Cô gái tử vong sau khi bị chồng tẩm xăng đốt do ghen tuông

Định Nguyễn,
Chia sẻ

Khoảng 3h45 ngày 9/6, tại khu Phố Quỳnh Nhì, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ việc chồng tẩm xăng đốt vợ. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Sáng 9/6, nhiều người dân tại khu Phố Quỳnh Nhì, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bất ngờ phát hiện chị Nguyễn Thị H. bị chồng tẩm xăng đốt đang trong tình trạng nguy kịch.

Mọi người ngay lập tức đưa chị H. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cô gái tử vong sau khi bị chồng tẩm xăng đốt do ghen tuông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trao đổi với PV, một vị lãnh đạo UBND xã Sơn Thịnh cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc người chồng tên Lê Văn Tiến đổ xăng đốt vợ là do ghen tuông. Sau sự việc, Tiến cũng bị bỏng nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đây, hai vợ chồng Tiến cũng đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và mới đưa nhau ra tòa ly hôn được một thời gian. Thời gian này, hai vợ chồng lại có ý định quay lại với nhau thì xảy ra sự việc trên. Ở địa phương, Tiến làm nghề thợ sắt còn vợ thì buôn bán, hai vợ chồng đã mua nhà riêng và có 1 người con.

Chia sẻ