Chuyện tình 12 năm của "nữ hoàng quảng cáo" Kim Nam Joo và quý ông từng qua một đời vợ Kim Seung Woo

Pa Dun,
Chia sẻ

12 năm bên nhau, Kim Nam Joo và Kim Seung Woo nhận ra rằng để một cuộc hôn nhân bền vững ngoài tình yêu họ cần phải biết thứ tha và bao dung.

Hai người cô đơn gặp nhau và cùng sưởi ấm nhau bằng tình yêu

Câu chuyện tình yêu của Kim Seung Woo và Kim Nam Joo từng được làng giải trí Hàn gọi là câu chuyện ngôn tình giữa đời thực.

Cùng là những ngôi sao nổi tiếng nhưng Kim Seung Woo và Kim Nam Joo lại khá "vô duyên" với nhau khi cả hai chưa từng hợp tác chung.

Chính vì thế, sau này, khi cả hai công bố chuyện tình cảm, rất nhiều người đã vô cùng bất ngờ.

Ít ai biết rằng Kim Nam Joo, nữ hoàng quảng cáo ngày ấy lại quen Kim Seung Woo nhờ "bà mối" Yoo Ho Jung. Kim Seung Woo và Yoo Ho Jung có dịp hợp tác trong phim Hoa Hương Thảo. Từ hai người xa lạ, họ nhanh chóng kết thành bạn thân và những lúc rảnh rang, thường xuyên hẹn nhau đi uống cà phê.

Chuyện tình 12 năm của nữ hoàng quảng cáo Kim Nam Joo và quý ông từng qua một đời vợ Kim Seung Woo - Ảnh 1.

Yoo Ho Jung lại là một người bạn vô cùng thân thiết với Kim Nam Joo. Sau những cuộc nói chuyện, Yoo Ho Jung nhận ra rằng hình như cả hai người bạn chưa từng gặp nhau của mình có rất nhiều điểm trùng khớp.

Ngày ấy, Yoo Ho Jung chỉ đơn thuần nghĩ rằng có lẽ hai người bạn thân của mình sẽ có "cơ hội" tìm thêm được một người bạn phù hợp tính cách chứ chưa từng nghĩ tới chuyện "mai mối".

Chuyện tình 12 năm của nữ hoàng quảng cáo Kim Nam Joo và quý ông từng qua một đời vợ Kim Seung Woo - Ảnh 2.

Rồi từ những buổi hẹn trò chuyện, gặp gỡ Kim Seung Woo đã nhận ra cảm xúc khác lạ mà anh dành cho Kim Nam Joo, nó vượt qua cả vai trò của người bạn thông thường. Trong khi đó, Kim Nam Joo cũng nhận ra Kim Seung Woo chính là người mà bấy lâu nay cô tìm kiếm.

Năm 2003, Kim Seung Woo và Kim Nam Joo bí mật hẹn hò nhau. Ngày ấy, chẳng ai biết mối quan hệ của cả hai ngoài bà mai Yoo Ho Jung.

12 năm hôn nhân ngọt ngào là câu trả lời chính xác nhất dành cho những hoài nghi

Năm 2005, sau 2 năm hẹn hò, Kim Seung Woo và Kim Nam Joo quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày ấy, cuộc hôn nhân của cả hai nhận phải khá nhiều ý kiến trái chiều.

Trước khi kết hôn với Kim Nam Joo, Kim Seung Woo từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh từng kết hôn với nữ diễn viên Lee Mi Yeon và li dị vào năm 2000 vì không tìm được tiếng nói chung.

Chuyện tình 12 năm của nữ hoàng quảng cáo Kim Nam Joo và quý ông từng qua một đời vợ Kim Seung Woo - Ảnh 3.

Sau ly hôn, Kim Seung Woo mất niềm tin vào một mái ấm gia đình. Đứng trước những hồ nghi, lo ngại về hôn nhân, Kim Seung Woo luôn có Kim Nam Joo ở bên.

Trước ngày cưới, Kim Seung Woo khiến nhiều người rơi nước mắt khi nói rằng: "Tuy không thể hứa trước về tình yêu của tôi dành cho Kim Nam Joo là nhiều hay ít, có vĩnh kết đồng tâm đến trọn đời hay không nhưng hiện thời tôi chỉ biết, tôi và cô ấy đến với nhau thật lòng".

Trước ngày cưới, nhiều người vẫn lo lắng rằng Kim Nam Joo đã chọn sai người. Họ đều nghi ngại, một người đàn ông đã từng đi qua đổ vỡ hôn nhân có thể sẽ đi vào vết xe đổ ngày xưa.

Chuyện tình 12 năm của nữ hoàng quảng cáo Kim Nam Joo và quý ông từng qua một đời vợ Kim Seung Woo - Ảnh 4.

Thế nhưng, 12 năm trôi qua cặp đôi vẫn ngọt ngào bên nhau mà không vấp phải bất cứ scandal nào. Mái ấm của mỹ nhân phim "Người mẫu" Kim Nam Joo và Kim Seung Woo càng thêm ngọt ngào hơn khi có sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ một trai, một gái. Cuộc hôn nhân của họ được xem là biểu tượng hạnh phúc của showbiz Hàn, được nhiều người ngưỡng mộ.

Qua một lần đổ vỡ, Kim Seung Woo càng trân quý hiện tại hơn. Người đàn ông lãng tử ngày nào quyết dành mọi thời gian cho gia đình. Mỗi lần có dịp xuất hiện trên truyền hình, Kim Seung Woo đều dành hết những lời tốt đẹp nhất dành cho vợ của mình. Với anh, Kim Nam Joo chính là người vợ hoàn hảo, cô đã hy sinh chăm lo gia đình để anh phát triển sự nghiệp.

Mặc dù đã bên nhau gần hơn thập kỷ nhưng hai vợ chồng vẫn thường xuyên viết thư tay cho nhau mỗi khi người kia ra nước ngoài làm việc.

Nữ diễn viên nổi tiếng tâm sự, mong ước lớn nhất cuộc đời của cô không phải trở thành một diễn viên hàng đầu, mà là một người mẹ tốt của các con.

Kim Seung Woo từng nói, anh cảm thấy rất may mắn khi cưới một phụ nữ xinh đẹp, đảm đang như Kim Nam Joo, và "tôi muốn đồng hành với cô ấy trọn đời".

12 năm bên nhau, Kim Nam Joo và Kim Seung Woo thừa nhận họ vẫn đang học để trở thành một người chồng, người vợ tốt. Họ nhận ra rằng trong một cuộc hôn nhân, cả hai đều phải biết học cách xin lỗi và bao dung.

Chia sẻ