Chưa lấy được viên đạn khỏi đầu bé gái 3 tuổi bị dính "đạn lạc"

Theo Báo Gia đình & Xã hội,
Chia sẻ

Sáng 27/4, cháu bé bị trúng đạn lạc xuyên đầu hiện đã qua nguy kịch tuy nhiên các bác sỹ vẫn chưa tìm được giải pháp lấy viên đạn từ trong đầu ra.

Theo đó, nạn nhân là cháu Triệu Thị Hương (3 tuổi), trú tại thôn Thôm Quảng, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang). Bé gái hiện đang được điều trị tại khoa hồi sức và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Chị Bồn Thị Điền (mẹ cháu Hương) cho biết, khoảng trưa 12h ngày 22/4, chị đang làm cỏ ngô thì con trai cả chạy đến báo Hương bị chảy máu ở đầu. Do máu chảy quá nhiều nên chị Điền đưa con đến bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê thăm khám nhưng không có kết quả và được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Sau xét nghiệm ban đầu, bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang cho hay, cháu Hương bị đạn bi bắn xuyên não.


Bé Triệu Thị Hương (3 tuổi) đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. Ảnh bạn đọc Phàn Giào Họ cung cấp
Bé Triệu Thị Hương (3 tuổi) đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. Ảnh bạn đọc Phàn Giào Họ cung cấp

Bác sĩ Trần Hoài Quang, Khoa hồi sức và chống độc cho biết: “Qua chụp X-Quang, chúng tôi phát hiện đầu của cháu Hương bị đạn xuyên não đến vùng chỏm. Vị trí này cực kỳ nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm”.

Cũng theo Bác sĩ Trần Hoài Quang, gia đình bệnh nhân đòi xuất viện vì điều kiện kinh tế không đủ tiền viện phí. Bệnh viện đã cố gắng giữ cháu Hương ở lại điều trị. Tuy nhiên để làm được điều đó bệnh viện phải vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh giúp đỡ gia đình cháu.

Về viên đạn trong đầu cháu Hương, hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang đã hội chẩn với bệnh viện Việt Đức về trường hợp cháu Hương nhưng vẫn chưa có giải pháp lấy viên đạn từ trong đầu bệnh nhân.

Nói về lý do tại sao bé Hương bị trúng đạn xuyên đầu, đại diện công an xã Đường Âm cho biết, vẫn chưa xác minh được nguyên nhân. Rất có thể đạn lạc được bắn ra ở một nơi gần đó.

Chia sẻ