Con chảy máu mũi, bố mẹ bàng hoàng phát hiện hạt quế... mọc mầm trong mũi con

Bích Hà,
Chia sẻ

Cha mẹ bé Xiao Ming, 4 tuổi, không ngờ việc cho con chơi của mình khiến con gặp nguy hiểm.

Mới đây, ngày 21/5 trang Toutiao Trung Quốc đưa tin liên quan đến sự việc em bé Xiao Ming 4 tuổi phải nhập viện do phát hiện dị vật trong mũi. Sau khi tiến hành phẫu thuật để gắp bỏ dị vật lạ trong mũi bé, các bác sỹ đã thực sự choáng váng khi tìm thấy trong mũi bé là 2 hạt quế và chúng đã mọc mầm. 

Theo như lời kể của cha mẹ Xiao Ming, họ thường đưa cậu con trai ra sân chơi gần nhà để chơi và xem các bạn cùng trang lứa chơi đùa, mỗi lần đưa con ra sân chơi cậu bé cảm thấy vô cùng phấn kích và thích thú, cha mẹ cậu bé cũng rất vui mừng khi thấy gương mặt hớn hở của con trai.

Mẹ cậu bé cho biết, thời gian gần đây Xiao Ming có biểu hiện ngứa mũi rồi lấy tay móc, dụi mũi liên tục, mẹ Xiao Ming nghĩ con trai bị chảy nước mũi thông thường nên chỉ đưa cho con trai khăn chùi mũi. Tuy nhiên, khoảng 3 ngày sau đó, bé Xiao Ming cảm thấy mũi vô cùng khó chịu và bắt đầu xuất hiện hiện tượng chảy máu mũi, mẹ cậu bé hốt hoảng cầm máu cho con sau đó cẩn thận quan sát thì thấy trong mũi cậu bé có vật gì đó màu đen, cha mẹ bé Xiao Ming đã tức tốc đưa con đến bệnh viện để kiểm tra.


Sau khi tiến hành khám cho bé, các bác sỹ đã phát hiện mũi của cậu bé có dị vật, ngay lập tức bác sỹ thông báo tình hình trên cho cha mẹ bé và yêu cầu phải tiến hành phẫu thuật gắp dị vật ra khỏi mũi Xiao Ming. Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, tuy nhiên điều khiến cha mẹ bé Xiao Ming choáng váng nhất đó là dị vật trong mũi cậu bé.
 
Các bác sỹ đã phải tiến hành phẫu thuật gắp bỏ dị vật ra khỏi mũi bé  Xiao Ming.
 
Cha mẹ Xiao Ming sau một hồi ngẫm nghĩ và tìm hiểu lý do vì sao bé lại có thể có dị vật lạ lùng như thế ở trong mũi thì họ mới nhận ra rằng, chính việc cho cậu con trai chơi ở sân chơi tập thể lại có thể mang đến những hiểm họa khôn lường. Hiện câu chuyện của bé Xiao Ming đang liên tục được chia sẻ trên nhiều diễn đàn làm cha mẹ, nhưng danh tính cũng như địa chỉ cụ thể của gia đình bé vẫn đang được điều tra làm rõ.
 
Qua qua chuyện trên chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, khi cho con chơi ở sân chơi tập thể có rất nhiều những nguy hại tiềm ẩn đến tính mạng và sức khỏe của con trẻ. Không chỉ là hạt quế mà ngay cả cát cũng là một trong những tác nhân cực kỳ nguy hại đến thị lực của bé. Bất cứ khi nào các bé cũng có thể để cát dính lên mắt hoặc chỉ đơn giản là bốc cát ăn.
 


 Nguồn: Toutiao
Chia sẻ