Clip Tik Tok gần nửa triệu lượt xem, quay cảnh mắt nhiễm khuẩn, nặn ra cả mủ vì thói quen trang điểm của hàng triệu cô gái

Đậu Đậu,
Chia sẻ

Nếu là một người yêu thích việc kẻ mắt mỗi ngày, bạn có lẽ sẽ phải cân nhắc kỹ khi xem đoạn clip Tik Tok dưới đây.

Mọi cô gái đều phải công nhận rằng kẻ mắt là một cách trang điểm vô cùng lợi hại, chỉ cần vài đường kẻ nhỏ dưới mí mắt thôi cũng đủ khiến cho đôi mắt long lanh, có điểm nhấn hơn, đồng thời khiến tổng thể khuôn mặt bạn hài hòa hơn.

Tuy nhiên, nếu là một người yêu thích việc kẻ mắt mỗi ngày, bạn có lẽ sẽ phải cân nhắc kỹ khi xem đoạn clip Tik Tok dưới đây.

Mối nguy hiểm khi kẻ mắt.

Đoạn clip Tik Tok này đang gây bão mạng xã hội, thu hút gần 500.000 lượt xem sau 20 tiếng đăng tải. Trong clip, có thể thấy bác sĩ đang kiểm tra vùng mắt cho một cô gái có thói quen kẻ mắt mỗi ngày. Bác sĩ đã phát hiện ra tình trạng khô mắt, hư hại mí mắt, đặc biệt vùng mí của cô gái này còn tiết ra mủ - đây là dấu hiệu của nhiễm trùng mí mắt.

Sau khi xem clip, nhiều chị em đã để lại bình luận như lo lắng về thói quen kẻ mắt, thắc mắc xem có nên từ bỏ thói quen này hay không.

Kẻ mắt có thể gây hại như thế nào cho mắt?

Theo Ths.Lưu Liên Hương (Viện Y học ứng dụng Việt Nam): Việc thường xuyên sử dụng các dụng cụ có tiếp xúc trực tiếp với mắt như bút kẻ mắt hay mascara có thể gây nhiễm trùng tuyến lệ và khiến các triệu chứng khô mắt của bạn nặng hơn.

Theo vị chuyên gia, khô mắt là tình trạng mắt không thể sản xuất ra đủ nước mắt để giữ độ ẩm của mắt. Hoặc nước mắt của bạn có thể không có được tỷ lệ cân bằng giữa nước, dầu và dịch nhầy để làm ẩm mắt hiệu quả. Điều này sẽ khiến cho mắt bị khô, ngứa.

ke-mat-nuoc-3.jpeg

Thường xuyên sử dụng các dụng cụ có tiếp xúc trực tiếp với mắt có thể gây nhiễm trùng tuyến lệ và khiến các triệu chứng khô mắt của bạn nặng hơn.

Các chuyên gia còn cho rằng, dùng kẻ mắt nước hay gel cũng sẽ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cho mắt. Lý do bởi bút kẻ mắt có chứa đầu lông, đây là nơi không thể vệ sinh được vì thế trở thành nơi cư ngụ của nhiều vi khuẩn, chỉ một chút sơ ý, bạn sẽ tự đưa chúng vào mắt mình.

Theo BS.CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo (làm việc tại TP.HCM), kẻ mắt là cách trang điểm gây hại cho vùng da mắt. Khi bạn kẻ mắt, nhất là khi kẻ sát vào tận mí mắt sẽ làm cho vùng da mắt nhanh bị lão hóa, độ đàn hồi kém dần và có thể gây ra các vết nhăn. Thậm chí kẻ mắt còn tăng nguy cơ thâm quầng da mắt.

Bên cạnh đó, theo tờ Xzone, kẻ mắt còn có thể gây dị ứng, nổi mụn quanh vùng mắt bởi vùng da mắt rất mỏng và nhạy cảm. Sau khi kẻ mắt, chúng ta không thể dùng nước lã để gột sạch phần trang điểm này mà phải dùng đến nước tẩy trang, điều này chính là nguyên nhân khiến mí mắt dễ bị dị ứng, nổi mụn.

br (3).jpeg

Khi bạn kẻ mắt, nhất là khi kẻ sát vào tận mí mắt sẽ làm cho vùng da mắt nhanh bị lão hóa, độ đàn hồi kém dần.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Waterloo (Canada), những người dùng kẻ mắt bên trong mí có nguy cơ làm hỏng mắt và gặp các vấn đề về thị lực. Thành phần của bút kẻ mắt phổ biến gồm chất sáp, dầu, silicon và chất dính tự nhiên giúp chì dính vào mí mắt và lâu trôi. Tuy nhiên nó có thể bám chặt vào mắt ngay khi bạn chớp mắt, đổ mồ hôi và tiết các chất dầu tự nhiên. Do đó, kẻ mắt là phương pháp trang điểm không được khuyến khích thực hiện.

Trong trường hợp cần phải kẻ mắt để trang điểm, bạn cần lưu ý không được kẻ vào phía trong mí. Khi tẩy trang mắt, bạn nên thấm nước tẩy trang vào bông rồi để lên mắt, lấy tay ấn nhẹ nhàng trong vòng 5 giây, sau đó rửa lại bằng nước sạch hoặc sữa rửa mặt. Ngoài ra, không nên sử dụng bút kẻ mắt quá hạn sử dụng.

Chia sẻ