Con gái 6 tuổi đòi ăn dâu tây trong siêu thị, bà mẹ mua 3 quả liền bị nhân viên bán hàng chế giễu: Chị đáp trả 1 câu quá tinh tế, ai cũng phục

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Cuối cùng, mọi việc cũng ổn thỏa, ai nấy cũng tản đi nhưng hầu hết đều vô cùng ngưỡng mộ cách xử lý tình huống của người mẹ trẻ.

Nuôi con là một hành trình không hề dễ dàng. Với gia đình có điều kiện không mấy dư dả, việc cân đo đong đếm tỉ mỉ trong chi tiêu cũng là điều dễ hiểu. Có tiền cho con uống sữa ngoại, ăn trái cây nhập khẩu. Ít tiền thì uống sữa rẻ hơn, ăn uống cũng bình dân hơn một chút. Biết là vậy, tuy nhiên có khi con cái đòi hỏi, bản năng yêu thương của người mẹ lại khiến phụ huynh "cắn răng" chi tiền cho những thứ có phần "xa xỉ".

Gia đình chị Lingling (Trung Quốc) vốn có kinh tế khá hạn hẹp. Một lần khi Lingling đi mua sắm ở siêu thị cùng con gái 6 tuổi, cô bé dừng lại, đứng tần ngần trước một hộp dâu tây to. Người mẹ xem kỹ đây là loại dâu được nhập từ nước ngoài về, có mùi thơm hấp dẫn và màu sắc đẹp mắt, tất nhiên giá rất đắt.

Con gái 6 tuổi đòi ăn dâu tây trong siêu thị, bà mẹ mua 3 quả liền bị nhân viên bán hàng chế giễu: Người mẹ đáp trả 1 câu quá tinh tế khiến ai nấy ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cô con gái phụng phịu môi nói với mẹ: "Mẹ ơi, con chưa ăn dâu này bao giờ, con muốn ăn". Khá tiếc tiền, tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, bà mẹ nói: "Dâu tây như vậy khá đắt, mẹ sẽ mua 3 quả cho con ăn thử thôi nhé". 

Đứa bé vui mừng gật đầu. Nhưng khi Lingling với tay bỏ 3 quả dâu vào bịch ni lông, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh tỏ vẻ chế giễu: "Dâu tây này khá đắt, nhưng hiếm người mua vài trái. Đứa nhỏ ăn vài miếng xong cũng không thấy vị gì như vậy, thà chị mua loại rẻ tiền còn hơn".

Lingling nghe vậy rất bực mình, chị nói: "Dù là người bán hàng ở đây, nhưng cô cũng có thể không có nhiều tiền để mua hoa quả nhập khẩu ăn hàng ngày. Mua  ít là quyền của tôi và siêu thị cũng không có quy định nào là không bán 3 quả, nói như cô vậy người nghèo nên ăn đồ rẻ, không được mua loại quả đắt tiền này sao?".

Con gái 6 tuổi đòi ăn dâu tây trong siêu thị, bà mẹ mua 3 quả liền bị nhân viên bán hàng chế giễu: Người mẹ đáp trả 1 câu quá tinh tế khiến ai nấy ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Những người xung quanh cũng có cái nhìn khó chịu cho nhân viên bán hàng khiến cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Cuối cùng, mọi việc cũng ổn thỏa, ai nấy cũng tản đi nhưng hầu hết đều vô cùng ngưỡng mộ cách xử lý tình huống của người mẹ trẻ.  

Đừng chỉ trích khi con đòi hỏi

Trẻ em nhìn thấy các sản phẩm mới mẻ, rực rỡ và luôn muốn có mọi thứ. Tuy nhiên, một số đồ chơi, quần áo, thực phẩm rất đắt tiền và cha mẹ không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của con mình. Từ chối trực tiếp yêu cầu của trẻ, hoặc than nghèo kể khổ đều có thể khiến trẻ bị tổn thương lòng tự trọng rất nhiều.

Một số phụ huynh tỏ ra rất bức xúc khi thấy con mình ham đồ đắt, đã thẳng tay chỉ trích, giáo dục con: "Nhà mình nghèo lắm, không thể mua nổi những thứ đắt tiền như thế này. Hay con muốn cả gia đình chết đói". Điều này hoàn toàn sai, nếu một đứa trẻ không có khái niệm về giá trị hàng hóa hay tiền bạc thì những lời chỉ trích của cha mẹ sẽ khiến chúng cảm thấy rất tự ti mà thôi.

Nếu không muốn mua cho con, chúng ta có thể bình tĩnh nói với chúng rằng với số tiền mua dâu này có thể mua cho con 5 cuốn truyện hoặc một cái bánh to. Hầu hết trẻ em đều có thể hiểu ý cha mẹ.

Chậm trễ trong việc đáp ứng các nhu cầu của trẻ và khiến trẻ phải nỗ lực để đạt được

Nếu trẻ muốn một món đồ chơi hoặc đồ ăn đắt tiền, chúng ta có thể cùng trẻ lên kế hoạch, nói với con những thứ này rất đắt và không thể mua được ngay bây giờ. Nếu con quyết tâm không mua đồ ăn vặt một tháng, con có thể tiết kiệm để mua nó.

Con gái 6 tuổi đòi ăn dâu tây trong siêu thị, bà mẹ mua 3 quả liền bị nhân viên bán hàng chế giễu: Người mẹ đáp trả 1 câu quá tinh tế khiến ai nấy ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Nếu được, hãy cho trẻ tiền tiêu vặt hàng tháng, có kế hoạch và mỗi tháng mua cho trẻ một ít quần áo, đồ chơi. Nếu trẻ muốn có được nhiều thứ hơn, trẻ phải tự kiếm tiền tiêu vặt bằng chính sự nỗ lực của mình. Ví dụ, làm việc nhà hoặc học tập chăm chỉ để nhận được phần thưởng từ bố và mẹ. Trì hoãn việc thỏa mãn các yêu cầu của trẻ có thể giúp trẻ có được sức bền và kích thích động lực làm việc chăm chỉ của trẻ.

Hạ thấp tiêu chuẩn để đáp ứng các yêu cầu của trẻ một cách thích hợp

Việc ham ăn uống, vui chơi của trẻ chỉ mang tính chất nhất thời. Do đó, đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ một cách hợp lý. Cũng giống như bà mẹ này, mua 3 quả dâu tây cho con là một lựa chọn đúng đắn.

Đồ chơi, quần áo cũng vậy, không mua được hàng cao cấp đắt tiền thì cũng có thể mua cho con em mình phiên bản "bình dân" tương tự, để trẻ hài lòng và vui vẻ. Cha mẹ trên toàn thế giới đều giống nhau, họ luôn cố gắng hết sức để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái, nhưng trong khi chi trả cho con cái, chúng ta cũng cần thiết lập một cái nhìn đúng đắn về tiền bạc và giá trị cho con cái của chúng ta.

Chia sẻ