Chồng sát hại vợ cũ rồi dùng súng tự sát ở Cà Mau

Minh Tuệ,
Chia sẻ

Rạng sáng ngày 8/5, sau khi sát hại vợ cũ, Lợi đã cố thủ trong nhà rồi dùng súng tự sát.

Trưa ngày 8/5, trao đổi với chúng tôi, Công an huyện Phú Tân cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ trọng án khiến 2 người tử vong trên địa bàn.

Hai nạn nhân được xác định là Tiêu Văn Lợi (42 tuổi) và bà Phan Ngọc Dung (42 tuổi, vợ cũ của Lợi, cùng ngụ xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Ca Mau).

Chồng sát hại vợ cũ rồi dùng súng tự sát ở Cà Mau - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 7/5, Lợi đến nhà cha mẹ vợ ở ấp Xẻo Đước (xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân) tìm vợ cũ nhưng không gặp vì bà Dung đi dự tiệc trong xóm. 

Do điện thoại gọi vợ cũ về không được nên Lợi quay về nhà cha mẹ vợ lấy quần áo của bà Dung ra đốt và được công an xã Phú Mỹ mời lên làm việc, nhắc nhở rồi cho về.

Rạng sáng ngày 8/5, thấy bà Dung ở nhà, Lợi đã xông tới dùng súng bắn vào đầu vợ cũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã báo lực lượng Công an địa phương. Nhận tin báo, lượng Công an xã Phú Mỹ, Công an huyện Phú Tân và Công an tỉnh Cà Mau, đã nhanh chóng có mặt thuyết phục Lợi ra ngoài.

Tuy nhiên, đối tượng cố thủ bên trong và dùng súng bắn trả lực lượng chức năng khi cố gắng tiếp cận hiện trường. Sau đó, Lợi đã dùng súng tự sát trong nhà.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 băng đạn có 52 viên do Lợi để lại.

Được biết, tháng 2/2017, Lợi và bà Dung đã ra tòa li hôn do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên thời gian sau đó, Lợi vẫn thường xuyên đến nhà bà Dung.

Chia sẻ