Cô vợ đắt giá nhất Đài Loan: Vượt mặt 2 chị đại, khiến đại gia sát gái mê như điếu đổ

Quỳnh Hoa,
Chia sẻ

Giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thường, Tăng Hinh Oánh từ cô gái có xuất thân bậc trung, đã trở thành vợ của tỷ phú giàu có bậc nhất Đài Loan.

Là tỷ phú nổi tiếng của Đài Loan, Quách Đài Minh ngoài tài năng kinh doanh đỉnh cao, còn được biết đến với lịch sử tình trường cực kỳ phong phú. Ông từng cặp kè với nhiều mỹ nhân hàng đầu Cbiz như Quan Chi Lâm, Lưu Gia Linh hay Lâm Chí Linh.

Tuy nhiên, không ai trong số minh tinh trên được đại gia trao danh phận rõ ràng. Sự đào hoa của Quách Đài Minh chỉ dừng lại sau khi ông gặp gỡ Tăng Hinh Oánh - cô giáo dạy nhảy có xuất thân khiêm tốn.

Vậy, Tăng Hinh Oánh là ai mà khiến Quách Đài Minh mê như điếu đổ?

Cô vợ đắt giá nhất Đài Loan: Vượt mặt 2 chị đại, khiến đại gia sát gái mê như điếu đổ - Ảnh 1.

Cô gái bình dân và hành trình trở thành phu nhân tỷ phú

Tăng Hinh Oánh sinh năm 1974, trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Đài Loan (Trung Quốc). Để con gái có tương lai xán lạn, gia đình đã cho Hinh Oánh sang Mỹ du học ngành khiêu vũ ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Sau khi lấy được tấm bằng ở Đại học San Francisco (Mỹ), Tăng Hinh Oánh trở về quê nhà. Với khả năng nhảy múa điêu luyện, cô trở thành giáo viên của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Công việc dạy nhảy cho ngôi sao cũng giúp Tăng Hinh Oánh có cơ hội gặp gỡ và trở thành vợ của tỷ phú top 6 Đài Loan.

Cô vợ đắt giá nhất Đài Loan: Vượt mặt 2 chị đại, khiến đại gia sát gái mê như điếu đổ - Ảnh 2.

"Bà mối bất đắc dĩ" cho Tăng Hinh Oánh và Quách Đài Minh chính là siêu mẫu Lâm Chí Linh.

"Bà mối bất đắc dĩ" cho Tăng Hinh Oánh và Quách Đài Minh chính là siêu mẫu Lâm Chí Linh. Năm 2006, Lâm Chí Linh là bóng hồng sắc nước hương trời, sánh đôi bên Quách Đài Minh trong nhiều sự kiện. Để loại bỏ Lưu Gia Linh - đối thủ lớn nhất cản bước con đường vào nhà hào môn của mình, Lâm Chí Linh tìm mọi cách trói chặt trái tim vị tỷ phú.

Biết đại gia họ Quách thích khiêu vũ tango, Lâm Chí Linh đã tìm đến Tăng Hinh Oánh học nhảy. Thế nhưng nàng siêu mẫu đâu biết rằng chính quyết định này đã khiến cô "thất sủng", đưa cô giáo của mình ngồi vào vị trí phu nhân tập đoàn công nghệ Foxconn mà bao người mơ ước.

Khi Tăng Hinh Oánh và Quách Đài Minh nên duyên vợ chồng, báo giới đều đánh giá nữ giáo viên có cú vượt mặt truyền kỳ. Bởi xét về độ nổi tiếng hay nhan sắc, cô hoàn toàn thua kém những nữ thần đình đám showbiz từng đi qua cuộc đời của Quách Đài Minh.

Cô vợ đắt giá nhất Đài Loan: Vượt mặt 2 chị đại, khiến đại gia sát gái mê như điếu đổ - Ảnh 3.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2008

Nắm trọn trái tim đại gia nhờ bản chất không toan tính

Làm dâu vốn khó, làm dâu nhà giàu và rất rất giàu lại càng khó hơn. Chẳng phải cô gái nào, kể cả minh tinh nhan sắc ngời ngời cũng có thể vào cửa một gia đình danh giá. Thế nhưng Tăng Hinh Oánh lại làm được. Sự hiền lành, giản dị cùng tình yêu thực sự đã giúp cô chiếm được trái tim của Quách Đài Minh.

Trước truyền thông, tỷ phú Đài Loan từng chia sẻ lý do muốn gắn bó trăm năm với Tăng Hinh Oánh: "Cô ấy khác biệt hoàn toàn với những phụ nữ mà tôi từng gặp. Trên người cô ấy không có mùi tiền tài, vật chất".

Cô vợ đắt giá nhất Đài Loan: Vượt mặt 2 chị đại, khiến đại gia sát gái mê như điếu đổ - Ảnh 4.

Theo Toutiao, Quách Đài Minh mất gần 2 năm mới chinh phục được Tăng Hinh Oánh. Ông từng bị Hinh Oánh từ chối thẳng thừng ngay ở lần theo đuổi đầu tiên dù tỷ phú mang theo một bó hoa to, làm bằng tiền đến tỏ tình.

Ấn tượng tốt của Quách Đài Minh với cô giáo dạy nhảy càng sâu đậm hơn khi vào sinh nhật của Tăng Hinh Oánh, tỷ phú đã đưa cô đến trung tâm thương mại và đề nghị nàng chọn món đồ bất kỳ làm quà. Thay vì mua sắm xa xỉ, Hinh Oánh chỉ lấy một bó hoa. Sự độc lập, không mưu cầu vật chất của Tăng Hinh Oánh đã khiến tỷ phú càng thêm quyết tâm lay chuyển trái tim người đẹp.

Đến năm 2008, Quách Đài Minh chính thức rước nàng về dinh bằng một đám cưới rình rang. Để thoát khỏi đàm tiếu hám tiền, sẵn sàng cưới tỷ phú hơn 24 tuổi hòng đổi đời, Tăng Hinh Oánh không do dự ký thỏa thuận "sẽ ra đi tay trắng nếu ly hôn với Quách Đài Minh". Theo Forbes, Quách Đài Minh hiện sở hữu khối tài sản 7 tỷ USD.

Sau 15 năm bước vào hào môn, Tăng Hinh Oánh đã ngưng hẳn công việc dạy múa để làm bà nội trợ toàn thời gian. Cô có một cuộc sống sung túc vật chất, được chồng cưng chiều.

Trên mạng xã hội, Tăng Hinh Oánh cũng thường xuyên đăng tải những bức hình về gia đình nhỏ của mình khiến hội chị em đỏ mắt ngưỡng mộ. Trong một chia sẻ mới đây, Hinh Oánh cho biết vợ chồng cô dự định sinh thêm con thứ 4. Trước đó, Tăng Hinh Oánh và Quách Đài Minh đã có với nhau 3 con: 2 gái, 1 trai.

Chia sẻ