Quà tặng con yêu 1/6:

Chọn nội thất "chuẩn" cho phòng trẻ

NadineH.,
Chia sẻ

Nội thất phòng trẻ phải vừa thể hiện được cá tính, vừa đảm bảo an toàn khi chơi đồng thời phát triển được trí tưởng tượng phong phú của trẻ.

Chọn đồ nội thất cho phòng trẻ là một công việc đòi hỏi các gia đình phải đặc biệt chú trọng. Nội thất phòng trẻ phải vừa thể hiện được cá tính, vừa đảm bảo an toàn khi chơi đồng thời phát triển được trí tưởng tượng phong phú của trẻ.

Về màu sắc

Với thế giới quan của các bé, màu sắc dường như là tất cả, do đó trong phần thiết kế nội thất cho phòng trẻ, cần phải nhấn mạnh về màu sắc. Một điều cơ bản nên biết đó là: các bé gái có xu hướng thích màu sắc nóng như hồng, đỏ, da cam, vàng… Trong khi đó, các bé trai thì lại thích các màu có sắc trầm và lạnh như màu xanh nước biển, xanh quân đội, xám, nâu đất và hơi chi tiết… Màu sắc còn tùy thuộc vào trẻ thích hay không và còn tùy thuộc vào không gian phòng trẻ. Ngày nay, các nhà thiết kế thường thiết kế nội thất phòng trẻ với nhiều màu.

Chị Thùy Dung (nhân viên bán hàng nội thất trẻ em) cho biết: “Phụ huynh đến mua thường chú trọng đến mẫu mã, công dụng và màu sắc của đồ nội thất, trẻ em thường dễ thu hút bởi màu sắc sặc sỡ và kiểu dáng ngộ nghĩnh”.

Dịu dàng sắc hồng cho phòng ngủ bé gái

Kết hợp màu hồng với màu trắng hoặc màu khác tươi sáng sẽ tạo sự duyên dáng và tuyệt vời cho phòng ngủ của bé gái. Ý tưởng thiết kế màu hồng quyến rũ này đối với phòng ngủ của bé gái kết hợp xu hướng thời trang hiện đại với các vật liệu ánh sáng, tạo ra không gian thơ mộng.

Màu sắc có ảnh hưởng nhất định đến tính cách của trẻ, màu trắng luôn là màu thân thiện, gần gũi với trẻ, phù hợp với cả bé trai hay gái, tính cách mạnh mẽ hay thùy mị. Màu trắng là màu trung tính nên phụ huynh có thể yên tâm trong việc chọn các sản phẩm nội thất màu trắng mà không sợ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ cũng như sự phát triển giới tính của trẻ.
 
Căn phòng nam tính dành cho bé trai

Bé trai thường có cá tính tinh nghịch, thích khám phá và năng động. Vì vậy, khi thiết kế phòng ngủ cho bé cần một không gian rộng lớn, đồ dùng không quá nhiều, chủ yếu tạo sân chơi cho bé, nội thất đơn giản nhưng bắt mắt, thu hút.

Khả năng thích nghi lâu dài

Trẻ em phát triển rất nhanh cả về thể chất và tư duy, hơn nữa chúng thường có tâm lý “cả thèm chóng chán”, vì vậy các đồ nội thất chọn mua cần có khả năng thích nghi lâu dài.

Không chỉ nói đến độ bền với thời gian, mà chúng có thể điều chỉnh, thay đổi kích cỡ phù hợp với thể trạng của trẻ hoặc có thể làm mới bằng việc thay thế một bộ phận, chi tiết nào đó. Lựa chọn thông minh này góp phần làm giảm các chi phí mua sắm mới đồ nội thất cho trẻ và tiết kiệm được một khoản tiền hàng năm.
 
 
Độ an toàn

Khi chọn đồ nội thất cho trẻ em, nên lưu ý nhiều đến các chi tiết như sắc cạnh và mép của bàn hay giường có dễ làm cho bé bị đau khi vấp ngã và có được xử lý kỹ thuật (như mài nhẵn, có độ tù) hợp lý chưa, có chịu nổi trọng lượng nặng, có gây nguy hiểm nếu trẻ vô ý ngã trong hoạt động hàng ngày, và độ bền của các chi tiết sản phẩm theo thời gian như: tay nắm, chân ghế, bản lề, thanh ray trượt, chân giường, thành giường… Sử dụng các loại chắn bọc bảo vệ bằng cao su, sàn nhà bằng mút nỉ vừa êm vừa dễ vệ sinh khi cần.
 
