Hòn đá quý hình mặt người hơn 40 tỷ đồng

Minh Chiến,
Chia sẻ

Hòn đá giống hệt hình mặt người này được định Hiệp hội đá quý Trung Quốc định giá tới 4.037 tỷ đồng.

Hòn đá quý hình mặt người hơn 40 tỷ đồng  1

Vài năm trước, anh Lạc Trụ Anh ở Quảng Châu, Trung Quốc cùng mấy người bạn chuyên săn tìm đá quý đã phát hiện được một hòn đá quý nặng khoảng 15kg, tại vùng núi núi tuyết Xương Đô, phía Đông Tây Tạng. Anh nói: “Nhìn thấy hòn đá, tôi lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp kỳ diệu của nó”.
 
Hòn đá quý hình mặt người hơn 40 tỷ đồng  2

Đá quý Tây Tạng là một loại đá quý mới được phát hiện. Loại đá này thường nằm ở các khe núi (cao 4.000 - 5.000m so với mặt nước biển) ở vùng Tây Tạng. Loại đá quý này được hình thành dưới tác động của điều kiện khí hậu đặc thù qua hàng nghìn năm. Đặc điểm của loại đá này là rất cứng, tinh xảo, có màu sáng, óng ánh. 

Đặc biệt, gần đây hòn đá quý của anh Lạc Trụ Anh có sự thay đổi kỳ lạ, bề mặt của nó có hình dạng rất giống mặt người. Chính vì vậy mà Hiệp hội đá quý Trung Quốc đã định giá nó lên tới 1,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4.037 tỷ đồng). Sau khi được Hiệp hội đá quý Trung Quốc giám định, hòn đá của anh Lạc Trụ Anh đã trở nên nổi tiếng, được nhiều người trong giới chơi đá quý biết đến.
 


Có thể bạn muốn đọc: Những cây, củ kỳ lạ nhất Việt Nam
Hòn đá quý hình mặt người hơn 40 tỷ đồng  3
Chia sẻ