Cô gái khóc nức nở vì bị lột tung áo trong Lễ hội té nước

Theo Một thế giới,
Chia sẻ

Cô gái phải khóc thét lên vì bị nhóm thanh niên sàm sỡ, lột tung áo ngay trong Lễ hội té nước ở xứ sở chùa Vàng.

Cô gái khóc nức nở vì bị lột tung áo trong Lễ hội té nước

Trong số các ngày lễ ở Thái Lan, Tết Songkran được xem là ấn tượng và tưng bừng hơn cả khi người dân đồng loạt xuống phố, hòa mình vào những hoạt động cộng đồng, không phân biệt người lớn hay trẻ em. Songkran thường được tổ chức trong các ngày 13 - 15.4 hàng năm, đánh dấu dịp "năm hết, tết đến" với nhiều lễ hội, cuộc diễu hành hay thi sắc đẹp.

Các công cụ để té nước vào người nhau trong ngày Tết Songkran rất đa dạng, từ xô, chậu, súng phun nước cho tới voi. Nổi bật nhất trong số này là hoạt động té nước, thu hút hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới ghé thăm đất nước chùa vàng. Vì lượng người tham gia rất lớn nên đã gây ra không ít bất cập cho lễ hội này.

Cô gái khóc nức nở vì bị lột tung áo trong Lễ hội té nước

Cô gái khóc nức nở vì bị lột tung áo trong Lễ hội té nước
Cô gái bị sàm sỡ trong Lễ hội té nước khiến nhiều người phẫn nộ.

Đặc trưng của Lễ hội té nước ở Thái Lan là những người tham gia có thể tự do té nước lên người nhau bằng xô, chậu, súng, bóng... Số lượng người tham gia đông cùng với đặc trưng của lễ hội dẫn đến những sự việc vô cùng đáng tiếc.

Vào năm ngoái, một cô gái người Thái Lan vui vẻ tham gia lễ hội té nước cùng bạn bè. Không may là cô gái đã bị một nhóm thanh niên sàm sỡ và lột tung chiếc áo. Sự việc nhanh chóng được chia sẻ khiến nhiều người phẫn nộ. Ngay sau đó, cô đã được bạn trai và cơ quan chức năng bảo vệ.

Lễ hội té nước là nét đẹp văn hóa của Thái Lan cần được giữ gìn. Song, cơ quan chức năng cần có những biện pháp quản lý và xử phạt nghiêm những kẻ có hành động phi văn hóa.

 

Chia sẻ