Clip khiến người lớn phải giật mình: Bé gái 4 tuổi trộm iPhone chỉ trong 5 giây

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một bé gái tầm 4,5 tuổi đã lấy trộm chiếc iPhone 6 chỉ trong 5 giây tại một cửa hiệu chăm sóc da khiến nhiều người cảm thấy sốc và ngỡ ngàng.

Theo báo mạng Tân Dân, chiều 24/4, tại một cửa hiệu chăm sóc da ở quảng trường Hứng Mậu thuộc Hàm Dương, Trung Quốc có một người làm là bà Vương và một nhân viên cửa hàng đang ngồi bên quầy tính tiền. Theo bà Vương kể lại, lúc đó một cô gái dắt theo một bé gái chừng 4, 5 tuổi đi vào trong cửa hiệu, cô ta nhanh chóng đi đến quầy phục vụ. 

Tại quầy, cô khách hàng này nhìn vào chiếc mặt nạ. Người phụ nữ này hỏi giá cả và một số vấn đề bình thường khác, không có biểu hiện gì khác thường. Trong lúc đó thì bé gái đi theo ngồi bên cạnh cô gái.

Tại thời điểm này ở cửa phía Bắc của cửa hiệu (cửa hiệu có 2 cửa mở ở 2 phía Nam Bắc và 2 cửa thông với nhau) có 2 khách hàng đang đứng. Theo lời bà Vương, hai khách hàng này nửa muốn vào nửa không, luôn hỏi những câu hỏi kỳ quái, không quan tâm đến họ cũng không được nên bà Vương đành tìm một người đến tiếp họ. 

Cùng lúc đó, cô nhân viên họ Châu ở bàn thu ngân đang mải mê điện thoại, vội gác điện thoại, thuận tay đặt chiếc di động vào trong ngăn kéo đựng tiền mặt trên bàn thu ngân và đi ra cửa đón khách. Bỗng nhiên vị khách trong cửa hàng cũng đứng lên đi xem xét. 

Bà Vương đột nhiên không thấy đứa nhỏ bên cạnh vị khác đâu bèn hỏi nhưng vị khách nói: “Không sao, cứ để nó chạy đi chơi”. 

trộm iPhone
Camera ghi lại cảnh bé gái tầm 4,5 tuổi trộm iPhone 6 ngay tại cửa hàng.

ăn trộm
Cô bé dường như đã thực hiện nhiều "phi vụ" nên mới có thể thuần thục, không tỏ ra sợ hãi.

Khoảng 1 phút sau, đứa trẻ lại xuất hiện trong tầm nhìn của bà Vương. Vừa nhìn thấy đứa trẻ quay lại, người phụ nữ kia lập tức ra khỏi cửa hiệu. Cùng lúc đó, hai người phụ nữ đang đứng nghe tư vấn cũng nhanh chóng đi ra. 

Sau khi khách đi hết rồi, cô nhân viên bán hàng trở lại quầy thì phát hiện điện thoại đã mất. Cô nhân viên họ Châu lập tức nhờ bà Vương gọi vào điện thoại của mình thì điện thoại đã tắt máy. Khi xem lại camera giám sát họ mới phát hiện chiếc điện thoại trị giá 6088 tệ (tương đương hơn 20 triệu đồng tiền Việt Nam) mà cô nhân viên này đã mất 5 tháng tiền lương mới mua được đã bị đứa trẻ đi vào lúc trước lấy cắp. Khi họ đi ra ngoài tìm thì nhóm người kia đã biến mất. 

Sự việc đã được báo lên Cục Công an thành phố Hàm Dương và cơ quan công an đã bắt đầu điều tra. 

Trước đó, ngày 17/4 tại Hàng Châu cũng xảy ra một vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự như vậy. Theo mạng CZTV, hôm đó tại một cửa hàng bán quần áo trên đường Hồ Tân, lúc 11 giờ có một người đàn ông và một phụ nữ dắt theo một đứa trẻ đi vào. Lúc đó người nhân viên đang có điện thoại nên để một nhân viên nhỏ tuổi khác tiếp khách. 

Theo lời cô nhân viên này, người phụ nữ cứ đòi thử hết cái này đến cái khác khiến cô ta rất chán. Cuối cùng khách nói không thử nữa và đi ra. Đến khi họ đi rồi, cô nhân viên mới phát hiện điện thoại và cả sạc của mình ở trên bàn đã mất. 

Sau khi xem lại camera giám sát họ phát hiện lúc người phụ nữ đi vào xem hàng thì đứa trẻ đi thẳng vào quầy thu ngân và lấy cắp điện thoại.

trộm trong cửa hàng
Đứa trẻ đi thẳng vào quầy thu ngân và lấy trộm chiếc điện thoại.

Clip ghi lại sự việc.
Nguồn: Toutiao
Chia sẻ