Cốc nguyệt san - cứu tinh của chị em trong những ngày "đèn đỏ" nắng nóng 40 độ

A.D,
Chia sẻ

Hãy giải cứu cho “cô bé” khỏi những sản phẩm vệ sinh hầm bí bằng giải pháp thông minh và vô cùng an toàn mang tên cốc nguyệt san!

Tương tự với băng vệ sinh và tampon, cốc nguyệt san được dùng để “hứng” máu kinh và giữ vệ sinh cho “cô bé”. Song, sản phẩm này mang tính ưu việt hơn vì có thiết kế hình phễu, tương thích với vùng “nội cung” của phái đẹp. Để sử dụng, chị em chỉ cần gấp gọn miệng cốc và đưa vào thành tử cung của mình. Khi đã ở bên trong, miệng cốc sẽ bung trở lại hình dạng ban đầu và trở thành một chiếc giác hút.

Với phụ nữ Việt Nam, cốc nguyệt san còn là một khái niệm mới mẻ và lạ lẫm. Tuy nhiên sản phẩm vệ sinh này đang được phụ nữ trên khắp thế giới ưa chuộng vì những lợi ích đáng kể mà nó mang đến trong kỳ kinh nguyệt.

Viêm nhiễm phụ khoa không còn là nỗi lo

Nhờ thiết kế “giữ lại mọi thứ" kể trên, cốc nguyệt san khiến máu kinh không có cơ hội tiếp xúc với không khí bên ngoài như khi dùng băng vệ sinh. Điều này đồng nghĩa với việc cốc nguyệt san ngăn ngừa khả năng viêm nhiễm vùng kín một cách triệt để. Bạn có thể yên tâm để cốc nguyệt san trong cơ thể đến 12 tiếng đồng hồ mà không lo mất vệ sinh hay tràn rớt kinh ra ngoài, đặc biệt là vào ban đêm – điều mà các loại băng vệ sinh thông thường không thể đảm bảo.

Không sợ tràn rớt, thoải mái vận động

Cũng chính nhờ thiết kế “không cho chúng nó thoát” đầy ưu việt, chị em phụ nữ có thể thoải mái vận động, thậm chí xuống hồ bơi vào ngày “đèn đỏ” mà chẳng cần phải thắc thỏm lo sợ.

Cốc nguyệt san - cứu tinh của chị em trong những ngày đèn đỏ nắng nóng 40 độ - Ảnh 1.

Với cốc nguyệt san, bạn có thể tận hưởng từng giây phút của chuyến du lịch dù cho có đang trong những ngày đầu của kỳ kinh nguyệt.

Tạm biệt hầm bí

Khi chưa sử dụng, nhiều người sợ rằng cốc nguyệt san sẽ gây cảm giác lộm cộm bên trong, tuy nhiên điều này là không chính xác. Cốc nguyệt san được làm từ những chất liệu mềm dẻo như cao su tự nhiên hay silicon y tế nên vô cùng linh hoạt; một khi đã kết thân với “người bạn” này, chị em hầu như không cảm thấy sự xuất hiện của sản phẩm bên trong “cô bé”. Chính vì lí do đó mà cốc nguyệt san được coi như vị cứu tinh số 1 của chị em khi đối phó với “đèn đỏ” trong những ngày hè oi bức.

Chọn cốc nguyệt san thế nào cho phù hợp với “vùng kín”

Với những ưu điểm kể trên, cốc nguyệt san ngày càng được nhiều chị em tìm đến. Bạn có thể dễ dàng tìm mua cốc nguyệt san tại các shop bán đồ xách tay. Tuy nhiên những sản phẩm từ ngoại này được thiết kế dành cho phụ nữ Âu, Mỹ nên thường có phần đế khá dài và miệng không tương thích với tử cung ngắn của phụ nữ châu Á. Điều này dẫn đến tình trạng rò rỉ, gây cộm khi sử dụng.

Cốc nguyệt san - cứu tinh của chị em trong những ngày đèn đỏ nắng nóng 40 độ - Ảnh 2.

Lincup với phần đuôi cốc được độc quyền thiết kế phù hợp với vùng nhạy cảm của phụ nữ Á Đông.

Chị em Việt muốn kết thân với cốc nguyệt san có thể tìm đến Lincup. Cốc nguyệt san Lincup với phần đuôi cốc được thiết kế thông minh, đặc biệt phù hợp với cơ địa của phụ nữ Việt và vô cùng dễ dàng lấy ra khỏi cơ thể. Được làm từ silicon y tế, Lincup vô cùng an toàn cho người sử dụng và giúp cân bằng pH, phòng chống bệnh phụ khoa – vấn đề chị em dễ mắc phải trong ngày hè nếu không giữ vệ sinh đúng cách khi dùng băng vệ sinh.

Cốc nguyệt san Lincup – sự lựa chọn “kinh tế” và tinh tế

Một chiếc cốc nguyệt san Lincup có thời gian sử dụng lên đến 5 năm, điều này đồng nghĩa với việc Lincup sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều tiền và giảm tải lượng nylon, rác thải ra ngoài môi trường. Nếu sử dụng Lincup, bạn chỉ cần bỏ ra 750.000VNĐ thay vì chi đến vài triệu đồng cho hàng nghìn chiếc băng vệ sinh hoặc tampon trong vòng 5 năm. Và đó không chỉ là điều duy nhất bạn tiết kiệm được, hãy nghĩ tới lượng rác thải khổng lồ từ băng vệ sinh, tampon mà bạn có thể giảm tải được trong 5 năm nếu không dùng các sản phẩm ấy.

Cốc nguyệt san - cứu tinh của chị em trong những ngày đèn đỏ nắng nóng 40 độ - Ảnh 3.

Cốc nguyệt san Lincup “thân thiện” với ví tiền và môi trường.

Thời tiết ngày một cực đoan do biến đổi khí hậu. Hãy góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường, ngăn ngừa biến đổi khí hậu bằng cách vô cùng tinh tế cũng như “kinh tế” là sử dụng cốc nguyệt san Lincup.

Cốc nguyệt san Lincup là sản phẩm của Lintimate – công ty tiên phong sản xuất, phân phối sản phẩm vệ sinh phụ nữ tiện ích này tại Việt Nam.

Lincup được sản xuất bằng silicon y tế của nhà cung cấp silicon cao cấp hàng đầu tại Hoa Kỳ, sau đó được trải qua quy trình sản xuất tại một cơ sở đạt chứng chỉ ISO ở Boston.

Tham khảo thêm về cốc nguyệt san Lincup tại đây.

 

Chia sẻ