Chữa bệnh đi ngoài cho con theo cách của mẹ Nguyên Thảo

Nguyên Thảo,
Chia sẻ

Mẹ Nguyên Thảo đã áp dụng cách này cho con và thấy rất hiệu quả. Các mẹ thử xem có tác dụng với bé nhà mình không nhé!

Mùa hè là mùa vui chơi của trẻ nhỏ nhưng cũng là mùa của các loại dịch bệnh mà đặc biệt là dịch tiêu chảy”. Bởi vì trời nóng các bé có nhu cầu ăn các loại đồ ăn làm mát và lạnh như kem, chè đá… Trong khi đó các bé từ 2- 4 tuổi hệ tiêu hóa đang còn trong quá trình hoàn thiện nên bụng yếu chưa thể thích ứng được. Đôi khi trời nóng quá nên những thực phẩm dành để nấu cho bé cũng suy giảm chất dinh dưỡng thậm chí là biến chất làm cho bé đau bụng đi ngoài. Vì thế các mẹ lưu ý những thực phẩm nấu cho bé ăn như tôm, cua, cá… thì nên để ngăn đá của tủ lạnh và chỉ nên dùng từ 1- 2 ngày chứ không nên dự trữ quá lâu.

Nhưng chẳng may bé mà bị đi ngoài thì các mẹ hãy bình tĩnh theo dõi các biểu hiện bệnh của bé. Nếu bé chỉ bị đi ngoài (đi 3-4 lần trong ngày) thôi thì các mẹ hãy cho bé uống các loại lá sẵn có, cách này mình áp dụng cho bé nhà mình hiệu nghiệm lắm.
 

- Lấy vài ngọn ổi non, bé gái thì 9 ngọn - bé trai thì 7 ngọn (chữa mẹo nữa mà) rửa sạch, cho vào cối cùng với vài hạt muối trắng giã nát, lọc lấy nước cốt cho bé uống (ngày uống 2 lần).

- Với những bé từ 2 tuổi trở lên, răng của bé đã mọc tương đối đầy đủ, bé đã có thể nhai được rồi thì các mẹ làm rau mơ trứng gà cho bé ăn. Bạn hái một nắm lá mơ tía khoảng 100g (mơ tía thì tốt và thơm hơn lá mơ trắng), rửa sạch, ngâm trong nước muối loãng 5 phút, vớt ra để ráo nước, thái thật nhỏ cho vào bát, đập 1 quả trứng gà vào thêm một chút muối (cho vừa miệng) rồi trộn đều. Kiếm hai miếng lá chuối tươi, bắc chảo lên bếp lót 1 miếng lá chuối xuống đáy chảo, đổ hỗn hợp trứng rau mơ vào lấy miếng lá chuối còn lại đậy lên, trở đều hai mặt cho trứng và rau mơ chín đều, lấy ra cho bé ăn (ngày 2 lần). Nếu không có lá chuối thì bạn hấp cách thủy cũng được nhưng làm như cách trên thì bé dễ ăn hơn vì rau mơ trứng gà có mùi thơm rất hấp dẫn.

Khi bé đã bị đi ngoài thì các mẹ nên cho bé uống nhiều nước để bù lại lượng nước đã mất, không nên cho bé uống sữa và ăn cháo có nhiều chất tanh, chất đạm như lươn, cá...  

Các mẹ hãy thử áp dụng cách của mình xem sao nhé, biết đâu lại hợp với bé nhà bạn thì sao?


Nếu các mẹ có mẹo hay nào giúp trị một số bệnh mùa hè hiệu quả cho bé, hãy gửi bài chia sẻ với aFamily và các mẹ khác qua địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn. Bài viết được chọn đăng sẽ được trả nhuận bút hoặc được một phiếu chụp ảnh bé trị giá 500 nghìn đồng.

Chia sẻ