Thằn lằn cuộn mình ngủ trong lòng bông hoa hồng

An Khánh,
Chia sẻ

Cảnh tượng được chụp lại cho thấy chú thằn lằn đang cuộn tròn mình và "đánh một giấc" say sưa.

Mọi người thường sẽ ghé mũi xuống để thưởng thức mùi hương của một bông hồng mới nở. Một gia đình ở Mỹ đã khá bất ngờ khi họ hái được một bông hồng đặc biệt.

Khi con gái của cô Cmycherrytree -  Angel hái hoa hồng để tặng mẹ. Hai mẹ con đã được chào đón một nhân vật khá đặc biệt - một con thằn lằn con đang cuộn tròn mình trong lòng bông hoa để ngủ ngon lành.

Chú thằn lằn cute vô đối khi ngủ trong lòng bông hoa hồng

Chú thằn lằn cute vô đối khi ngủ trong lòng bông hoa hồng

Chú thằn lằn cute vô đối khi ngủ trong lòng bông hoa hồng

Cô cho biết: "Con thằn lằn ngủ bình yên đến nỗi cô không muốn đánh thức nó dậy".

Thằn lằn Carolina hay còn gọi là thằn lằn xanh anole được tìm thấy nhiều nhất ở phía đông nam của Bắc Mỹ. Được biết đến là loài động vật có thể dành đến một nửa cuộc đời chỉ để đi ngủ.

Loài bò sát này có thể được tìm thấy trong bụi cây, bám lên các bức tường hoặc hàng rào. Đôi khi, bạn cũng có thể được tìm thấy chúng đang ngủ trong một bông hồng.

Cmycherrytree khi đăng các bức ảnh thằn lằn ngủ trong lòng bông hoa hồng đã tỏ ra khá ngạc nhiên: "Có lẽ tôi sẽ không thể thấy cảnh tượng kì lạ này lần thứ hai trong cuộc đời".

Loài thằn lằn Carolina Anole, (tên khoa học: Anolis carolinensis) chúng được tìm thấy chủ yếu tại vùng Đông Nam của Hoa Kỳ và một vài nơi tại vùng biển Caribbean. 

Người ta thường gọi chúng là loài thằn lằn Anole xanh. Nó còn một cái tên nữa là Tắc Kè Hoa (Mỹ) do khả năng thay đổi màu sắc từ một số màu sắc nâu sang xanh sáng.

Loài thằn lằn Carolina là một loài thằn lằn nhỏ, con đực trưởng thành thường có chiều dài khoảng 15 cm (5,9 in), nhưng cái đuôi của nó chiếm 1 nửa tổng số chiều dài, và nó có thể nặng từ 3-7 g (0,11-0,25 oz). Đặc biệt, những con Anoles có thể phát triển lên đến 20 cm (7,9 in) chiều dài nếu sống trong môi trường thích hợp.

Thức ăn chính của chúng thì cũng giống như rất nhiều loài thằn lằn khác đó là: các loài côn trùng nhỏ như dế và châu chấu, nó thỉnh thoảng cũng ăn cỏ trong một số trường hợp. Nhiều người đã nuôi những con thằn lằn này như là thú nuôi trong nhà và cho chúng ăn các con sâu nhỏ nhỏ, ấu trùng, và giòi nữa.

Loài này khá đẹp và chúng rất hiền, cái cổ màu đỏ sặc sỡ của chúng thường có thể nhìn thấy nhất là vào khoảng thời gian chúng giao phối và tìm kiếm bạn tình. Hoặc khi chúng phô trương cái cổ đẹp đẽ đó là lúc mà nó muốn khẳng định lãnh thổ của mình và xua đuổi các con đực khác. 


(Nguồn: Wikipedia/BP)
Chia sẻ