Cô gái 20 tuổi và 4 thanh niên phê ma túy trong căn phòng thuê

Hoàng Thuận,
Chia sẻ

Thuê phòng tại căn nhà trong hẻm ở quận Tân Bình (TPHCM), cô gái 20 tuổi phê pha ma túy với 4 thanh niên thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Ngày 16/12, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang lập hồ sơ, xử lý đối với Nguyễn Ngọc Chính (21 tuổi), Nguyễn Trung Tính (21 tuổi), Đỗ Văn Hẹ (19 tuổi), Nguyễn Minh Hồng (30 tuổi, cùng quê Bình Định) và H’Ngõ Niê (20 tuổi, quê Đắk Lắk) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cô gái 20 tuổi và 4 thanh niên phê ma túy trong căn phòng thuê - Ảnh 1.

H’Ngõ Niê và 4 thanh niên phê ma túy bị công an bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp.

Lúc 3h45 ngày 15/12, các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà 1 trệt, 3 lầu trong hẻm trên đường Nguyễn Sỹ Sách (phường 15, quận Tân Bình) và phát hiện nhóm của Chính đang phê ma túy tại lầu 2.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 đĩa sứ trắng hình tròn, 1 thẻ nhựa xanh, 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng nằm trên khay nhựa đỏ… Xét nghiệm nhanh, đối tượng Chính, Hẹ, Tính và H’Ngõ Niê dương tính với ma tuý.

Qua làm việc, 4 đối tượng này thừa nhận mua ma túy và thuê phòng từ Nguyễn Hữu Lanh (20 tuổi, quê Cà Mau) với giá 2,8 triệu đồng để cùng nhau sử dụng.

Kiểm tra căn phòng phía sau lầu 1, lực lượng công an bắt giữ Lanh và thu giữ 6 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, 4 viên nén màu vàng, 3 viên nén màu trắng trên dây rèm cửa sổ.

Cô gái 20 tuổi và 4 thanh niên phê ma túy trong căn phòng thuê - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Hữu Lanh. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu, Lanh khai tinh thể màu trắng và các viên nén là ma túy, do đối tượng Hiếu cung cấp để bán cho con nghiện với giá 2,5 triệu đồng/1 gói nylon. Ngược lại, Lanh được Hiếu trả tiền công 9 triệu đồng/tháng và Lanh làm được 9 ngày.

Cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Củ Chi tuần tra sau lễ ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn và bắt quả tang Phạm Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đang mang ma túy bán cho người khác. Tang vật thu giữ gồm: 1 gói ma túy loại Ketamine, 2 viên thuốc lắc, 1 ĐTDĐ và 1 xe gắn máy.

Qua truy xét nhanh, các trinh sát bắt giữ đối tượng đã bán ma túy cho Tùng là Nguyễn Việt Cường (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi); đồng thời bắt quả tang Phạm Trần Thiện An (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đang tàng trữ 1 gói ma túy, 2 ống thủy tinh dùng làm dụng cụ sử dụng ma túy.

Cô gái 20 tuổi và 4 thanh niên phê ma túy trong căn phòng thuê - Ảnh 3.

Ma túy được đối tượng Lanh giấu trong dây rèm cửa sổ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tội phạm ma túy là một trong các loại tội phạm được Công an TPHCM tập trung đấu tranh trong đợt cao điểm trấn áp trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn, kéo dài hơn 2 tháng.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, trong đợt cao điểm này, lực lượng công an sẽ quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm đường phố, tín dụng đen… và không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chia sẻ