Nạn nhân bị... người ngoài hành tinh bắt cóc có cơ hội chia sẻ

PYL ,
Chia sẻ

Tổ chức Anomalous Mind Management, Abductee, Contactee Helpline ở Anh sẽ tổ chức hội thảo để giúp những nạn nhân bị... người ngoài hành tinh bắt cóc chia sẻ trải nghiệm của họ mà không bị ai trêu chọc.

Nạn nhân bị... người ngoài hành tinh bắt cóc có cơ hội chia sẻ 1
Ammach tổ chức giúp những nạn nhân bị người ngoài hành tinh bắt cóc

Anomalous Mind Management, Abductee, Contactee Helpline (viết tắt là Ammach) là tổ chức đầu tiên được thành lập để giúp những người cho rằng mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Hai người sáng lập tổ chức Ammach: Joanne Summerscales và Miles Johnston mong muốn cộng đồng sẽ không nhạo báng, chê bai hay cô lập những nạn nhân này. 

Theo Ammach, mỗi năm có tới 1.500 người trên thế giới đã tiếp xúc hoặc bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Một người đàn ông kể mỗi năm ông tới thăm cô vợ là người ngoài hành tinh của mình vài lần còn một phụ nữ cho biết cô đã bị bắt cóc tới 1.000 lần.

Vào ngày 31/5/2014, Ammach sẽ tổ chức một buổi hội thảo tại Hastings, East Sussex, nước Anh để những nạn nhân bị người ngoài hành tinh bắt cóc chia sẻ trải nghiệm của họ trước cộng đồng. Hội thảo được bán vé cho công chúng với giá 45 bảng (gần 1,5 triệu đồng)/vé, trong đó bao gồm cả bữa ăn trưa và nước uống.

Chia sẻ