Kỳ quặc ngày "Quốc tế đánh nhau bằng gối"

PYL ,
Chia sẻ

Ngày "Quốc tế đánh nhau bằng gối" đã được tổ chức ở rất nhiều thành phố trên thế giới như London, New York, Amsterdam...

Ngày 6/4 vừa qua, rất nhiều thành phố trên thế giới như London, New York, Atlanta, Boston, Chicago, Amsterdam, Hồng Kông... đã tổ chức ngày "Quốc tế đánh nhau bằng gối". Hàng ngàn người đã tham gia "cuộc chiến" bằng gối kéo dài từ 15 phút tới 1 tiếng. Địa điểm diễn ra hành động kỳ quặc này thường là những khu vực công cộng rộng lớn như quảng trường ở các thành phố nói trên.

Kỳ quặc ngày

Kỳ quặc ngày
Hàng ngàn người tham gia cuộc chiến bằng gối tại quảng trường Trafalgar ở London 

Kỳ quặc ngày

Kỳ quặc ngày

Ngày "Quốc tế đánh nhau bằng gối" bắt đầu từ internet vào năm 2008. Người đưa ra ý tưởng về ngày này là Kevin Bracken và Lori Kufner trong nhóm nghệ thuật tương tác cộng đồng "Newmindspace" ở New York và Toronto. Mục đích của ngày "Quốc tế đánh nhau bằng gối" là để mọi người đoàn kết trong trò chơi tập thể, tránh việc thụ động ngồi xem tivi suốt ngày. Những người tham gia hành động kỳ quặc đánh nhau bằng gối phải tuân theo hai quy tắc: "Không được tấn công những người đang cầm máy ảnh và không được đánh người không cầm gối".

Kỳ quặc ngày
Rất nhiều người đã tham gia ngày "Quốc tế đánh nhau bằng gối" lần thứ 6 diễn ra tại quảng trường công viên Washington ở New York

Kỳ quặc ngày
 Một nhóm phụ nữ tham gia ngày "Quốc tế đánh nhau bằng gối" diễn ra tại quảng trường công viên Washington ở New York
  
Video ngày "Quốc tế đánh nhau bằng gối" diễn ra ở Chicago



Bạn sẽ tò mò muốn biết những cô nàng kỳ quặc khác

Kỳ quặc ngày
Chia sẻ