 
Về chất liệu

Để đảm bảo an toàn cho các bé khi sử dụng đồ vật hàng ngày, nội thất phòng bé nên chọn đồ gỗ kết hợp vải hay giả da vì tính bền, mẫu mã và màu sắc đa dạng. Các sản phẩm kim loại tuy có tính bền nhưng đơn điệu trong tính năng và mẫu mã, có nhiều góc cạnh sắc bén, dễ bị ăn mòn, rỉ sét gây nguy hiểm cho bé trong quá trình sử dụng nên thường không thông dụng trong nội thất phòng trẻ em.

Sản phẩm làm từ nhựa cũng là một lựa chọn cho nội thất trẻ em bởi trọng lượng nhẹ, dễ di chuyển nhưng khuyết điểm là có tính giòn, không bền theo thời gian. Theo xu hướng hiện nay, các sản phẩm làm từ gỗ, ván ép tổng hợp được xử lý chống mối mọt theo công nghệ hiện đại, hoàn toàn yên tâm về độ bền cũng như khả năng tạo dáng sản phẩm.

Bên cạnh đó, khi chọn đồ nội thất cho trẻ cần lưu ý vấn đề “làm sạch”. Nên tất cả mọi thứ trong phòng trẻ từ tường, sàn nhà, rèm cửa hay giường tủ đều phải là những thứ có thể làm sạch một cách dễ dàng. Những vật liệu có thể làm sạch một cách dễ dàng như gỗ, nhựa hay sử dụng những màu sắc ít bị gây chú ý hơn khi bị dính bẩn. Hạn chế sử dụng những đồ nội thất bọc nỉ, vải hay có đệm mút. Với tường nhà, có thể sử dụng những loại sơn dễ lau chùi hoặc thay thế những mảng tường bằng chiếc bảng – nơi bọn trẻ thoải mái thể hiện trí tưởng tượng phong phú của mình.
 

 
Chị Lan Anh (Giáo viên mầm non) cho biết: “Con gái tôi 6 tuổi và cho ra ngủ phòng riêng, vì cháu còn nhỏ, dễ bị vấp ngã trong các hoạt động hàng ngày nên khi chọn đồ nội thất cho cháu, tôi thường lưu ý đến các chi tiết có cạnh sắc nhọn, chọn sản phẩm bằng gỗ ép tổng hợp vừa dễ vệ sinh, an toàn vừa có tính thích nghi lâu dài. Vì là bé gái nên cháu yêu thích màu hồng, do đó tôi chọn cả bộ sản phẩm gồm giường, tủ, bàn học và trang trí màu sắc trong phòng cùng tông làm cho bé ngủ ngon trong cảm giác được yêu thương và có giấc mơ đẹp”.

 Về độ cao

Nội thất trong phòng trẻ không nên quá cao, gây nguy hiểm. Thay vì sử dụng tủ quần áo cao như của người lớn thì nên thiết kế một chiếc tủ thấp có nhiều ngăn kéo để quần áo cho trẻ. Về công năng, các sản phẩm đã thể hiện rất rõ qua các thiết kế mang đậm nét hình thức sử dụng như: giường có độ cao thích hợp bao nhiêu cho trẻ bao nhiêu tuổi, thông thường giường tính luôn đệm cao 350mm, có thể rộng 1m, 1m2, 1m4... tùy diện tích phòng.
 
Bàn học với chiều cao tiêu chuẩn để không ảnh hưởng đến sự hình thành cột sống trong quá trình học tập của trẻ… Cửa sổ và rèm thiết kế đơn giản không quá dài, rèm cửa được trang trí với màu sắc tươi mới, sặc sỡ cùng tông với những đồ vật khác trong phòng tạo nên phong cách đồng bộ hợp với ý thích của trẻ.
 

 
Lời khuyên của nhà tư vấn thiết kế

Anh Hùng (KTS của Nhà xinh) đưa ra một vài lưu ý cho bậc phụ huynh khi chọn đồ nội thất cho phòng trẻ để đảm bảo môi trường thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của trẻ :

-Phân khu cho từng hoạt động
-Chú trọng mảng lưu trữ tiện dụng
-Tận dụng hiệu quả của đồ nội thất cấp 2 (ví dụ như tủ quần áo tích hợp cùng giường hoặc nơi học tập…)
-Chú trọng đồ nội thất có yếu tố di động, nhỏ gọn
-Nên đặt hàng nội thất thay vì mua sắm
-Tích cực sử dụng không gian của các bức tường
-Khai thác không gian các góc
-Lựa chọn những mô hình nhiều màu sắc
 
Phòng ngủ là không gian để trẻ giải trí, học tập và nghỉ ngơi nên căn phòng của bé cần có không gian thoáng mát, màu sắc tươi tắn đáng yêu, đồ dùng nội thất được sắp xếp hợp lý phù hợp với công năng sử dụng.
Chia sẻ