Cô bé tuổi teen tự tay thiết kế lại phòng ngủ và kết quả khiến bố mẹ bất ngờ

Thiên An,
Chia sẻ

Cô bé 16 tuổi này đã tự trang trí phòng ngủ của mình đẹp và độc mà không cần người lớn động tay vào.

Khi cô bé còn đang ở tuổi vị thành niên thì tính cách và trạng thái tâm lý thường xuyên thay đổi thất thường. Gia đình cô bé đã từng thiết kế một phòng ngủ với các chú gấu bông đáng yêu, tường màu vàng chanh làm không gian phòng ngủ ngọt ngào, đúng chất của một cô thiếu nữ. 


Cô bé tuổi teen tự tay thiết kế lại phòng ngủ và kết quả khiến bố mẹ bất ngờ  - Ảnh 1.

Không gian mà bố mẹ đã từng thiết kế riêng cho cô bé.

Tuy nhiên, cô bé lại không hề muốn như vậy. Cô bé muốn không gian phòng ngủ phải được trang trí theo sở thích và tính cách của mình. Cá nhân hóa không gian là điều mà cô bé ao ước. Đây là không gian riêng tư vì thế cô muốn nó phải cho cô được sự thoải mái. Vì thế cô bé đã quyết định xin bố mẹ thay đổi lại các thiết kế để phù hợp với mình hơn. 
  
Không gian phòng ngủ ngọt ngào, đúng chất của một cô thiếu nữ. 
 
Công thức thiết kế của cô bé khá đơn giản, cứ biến phòng ngủ giống như chính con người mình thì tự khắc nó sẽ đẹp thôi. Nghe có vẻ hoang đường nhưng lại là sự thật. Bắt tay vào thực hiện, thay vì sơn tường vàng và họa tiết chăn ga là hoa hòe dễ thương, cô bé đã thay đổi lại tông màu đen lịch sự, đơn giản, ga trải giường là màu trắng tương phản.

Chiếc ghita là dụng cụ mà cô bé yêu thích, nó giúp cô đến gần hơn với ước mơ của mình.
 
Những bức tranh trang trí trong căn phòng để thể hiện cá tính của cô bé. 
 
Nhu cầu tất yếu của một cô gái đương nhiên là làm đẹp. 
 
Và vì thế chiếc gương trong phòng được cô chọn là loại gương cỡ lớn để có thể trang điểm và nhìn rõ khuôn mặt của mình hơn.
 
Mỗi đồ vật được sử dụng đều mang dấu ấn cá nhân riêng của chủ nhân nó.
 
Một thông báo ngay cửa ra vào thể hiện cá tính và sự nhí nhảnh của chủ nhân căn phòng.
 
Rất nhiều những khung ảnh với những dòng chữ cá tính được đặt làm vật trang trí.
 
Chăn gối được cô bé thay đổi màu sắc mới mẻ.
 
Những cuốn sách mà cô bé yêu thích được đặt ngay trên bàn. Khi nào cần là có thể với tay lấy được.
 
Chiếc tủ cũng được sử dụng tông màu trắng trùng với ga giường.
 
Thêm những phụ kiện như gối, đèn ngủ màu vàng ánh kim làm điểm nhấn cho chiếc giường.
 
Duy nhất chỉ có chiếc đèn hình hoa màu trắng cỡ lớn từ thiết kế trước của bố mẹ là được cô bé giữ lại.
 
Chắc nhìn là bạn đã hiểu rõ. Nữ ca sỹ mà cô bé thần tượng chính là Taylor Swift. Cô có hẳn một máy chạy nhạc phục vụ cho niềm đam mê của mình.
 
Cả không gian trông có vẻ tươi sáng, đơn giản và năng động hơn rất nhiều.
 
Đặc biệt, cô bé yêu thích những bộ quần áo mang hơi thở vintage. 
 
Vì thế có hẳn một giá treo để chứa những bộ quần áo mà cô yêu thích.
 
Những cuốn nhật kí ghi lại tâm tư, tình cảm của một cô bé đang ở tuổi trưởng thành.
 
Hay cuốn sổ ghi lại lịch học và chiếc máy ảnh để giữ những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè.
 
Thêm một câu nói nữa mà cô bé yêu thích được đóng thành khung.
 
Điều đó cho người khác thấy cô bé là người sống nội tâm.
 
Và có nhiều suy nghĩ lớn hơn tuổi của mình.
 
 
Sau khi thực hiện công việc thiết kế lại phòng, bố mẹ của cô bé đã thay đổi cách nhìn nhận về con gái và cảm thấy cô bé người lớn hơn rất nhiều. Vì thế, có một bài học nhỏ dành cho các phụ huynh đó là trang trí phòng cho một bé gái đang tuổi dậy thì không phải chuyện dễ dàng. Thay vì áp đặt chúng phải sống trong một không gian mà mình lựa chọn bạn hãy để chúng thoải mái tự thể hiện bản thân ở không gian riêng của mình và phát triển một cách tốt nhất.

Theo Decoholic

Chia sẻ