Chuyến thăm các bé được tài trợ chi phí phẫu thuật của quỹ Chạy Vì Trái Tim

Quang Vũ,
Chia sẻ

Ngày 13 tháng 11 vừa qua, Gamuda Land đã có chuyến thăm các em nhỏ được hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí thông qua chương trình Chạy Vì Trái Tim. Câu chuyện tìm lại mầm sống của những trái tim non bé nhỏ đã để lại nhiều cảm xúc cho những người tham gia.

Chạy vì trái tim là sự kiện chạy bộ từ thiện thường niên gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim trên cả nước do Công ty Cổ phần Gamuda Land phối hợp cùng Quỹ nhịp tim Việt Nam tổ chức. Bắt đầu từ năm 2013, sau 5 năm hoạt động, Chạy vì trái tim đã trở thành một chương trình vì cộng đồng quen thuộc và là niềm hy vọng tìm lại nhịp sống cho hàng trăm trẻ em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đến nay, hoạt động Chạy Vì Trái Tim đã thu hút được nhiều cá nhân và tổ chức đồng hành gây quỹ, số tiền quyên góp lên đến 18 tỷ đồng đã giúp 710 em nhỏ được phẫu thuật miễn phí.

Chuyến thăm này không chỉ là dịp để thấu hiểu hơn những hoàn cảnh khó khăn của các bé, mà còn là cơ hội để mọi người thấy được sự quý giá của một trái tim khỏe mạnh khi đâu đó vẫn có những em nhỏ đang đấu tranh mỗi ngày để giành lấy một tuổi thơ bình yên, một cuộc sống bình thường ngoài kia. Sinh ra với một trái tim không khỏe mạnh, từ bé các em đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi, không có được những niềm vui dù là nhỏ nhất như được thỏa thích chạy nhảy, chơi đùa như các bạn cùng trang lứa.

Những hạt mầm bé nhỏ với sức sống mãnh liệt

Là một trong những bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong đợt phẫu thuật lần này, “cô bé hạt tiêu” Kim Loan mới 13 tháng tuổi nhưng vô cùng mạnh mẽ và đầy nghị lực. Dù chưa nói được nhưng sự hồn nhiên, lạc quan trong đôi mắt của em cũng đủ khiến những người có mặt tại bệnh viện ngày hôm ấy không khỏi xúc động. Hiện em đã được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược chẩn đoán bệnh và sẽ được mổ sớm. Một cuộc sống mới tươi sáng hơn của em sắp được mở ra.

Chuyến thăm các bé được tài trợ chi phí phẫu thuật của quỹ Chạy Vì Trái Tim - Ảnh 1.

Dù còn rất nhỏ nhưng bé Kim Loan đã biết cách sẻ chia với những người bạn xung quanh

Chỉ lớn hơn Kim Loan một chút, cô bé với một cái tên rất đẹp Đặng Thụy Cát Tường 2 tuổi đến từ một gia đình khó khăn ở Bình Dương đã mạnh mẽ vượt qua một ca phẫu thuật tim nguy hiểm, ở bệnh viện suốt hai tuần và còn bị chuẩn đoán là tràn dịch ngoài tim, phải theo dõi liên tục từ thời điểm phẫu thuật đến giờ. Mẹ của bé Cát Tường chia sẻ chị không dám cho bé đi học vì sợ bé xảy ra chuyện ở trường nếu bệnh tim chẳng may tái phát. Hiện nay tình trạng sức khỏe của em cũng đang dần hồi phục.

Chuyến thăm các bé được tài trợ chi phí phẫu thuật của quỹ Chạy Vì Trái Tim - Ảnh 2.

Một trường hợp khác để lại nhiều xúc động mạnh mẽ trong chuyến viếng thăm lần này chính là bé Nguyễn Thị My. Theo như lời kể của mẹ, bé My sinh ra đã không giống với những đứa trẻ bình thường khác, em không có hậu môn và lại bị bệnh tật tim bẩm sinh. Cuộc sống của bé My lúc ấy rất khó khăn khi cứ mỗi tuần em lại được mẹ đưa đi bệnh viện một lần để theo dõi tình trạng sức khỏe. Cô bé chỉ mới lên ba nhưng đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật trong hơn 1 tháng, mặc dù phải chịu đựng nhiều đau đớn nhưng lúc nào nụ cười cũng nở rộ trên môi của bé.

Ông Wyeren Yap Vooi Soon, đại diện Gamuda Land, trò chuyện và trao quà cho bé Cát Tường trong chuyến thăm tại bệnh viện Đại học Y Dược

Chuyến thăm các bé được tài trợ chi phí phẫu thuật của quỹ Chạy Vì Trái Tim - Ảnh 3.

