Trang trại "mọc" trên nóc nhà máy ở Trung Quốc

Tường Vy,
Chia sẻ

Công nhân trong một nhà máy ở Trung Quốc đã tận dụng khoảng sân thượng trên nóc nhà máy để làm trang trại trồng rau, nuôi gia súc.

Trang trại 100m2 này ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc. Từ trên cao nhìn xuống bạn có thể thấy nó giống như một nông trại bình thường với nhiều cây trồng, cây xanh và hồ nước. Nhưng điều khác biệt ở đây là nó được “mọc” trên nóc của một nhà máy sản xuất cửa.

Trang trại
Toàn cảnh một trong những trang trại "mọc" trên nóc của một nhà máy ở Trung Quốc. Lãnh đạo nhà máy đã cho phép công nhân trồng rau, chăn nuôi vừa để thư giãn vừa có thành phẩm đem về nhà dùng.

Trang trại này lớn đến nỗi người ta phải dùng đến máy kéo để phục vụ các công việc làm nông quan trọng. Nhân viên của nhà máy này đã trồng rau cũng như chăn nuôi gia trên nóc của tòa nhà. Họ thậm chí còn nuôi một vài con công xung quanh nông trại.

Lãnh đạo của nhà máy - ông Lu Xiaoqing đã giải thích về việc đặt nông trại này trên nóc nhà của nhà máy: “Thật là lãng phí nếu chúng ta không sử dụng đến phần diện tích rộng trên mái nhà. Đó là lí do tại sao chúng tôi lại phát triển một “dự án nông nghiệp” nhỏ ở đây cho tất cả các nhân viên”.

Các công nhân ở đây tình nguyện chăm sóc các phần riêng của mình trên nông trại. Sau khi vụ mùa được thu hoạch, họ có thể mang rau quả, trái cây trồng được về nhà để dùng.

Trang trại
Một công nhân nữ có tên là Hu đã sử dụng thời gian nghỉ trưa của mình vào việc chăm sóc rau bina, măng tây và rau diếp của cô.

“Mọi người đều rất vui khi được làm những công việc trên trang trại của mình khi có thời gian rảnh. Bây giờ chúng tôi có thể sử dụng mái nhà để có được rau sạch ăn miễn phí. Điều đó thật tuyệt vời” cô Hu chia sẻ.

Ông Lu cho biết tòa nhà này được xây dựng chắc chắn và hoàn toàn có khả năng chịu đựng được trọng lượng của trang trại. Mái nhà cũng đã được chống thấm để ngăn chặn việc rò rỉ nước.

Trang trại
Hai công nhân nam đang đào rễ sen trong ao bùn trên nóc nhà máy.

Do quá trình đô thị hóa nên tài nguyên đất tiếp tục bị giảm nhiều năm nay ở Trùng Khánh. Diện tích đất phục vụ cho việc trồng vườn và trồng cây ngày càng hạn chế.

Nhưng cư dân thành phố cũng đã bắt đầu chú ý nhiều hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách trồng thêm rau xanh trên mái nhà.

Trang trại
Hai công nhân nữ chụp ảnh "tự sướng" trên trang trại. Phía xa là các tòa nhà cao tầng khác.

Phủ xanh nóc nhà của các tòa nhà cao tầng trong thành phố hoặc duy trì một “mái nhà xanh” là ý tưởng của nhiều nhà máy.

Hiệp hội Sân thượng Bắc Kinh cho biết tổng diện tích rau xanh được trồng ở trên mái nhà ở Bắc Kinh đã lên tới con số 1,2 triệu m2 trong năm 2012.

(Nguồn: ecns)

Chia sẻ