Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã

Thế Đại - Minh khôi,
Chia sẻ

Để phục vụ dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, những hàng cây bằng lăng cuối cùng trên phố Kim Mã buộc phải di dời.

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 1.

8 cây xanh cuối cùng trong tổng số 130 cây xanh trên đường Kim Mã (đoạn nút giao Kim Mã - Núi Trúc) được công nhân di dời để chuẩn bị lấy không gian xây dựng đường sắt nội đô.

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 2.

Đơn vị thi công sẽ tuân thủ các quy trình do TP Hà Nội ban hành để đảm bảo cây xanh phát triển sau khi bị đánh chuyển.

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 3.

Mọi công tác chuẩn bị cũng như đảm bảo an toàn cho công nhân được đảm bảo tốt nhất

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 4.

Tất cả các cây xanh được di dời sẽ chuyển về trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 5.

Trong số 8 cây xanh cuối cùng có 7 cây bằng lăng

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 6.

Trước đó, hàng cây bằng lăng này vốn gắn liền với kỉ niệm thời thơ ấu của biết bao thế hệ người dân sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô. Với hàng bằng lăng "huyền thoại", đường Kim Mã còn được mệnh danh là con đường lãng mạn nhất Hà Nội.

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 7.

Những cây xanh cuối cùng bị chặt hạ để nhường lại mặt bằng cho hạ tầng giao thông đô thị, từ nay, hàng cây xanh nổi tiếng này sẽ chỉ còn trong hoài niệm của người dân.

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 8.

Nhiều người Hà Nội cho rằng, hàng cây bằng lăng đã góp phần làm đẹp phố Kim Mã vào mùa hoa nở và thân thuộc với họ trong thời gian dài. Đặc biệt, đây còn được coi là địa điểm lý tưởng cho các bạn trẻ chụp ảnh mỗi khi mùa nở hoa "nhuộm tím" phố phường.

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 9.

Xe tải chuyên dụng được dùng để di dời và vận chuyển những cây bằng lăng cuối cùng trên phố Kim Mã

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 10.

Một cây xanh đã được bứng gốc sẵn sang đợi di chuyển. Các nhân viên tại đây cho biết, quá trình di dời cây phải đào chậm và để lại một ít đất để tránh làm hư hại bộ rễ của cây.

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 11.

Mặt bằng vỉa hè đường Kim Mã được giải phóng sau khi công nhân đã đánh chuyển thành công những cây xanh cuối cùng

Chùm ảnh: Di dời hàng bằng lăng cuối cùng trên đường Kim Mã - Ảnh 12.

Đây cũng là dự án đầu tiên thành phố Hà Nội thực hiện di chuyển cây xanh, trồng mới tại địa điểm khác để giải phóng mặt bằng thay vì chặt hạ.

Chia sẻ