Cô giáo gửi ảnh học sinh ngủ trưa lên nhóm chung: Xem xong phụ huynh bức xúc "làm loạn" trường, Hiệu trưởng xin lỗi vội

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Đây là bức ảnh được cô giáo gửi lên nhóm chung, nhiều bà mẹ thả tim vì thấy con ngủ ngon lành nhưng vài phụ huynh ngay lập tức nhận ra điều không ổn.

Chúng ta đều biết giấc ngủ trưa đối với trẻ rất quan trọng. Vì đó chính là quãng thời gian để cơ thể của con nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng cho một buổi học năng động. Ngày nay các trường tiểu học cũng học bán trú, buổi trưa vì thế các em học sinh cũng ngủ lại tại trường để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Mới đây, một bức ảnh chụp giấc ngủ trưa tại trường tiểu học ở Trung Quốc gây tranh cãi. Đây là bức ảnh được cô giáo gửi lên nhóm chung, nhiều bà mẹ thả tim vì thấy con ngủ ngon lành nhưng một phụ huynh ngay lập tức nhận ra điều không ổn.

Người này lập tức đến trường chỉ trích, đến mức hiệu trưởng phải lên tiếng xin lỗi. Tuy vậy nhiều người cũng cho rằng sự việc không đến nỗi nghiêm trọng để cô giáo bị chỉ trích nặng lời đến như thế.

Cô giáo gửi ảnh học sinh ngủ trưa lên nhóm chung, phụ huynh bức xúc "làm loạn" cả trường mầm non, hiệu trưởng phải lên tiếng xin lỗi - Ảnh 1.

Hóa ra trong bức ảnh có một đứa trẻ đang đạp chăn bông, phụ huynh của cháu bé này chỉ trích cô giáo thiếu trách nhiệm vì đứa trẻ đang bị cảm lạnh.

Theo đó vào buổi trưa, nhìn các cháu ngủ ngon, cô giáo đã chụp một bức ảnh và gửi đến nhóm phụ huynh. Ngay lập tức, điện thoại cô giáo báo hàng loạt tin nhắn đến. Cô giáo cứ nghĩ rằng phụ huynh cám ơn, không ngờ mở ra thì tất cả chỉ là những lời buộc tội. 

Hóa ra trong bức ảnh có một đứa trẻ đang đạp chăn bông, phụ huynh của cháu bé này chỉ trích cô giáo thiếu trách nhiệm vì đứa trẻ đang bị cảm lạnh, nếu không đắp chăn bông, tình trạng bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn. 

Cô giáo giải thích cho bà mẹ rằng đứa trẻ có thể vừa đạp tung chăn bông. Các giáo viên sẽ kiểm tra tình hình ngủ của trẻ liên tục, không phải họ không quan tâm đến đứa trẻ. Tuy nhiên, lời giải thích không được bà mẹ chấp nhận. Ngay ngày hôm sau, người mẹ đã đến gặp hiệu trưởng để phản ánh. Đích thân hiệu trưởng phải xin lỗi người mẹ và hứa rằng sẽ không xảy ra sự việc tương tự thì sự việc mới lắng xuống.

Cô giáo gửi ảnh học sinh ngủ trưa lên nhóm chung, phụ huynh bức xúc "làm loạn" cả trường mầm non, hiệu trưởng phải lên tiếng xin lỗi - Ảnh 2.

Mỗi lớp thường có ít nhất 20-30 học sinh nên các cô rất khó có thể chăm chút từng li từng tí cho từng bé một. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cũng có nhiều bà mẹ khác cho rằng cha mẹ nên thông cảm cho các cô giáo hơn. Vì trên thực tế, mỗi lớp thường có ít nhất 20-30 học sinh nên các cô rất khó có thể chăm chút từng li từng tí cho từng bé một. Khi các bé ngủ, việc đạp chăn xảy ra vô cùng thường xuyên, ngay ở nhà cũng vậy nên cũng khó lòng trách các giáo viên được. Cha mẹ cũng hãy hiểu và tôn trọng giáo viên.

Nếu con bị ốm, bạn có thể trao đổi trước với giáo viên để các cô chăm sóc kỹ hơn, nếu không nói thì có thể giáo viên không để ý là chuyện bình thường. Khi trẻ bị ốm, tốt nhất cha mẹ không nên cho trẻ đi học bởi có thể lây bệnh cho các học sinh khác. Hơn nữa, trẻ đi học không được chăm sóc chu đáo như ở nhà có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn. 

Hiện nay, xã hội kinh tế thị trường, nhiều người lấy đồng tiền và những giá trị vật chất làm thước đo cho nhiều chuẩn mực trong cuộc sống. Đáng buồn là thước đo này lại len lỏi cả vào môi trường giáo dục. Nghề giáo không chỉ là một nghề “dịch vụ” mà là một nghề đặc biệt. Trẻ hầu như có một nửa thời gian học hành ở trường và chịu ảnh hưởng về tâm lý, tư duy lẫn đạo đức không nhỏ từ nhà trường. 

Phụ huynh đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm giảm đi tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, yêu nghề của giáo viên. Thay vào đó, phụ huynh cần thường xuyên trao đổi với giáo viên để tìm ra phương án tối ưu nhất trong việc giáo dục con em của mình.


Chia sẻ