Choáng với xưởng sản xuất bao cao su giả trị giá 42 tỷ ở Trung Quốc

Hồng Nam (Tổng hợp),
Chia sẻ

Trung Quốc vốn nổi tiếng là quốc gia sản xuất ra nhiều hàng nhái hàng đầu thế giới. Từ thực phẩm, đồ uống, sản phẩm gia dụng và giờ là bao cao su, đe dọa an toàn cho người tiêu dùng.

Vào tháng 4/2015, công an Thượng Hải, Trung Quốc đã  triệt phá thành công đường dây sản xuất bao cao su giả với quy mô lớn. 9 người trong đường dây này đã bị bắt và hơn 3 triệu chiếc bao cao su giả bị thu hồi. Số bao cao su giả này được phân phối ở Thượng Hải, Hà Nam, An Huy, Triết Giang, Hồ Bắc, Quảng Đông, Giang Tô, Thiểm Tây.

Tất cả đều được nhái hai nhãn hiệu nổi tiếng thế giới là “Durex” và “Jissbon”. 9 người trong đường dây này đã bị bắt và hơn 3.000.000 chiếc bao cao su bị thu hồi, trị giá hàng hoá lên đến 12 triệu nhân dân tệ (hơn 42 tỷ VNĐ).

Qua điều tra được biết, người phụ nữ này mua cao su từ Hà Nam rồi đem về gia công sản xuất thành thành phẩm, nhái thương hiệu “Durex”, “Jissbon” rồi thuê nhân công đóng gói sản phẩm và đổ buôn cho các tỉnh khác. Những bao cao su giả này được “tuồn” vào các nhà nghỉ và khách sạn nhỏ ở Trung Quốc.

Thomas Amedzra, người đứng đầu bộ phận Dược phẩm của Cục quản lí chất lượng Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kì (FDA) cho biết: "Khi chúng tôi kiểm tra những chiếc bao cao su, có thể thấy chúng có chất lượng rất kém, dễ bị rách trong quá trình sử dụng, gây ra mang thai ngoài ý muốn và làm lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục".

Sau đây là một số hình ảnh trong xưởng sản xuất bao cao su giả hàng tỷ đồng ở Trung Quốc:

bao cao su 1
Hàng trăm chiếc bao cao su giả đã bị thu hồi và tiêu hủy.

xưởng sản xuất
Dây chuyền sản xuất gần như thủ công trong xưởng sản xuất bao cao su giả.

xưởng nhà máy
Bên trong xưởng là hình ảnh nhếch nhác, bẩn thỉu, không đảm bảo vệ sinh.

bao cao su
Tại đây lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều hóa chất độc hại có thể tạo mùi hương cho bao cao su như đúng thị hiếu của người tiêu dùng.

nhãn hàng
Bao cao su nhái nhãn hiệu Durex, giá nhập vào chỉ khoảng 1-1.5 hào (khoảng 350-500 đồng), giá bán buôn là 2-3 hào (khoảng 700-1000 đồng), nhưng có giá bán lẻ là 3 tệ (khoảng 10.000 đồng) – bằng với giá của bao cao su chính hiệu.

kinh hoàng
Những lô hàng đã được đóng gói cẩn thận để tuồn ra ngoài thị trường.


Chia sẻ