Những trường hợp bắt chước khó tin

Vân Anh,
Chia sẻ

Thật khó tin khi biết rằng có người đàn ông từng bắt chước sủa giống tiếng chó đến mức những con chó thật cũng bị lừa.

Vẹt bắt chước tiếng người là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, voi có thể nói tiếng người và ngược lại, người có thể nói tiếng động vật lại là điều bất ngờ.

Người đàn ông lừa được cả chó thật bằng cách bắt chước tiếng sủa

Jose Ahonen là một ảo thuật gia “chó” ở Phần Lan. Anh có thể thôi miên và thu phục bất kỳ con chó nào chỉ bằng những thủ thuật bằng tay. Đỉnh cao nghệ thuật là khi anh thử giọng chó giống đến mức lừa được cả những con chó thật. Anh theo học hỏi diễn viên lồng tiếng Rudi Rok để tìm hiểu tiếng chó. Sau đó, Ahonen bắt chước tiếng chó sủa tốt đến mức nhiều khi mọi người tưởng anh đang nói chuyện với chó.
 
Jose Ahonen, người bắt chước tiếng chó sủa giống y như đang nói chuyện với chó.

Con voi có thể bắt chước tiếng người

Tháng 11/2012, một con voi đực 22 tuổi tên Koshik ở Hàn Quốc có thể nói tiếng người bằng cách cho vòi vào trong miệng. Koshik có thể nói được 5 từ Hàn Quốc gồm: Annyong (xin chào), Anja (ngồi xuống), Aniya (không), Nuo (nằm xuống) và choah (tốt). Các nhà nghiên cứu cho rằng, Koshik có thể nói tiếng người bằng cách kết hợp âm sắc của mình với giọng của huấn luyện viên để có thể phát âm chuẩn nhất. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy Koshik có thể hiểu được tiếng người. Nhưng chắc chắn, con voi này có thể nói được tiếng người, nếu có thời gian tập luyện thêm.

:
Voi cũng có thể nói tiếng người nếu được “nghe nhiều”.

Cậu bé 5 tuổi đánh võ giống hệt Lý Tiểu Long

Một đoạn video quay cảnh một cậu bé Nhật Bản tên Ryusei, 5 tuổi, bắt chước giống hệt từng thế võ của Lý Tiểu Long trong bộ phim Game of Death đã gây sốt trên Youtube. Ryusei không chỉ sao ép bước đi, thế võ theo phong cách của Lý Tiểu Long mà còn mặc cả bộ đồ tracksuit màu vàng đen đặc trưng, dùng thành thạo côn nhị khúc.
Bé Ryusei đánh võ như Lý Tiểu Long.

Một cái miệng giả có thể nói như người thật

Các kỹ sư, nhà khoa học thuộc Đại học Kagawa, Nhật Bản đã sáng chế ra một vật dụng cực kỳ thú vị: Một chiếc miệng có đầy đủ lưỡi, khí quản bằng nhựa tổng hợp có thể phát ra tiếng nói của con người. Chiếc miệng bằng nhựa này phát ra âm thanh hoàn toàn giống với cơ chế phát âm của con người chứ không phải qua ghi âm. Không khí được nén trong khí quản nhựa. Tiếng nói được hình thành trong miệng, lưỡi và khoang mũi bằng nhựa. Một hộp kim loại bên dưới là máy nén thay thế cho phổi. Máy nén này đẩy không khí qua ống nhựa và ra khỏi miệng. Đến lúc đó, đôi môi sẽ chuyển động để tương ứng với âm thanh. 


Chiếc miệng nhựa có thể phát ra tiếng nói như thật.

  (Nguồn: Oddee)
Chia sẻ