Choáng với căn nhà búp bê đắt nhất thế giới có giá gần 200 tỷ đồng

Theo Kênh 14/ Trí Thức trẻ,
Chia sẻ

Căn nhà búp bê đắt nhất thế giới với giá trị lên tới 8,5 triệu USD (khoảng 195 tỷ VND) đã lần đầu tiên được ra mắt công chúng vào đầu tháng 8 vừa qua.

Nghệ sĩ Elaine Diehl đã tạo ra tác phẩm nhà búp bê “Lâu đài Astolat” dựa trên nền cảm hứng từ bài thơ “Công nương xứ Shallot” của thi hào người Anh Alfred Tennyson. Tác phẩm được thực hiện trong vòng 13 năm với sự tham gia của rất nhiều nghệ nhân trên khắp thế giới.


“Lâu đàiAstolat” là căn nhà búp bê đắt nhất thế giới với giá trị lên tới 8,5 triệu USD (khoảng 195 tỷ VND).

Tuyệt tác trên đã tiêu tốn mất 13 năm thiết kế và lắp ráp, với trên 10.000 món đồ nội thất được làm bằng tay bởi những nghệ nhân trên khắp thế giới. Ngoài ra, nhiều món đồ nội thất và đồ trang trí khác cũng được nghệ sĩ Elaine Diehl lấy về từ những ngôi nhà búp bê cổ đắt giá. Đặc biệt hơn, những nghệ nhân tài hoa này đã làm ra vô số tác phẩm tý hon tuyệt vời, bao gồm một cây đàn đại dương cầm thu nhỏ trị giá trên 7 nghìn USD (khoảng 159 triệu VND) và một bộ bàn mini đáng yêu trị giá trên 5000 USD (khoảng 113 triệu VND).

Bên cạnh đó còn có một cuốn Kinh thánh phiên bản 1811 tý hon trị giá tới hàng ngàn USD, một chiếc xe Jeep Station Wagon 1949 tý hon trị giá trên 3300 USD cùng một bức chân dung trị giá 1840 USD. Đồng thời, sàn nhà cũng được trang trí một cách tỉ mỉ bằng những tấm thảm thêu tý hon và thậm chí là một bộ lông gấu nhỏ nhắn vô cùng sang trọng.

Căn nhà búp bê 29 phòng này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật quận Nassau, New York nhằm gây quỹ cho các tổ chức từ thiện phi lợi nhuận vì trẻ em, trong đó có tổ chức Autism Speaks dành riêng cho trẻ bị tự kỷ.


Để hoàn thành tác phẩm này, nghệ sĩ Elaine Diehl cần sự hợp tác của rất nhiều thợ thủ công trên khắp thế giới trong vòng hơn 13 năm.


Căn nhà búp bê được trang trí bởi hơn 10.000 món đồ nội thất tý hon.


Bao gồm một chiếc đại dương cầm tý hon trị giá trên 7000 USD.


Một bộ bàn tý hon đáng yêu trị giá trên 5000 USD.


Cùng những bức tranh tý hon được đóng khung vàng có giá trị lên tới hàng ngàn USD.


Thư viện được thiết kế vô cùng chi tiết: Tủ sách với những cuốn sách tý hon được đặt khéo léo trên giá, chiếc gương tý hon viền mạ vàng cùng lò sưởi với những khúc củi từ gỗ phong.


Sàn nhà được trang trí tỉ mỉ bằng những tấm thảm thêu và thậm chí là một bộ lông gấu trắng sang trọng.


Bộ bàn ăn với những chiếc ghế mạ vàng.


Chiếc bàn được trang trí bằng những viên ngọc nhỏ xíu.


Phòng ngủ cho bé gái được trang trí vô cùng chi tiết.


Chú ngựa gỗ đáng yêu này cũng có mức giá "trên trời".


Từng chiếc lá và cánh hoa của chậu phong lan tý hon này được các nghệ nhân làm bằng tay để tạo cảm giác “thật nhất có thể”.

Chia sẻ