Chồng ơi hãy nghe em… than thở!

Kim Ấm,
Chia sẻ

Vợ bạn cứ động tí là kêu ca than thở? Đó chỉ là cách để cô ấy giải tỏa bớt mệt mỏi trong cuộc sống mà thôi.

Em không cần lời khuyên của anh

Các đấng mày râu cứ thấy vợ có vấn đề là lập tức tìm cách khuyên bảo, đưa ra giải pháp. Họ không biết rằng, kể lể là cách để phụ nữ giải tỏa lo lắng chứ không phải là để tìm một lời khuyên có ích.

Các nhà tâm lý cho rằng với phụ nữ, các mối quan hệ trong cuộc sống đặc biệt quan trọng, hơn mọi thứ kỹ thuật trên đời trong đó giao tiếp là mối quan tâm lớn nhất, chia sẻ cảm giác có ý nghĩa hơn nhiều với việc đạt được mục tiêu và sự thành công, chia sẻ là nguồn giúp phụ nữ đạt được cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống.

Vậy nên quý ông đừng thắc mắc sao phụ nữ lại thích ngồi tán chuyện “vớ vẩn” đến thế. Họ buôn bán về việc chồng mình nhậu nhẹt, con cái hư đốn, quần áo nhàu nát…nhưng khi cảm thấy đã “hòm hòm”, họ tiếc nuối kết thúc “chuyến buôn” nhưng chẳng giải pháp nào được đưa ra cả, tuy nhiên, mỗi người đều cảm thấy rất thoải mái, như vừa trút được gánh nặng khỏi người vậy.

Tuy nhiên, các ông chồng thì một mực cho rằng thế là nhiều chuyện, vô bổ, chẳng để làm gì… Không đâu nhé các quý ông. Nếu các quý ông gặp các nhà tâm lý, họ sẽ nói rằng nếu quý ông tiếp tục “lờ” vợ đi, không lắng nghe cô ấy, cô ấy sẽ cho rằng chồng không còn yêu mình nữa và rồi nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra.
 
Em chỉ muốn được vỗ về một chút!

Chiều nay, nếu vợ bạn về nhà, quẳng túi xách xuống ghế và bắt đầu than thở: “Nhiều việc quá đi mất, chả có thời gian mà dành cho mình nữa!” thì có nghĩa là cô ấy chỉ muốn được chồng vỗ về một chút chứ không mong chồng đưa ra giải pháp để công việc bớt đi.

Đừng cố nói với cô ấy rằng: Em mệt thì em nghỉ đi! Vì câu nói ấy chỉ khiến vợ bạn nghĩ rằng bạn thật vô tâm mà thôi.

Vợ càng bớt than thở nếu chồng biết lắng nghe

Đáp lại câu than thở nhiều việc của vợ, nếu bạn nói rằng: “Hôm nay nhiều việc quá hả em?”, có thể cô ấy sẽ tiếp tục kể lể vài câu nữa, rồi sà vào lòng chồng với một cảm giác đầy biết ơn, “Nói chuyện với anh em thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn anh yêu!”.

Đừng cố đưa ra lời khuyên vì thực sự cô ấy không cần nó, thậm chí, câu chuyện sẽ trở nên dài hơn kết thúc bằng cãi vã. Hãy nhớ, tất cả những gì cô ấy cần là được chia sẻ mà thôi.

Theo Thạc sỹ Tâm lý học Trần Thu Hương, giảng viên Khoa Tâm lý học Trường ĐH KHXH&NV, từ nhỏ, nam giới đã được học cách tự giải quyết những vấn đề của mình mà không cần đến nước mắt nhưng phụ nữ thì luôn được động viên nói ra những nỗi buồn để được chia sẻ nên người đàn ông nên hiểu được tâm lý đó của phụ nữ để giúp bạn đời của mình vượt qua những rắc rối nhỏ thường ngày.

Thạc sỹ Thu Hương cũng cho rằng một trong những nhược điểm của phụ nữ là sau khi lập gia đình, họ không còn quan tâm đến những mối quan hệ khác nữa nên khi gặp khó khăn, họ coi người chồng là chỗ dựa duy nhất để chia sẻ trong khi với bản tính và vai trò của mình, người chồng cũng có vô số thứ cần lo lắng.

Có nhiều việc không nhất thiết phải chia sẻ với chồng, còn rất nhiều người khác có thể lắng nghe như bạn gái, mẹ chồng... hoặc có những việc, phụ nữ hoàn toàn có thể tự giải quyết được. Chia sẻ cũng phải có cách và chia sẻ cũng phải được lựa chọn”, Thạc sĩ Hương cho biết.

Kim Ấm

Chia sẻ