Khác với sự năng động hoạt bát của bé My, bé Đặng Thị Thu Hà có vẻ trầm lặng nằm bên giường với búp bê của mình và lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh. Cô bé vẫn còn đang trong quá trình hồi phục và có vẻ rất còn mệt sau ca phẫu thuật lần thứ 3 khi vây quanh bé vẫn còn rất nhiều ống truyền còn tiêm vào khắp người. Bé là trường hợp bị bệnh nặng và phức tạp nhất, cần phải phẫu thuật rất nhiều lần. Theo lời của mẹ bé, bé Hà là đứa con duy nhất của gia đình. Gia đình bé đến từ Quảng Ngãi, nơi rất xa các bệnh viện trung tâm và cơ sở vật chất còn khá thiếu thốn để thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp.

Caption: Có lẽ là nhờ tinh thần lạc quan này mà bé đã hồi phục rất nhanh và đặc biệt có thể chạy nhảy và vui đùa ở khắp hành lang bệnh viện

Chuyến thăm các bé được tài trợ chi phí phẫu thuật của quỹ Chạy Vì Trái Tim - Ảnh 4.

Sự kiên cường của em qua từng ca phẫu thuật đã khiến những người có mặt tại phòng bệnh thật sự xúc động

“Thật sự việc chữa trị khỏi cho cháu Hà đúng là một phép màu mà gia đình tôi chưa từng dám nghĩ tới vì điều kiện kinh tế khó khăn. Cảm ơn các nhà tài trợ đã mang đến niềm vui cho gia đình tôi”, chị Đinh Thị Chiến mẹ bé Hà nghẹn ngào chia sẻ.

Với thông điệp “NỐI NHỊP TIM, VƯƠN MẦM SỐNG”, Gamuda Land mong muốn góp sức mình hồi sinh những trái tim bé bỏng để các em có thể vui đùa hồn nhiên, sống khỏe mạnh và vươn đến một tương lai tươi sáng như các em đáng được hưởng. Đối với chúng ta, chạy bộ chỉ là một hoạt động đơn giản nhưng chương trình Chạy vì Trái Tim sẽ mở ra những tia hy vọng về một cuộc sống mới cho tất cả các em.

Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Ở Việt Nam, nhà đầu tư này đã xây dựng và quản lý hai dự án lớn là Celadon City tại thành phố Hồ Chí Minh và Gamuda City tại Hà Nội. Gamuda Land là một nhà kiến tạo đô thị có trách nhiệm, rất quan tâm đến việc xây dựng, gắn kết cộng đồng không chỉ thông qua việc quy hoạch các khu vực nội đô tạo sự kết nối cho cư dân mà còn qua các hoạt động, chương trình ý nghĩa. Website: https://gamudaland.com.vn/

Hành trình nhân ái "Chạy Vì Trái Tim 2018" do Công ty Cổ Phần Gamuda Land (TP.HCM) kết hợp với Quỹ Nhịp Tim Việt Nam tổ chức nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ: Công ty TNHH Quốc Tế T.Y.Lin Việt Nam, Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Kim Trường Phát, Công ty TNHH Điện Lim Kim Hai, Công ty Obayashi Việt Nam, Công ty TNHH P2P Digital, Công ty TNHH KURIHARA Việt Nam, Công ty TNHH LIXIL Việt Nam, Cty Quân Phát Huy, Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế ASP, Công ty TNHH Grab, Công ty TNHH AEON Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV HONGLEONG Việt Nam.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "CHẠY VÌ TRÁI TIM"

1/ Đăng ký bằng hình thức chuyển khoản: 15/10/2018 - 11/12/2018

- Số tài khoản: 089704073456789 Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank) – PGD Nguyễn Ảnh Thủ

- Tên tài khoản: Công ty CP Gamuda Land (HCMC).

- Nội dung chuyển khoản: [Họ tên người đăng ký & SĐT] - CVTT 2018

2/ Đăng ký qua mạng: 15/10/2018 - 11/12/2018

Tại trang Ticket Box: https://ticketbox.vn/event/chay-vi-trai-tim-run-for-the-heart-73421/50171

3/ Đăng ký trực tiếp: 03/12/2018 - 15/12/2018 (từ 8:30 – 17:30, Thứ 2 đến Thứ 6)

Văn phòng Công ty CP Gamuda Land (HCMC)

Địa chỉ: Số 68, Đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

Tel: (028) 6252 9999 Fax: (028) 6267 3906

Nhà mẫu Gamuda Land

Địa chỉ: Số 199A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM

Chia sẻ