Tuột "thai nhi" giả, "bà bầu" kiện nhà sản xuất

A Bích,
Chia sẻ

Một cô gái để được nhường chỗ ngồi trên các chuyến tàu điện đông đúc đã giả làm bà bầu. Hại thay, trong lần làm “bà chửa” đầu tiên cô đã bị bể mánh!

Tuột
Ngày nào cô Trương cũng phải chen lấn trên tàu điện (Ảnh minh họa)

Một cô gái họ Trương sống ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, hàng ngày cô đều phải đi tàu điện trong khu vực thành phố. Do ở Bắc Kinh hành khách rất đông, nên cô thường xuyên không tìm được chỗ ngồi. Cô Trương quyết định lên mạng tìm mua một cái bụng bầu cao su với giá 300 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) để giả làm thai phụ với hy vọng sẽ được nhường chỗ. 

Tuột
Cô Trương giả mang bầu để hy vọng được nhường chỗ (Ảnh minh họa)

Trong ngày đầu tiên làm “bà chửa”, cô Trương đã cẩn thận buộc kỹ chiếc bụng bầu giả. Nhưng do lượng người chen lấn lên xe buýt quá đông và dữ dội, mối buộc bị tuột ra và toàn bộ “thai nhi” rơi xuống chân. Trước sự chế nhạo của những người xung quanh, cô Trương vừa xấu hổ vừa tức giận nên quyết định khiếu nại về chất lượng sản phẩm với nhà sản xuất. 
 
Tuột

Phía nhà sản xuất đã không chịu trách nhiệm với lý do cô Trương không chứng minh được chứng cứ đã mua sản phẩm và không sử dụng nó cho mục đích chính đáng. Được biết, loại bụng bầu giả này chuyên được dùng để bảo vệ cho thai phụ hoặc làm đạo cụ đóng phim.


Bạn sẽ thích thú khi thấy hình ảnh ngộ nghĩnh: Thai nhi biết "tạo dáng chữ V" trong bụng mẹ

Tuột
Chia sẻ