Bệnh nhân ngân nga hát suốt trong lúc bị mổ não

Lưu Hiền,
Chia sẻ

Dù đang bị mổ u não nhưng chàng trai vẫn ngân nga hết bài thánh ca "10,000 reasons".

Anh chàng Reuben Hill, 22 tuổi, sinh viên trường Imperial (Anh) đã cất tiếng hát trong suốt quá trình phẫu thuật loại bỏ u não của mình sau khi được các bác sĩ yêu cầu.



Đoạn video cho thấy Hill đang hát bài thánh ca "10,000 reasons". Cậu sinh viên ngân nga lời ca khúc: "Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, bất cứ điều gì hiện lên trước mắt tôi, tôi vẫn sẽ hát khi màn đêm buông xuống."

Mục đích của các bác sĩ khi yêu cầu bệnh nhân hát là để chắc chắn rằng họ không làm tổn hại khả năng giao tiếp và ngôn ngữ của bệnh nhân.

Hai tháng trôi qua kể từ ca phẫu thuật, nhờ sự hỗ trợ của gia đình, Hill đã dần hồi phục và chuẩn bị tiếp tục theo đuổi chương trình tiến sĩ của mình.

 
Mục đích của các bác sĩ khi yêu cầu bệnh nhân hát đương nhiên không phải để giải trí. Họ chỉ muốn chắc chắn rằng họ không làm tổn hại khả năng giao tiếp và ngôn ngữ của bệnh nhân trong ca phẫu thuật não bằng laser tiên phong này.
 
May mắn rằng ca phẫu thuật đã thành công. Được biết, ca phẫu thuật đặc biệt này diễn ra tại bệnh viện Charing Cross ở London, Anh, vài tháng trước.

Và cũng không có gì ngạc nhiên khi được biết cậu sinh viên đang theo học Tiến sĩ Vật flý này là một thành viên của dàn hợp xướng tại trường đại học.
 
(Nguồn: Metro)
Chia sẻ