Trung Quốc:

Con bất hiếu xích chân cha già 83 tuổi

Nguyễn Nguyệt (Theo NF),
Chia sẻ

Các con của một cụ ông 83 tuổi người Trung Quốc đã khiến những người hàng xóm vô cùng phẫn nộ khi bàn nhau xích chân người cha lẩn thẩn để ngăn ông đi lạc.

Cụ Huang, 83 tuổi, bị mắc chứng đãng trí do tuổi già. Cụ hiện đang sống cùng vợ và các con trai tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cách đây không lâu, cụ Huang đi lạc và bị mất tích đến 8 ngày. Sau đó, các con trai đã tìm thấy cụ ở trong một căn chòi bỏ hoang. Cụ He, vợ của cụ Huang, cho biết chồng mình mắc chứng đãng trí, thường xuyên đi lang thang vô định và rất dễ bị lạc.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin về vụ việc con xích chân cha khiến nhiều người bức xúc.

Đôi vợ chồng già có 2 con trai nhưng cả 2 đều quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc cha già. Các con dâu của ông cũng không đoái hoài gì đến bố chồng. Thế là, để chắc chắn không bị thất lạc cha già một lần nữa, họ đã bàn nhau xích chân ông lại.

Ban đầu, những người hàng xóm nghi ngờ ông Huang bị con cái bạo hành, tuy nhiên các thành viên còn lại trong gia đình này đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Con bất hiếu xích chân cha già 83 tuổi
Hình ảnh cụ già bị xích chân khiến nhiều người xót xa.

Con bất hiếu xích chân cha già 83 tuổi
Cụ Huang và cụ He hiện đang sống chung cùng các con trai.

Các con trai của ông Huang khẳng định họ đã đưa bố mẹ già từ tỉnh Tứ Xuyên lên thành phố Thâm Quyến để chăm sóc, phụng dưỡng những ngày cuối đời. Năm ngoái, họ đã chi trả hơn 10.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 30 triệu đồng) tiền viện phí để làm phẫu thuật não, cứu sống ông Huang. Khi cha mất tích 8 ngày, họ đã đăng tin tìm người lạc trên các phương tiện truyền thông.

Các con của cụ Huang hiện làm kinh doanh, buôn bán tại khu công viên Chuangye ở quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến. Mỗi tháng họ đều đưa bố mẹ khoản chu cấp 1000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 3 triệu đồng).

Tuy nhiên, dù đưa ra những lời biện hộ "hùng hồn", hành động vô tâm của hai người con trai này vẫn khiến rất nhiều người phẫn nộ.
Chia sẻ