Chợ Tết cổ truyền: Không gian trải nghiệm cho bé, địa điểm sắm Tết cho mẹ

Quang Vũ,
Chia sẻ

Với mong muốn mang tới cho các bé những trải nghiệm tuyệt vời của một phiên chợ Tết truyền thống; địa điểm tin cậy cho mẹ mua sắm các loại THỰC PHẨM TẾT SẠCH cho cả gia đình, chuỗi cửa hàng Nhật Bản cho bé và gia đình Soc&Brothers tổ chức sự kiện “Chợ Tết cổ truyền” từ 16-27/1/2019 với những hoạt động vô cùng đặc sắc.

Trong những ký ức về Tết xưa, bên cạnh “bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” còn là phiên chợ Tết được theo chân ông bà, bố mẹ đi mua sắm hoa quả, thực phẩm, đồ dùng cho mấy ngày Tết no ấm. Chợ Tết xưa ngập tràn những chậu hoa tươi khoe sắc đón xuân về như: hoa cúc, hoa thược dược, hoa cát tường, hoa vạn thọ… Những chiếc bánh chưng được gói trong lá rong xanh mướt vẫn còn thơm mùi nếp mới; những gian hàng thực phẩm đặc trưng cho mâm cỗ ngày Tết với măng, miến, mộc nhĩ, thịt gà… Tất cả được tái hiện vô cùng chân thực và sinh động tại Chợ Tết cổ truyền Soc&Brothers diễn ra từ ngày 16-27/1/2019 tại 2 địa điểm: 17 Lý Thường Kiệt và Tầng 1-Tòa 17T4 – KĐT Trung Hòa- Nhân Chính, Hà Nội. 

Chợ Tết cổ truyền: Không gian trải nghiệm cho bé, địa điểm sắm Tết cho mẹ - Ảnh 1.

Trong ngày đầu tiên diễn ra sự kiện, các gian hàng thực phẩm sạch đến từ các nhà cung cấp uy tín từng được giới thiệu trong chương trình truyền hình thực tế Nông Sản Sạch phát sóng trên kênh  VTV1 tại Chợ Tết đã thu hút sự quan tâm của nhiều mẹ đặc biệt là những nguyên liệu không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết Nguyên Đán: Miến dong (Phia Đén), măng (Cao Bằng), mộc nhĩ (Sapa), phồng tôm, gà đồng bào (Ba Na)... 

Chợ Tết cổ truyền: Không gian trải nghiệm cho bé, địa điểm sắm Tết cho mẹ - Ảnh 2.

Giờ đây không cần đi đâu xa, mẹ cũng có thể mua các loại đặc sản nổi tiếng đến từ núi rừng Tây Bắc như: lạp xưởng, thịt trâu, thịt bò, thịt lợn gác bếp… mang thêm hương vị độc đáo cho bữa tiệc ngày Tết hay làm quà để biếu tặng người thân, bạn bè. 

Chợ Tết cổ truyền: Không gian trải nghiệm cho bé, địa điểm sắm Tết cho mẹ - Ảnh 3.

Chợ Tết cổ truyền: Không gian trải nghiệm cho bé, địa điểm sắm Tết cho mẹ - Ảnh 4.

Những đặc sản vùng miền tươi ngon xếp đầy trên các chõng hàng cho mẹ thỏa sức lựa chọn

Chợ Tết cổ truyền: Không gian trải nghiệm cho bé, địa điểm sắm Tết cho mẹ - Ảnh 5.

Bên cạnh các gian hàng là những góc trải nghiệm thưởng thức ẩm thực, góc trà ‘nóng’ đúng chất Hà Nội những ngày giáp Tết. 

Chợ Tết cổ truyền: Không gian trải nghiệm cho bé, địa điểm sắm Tết cho mẹ - Ảnh 6.

Giữa tiết trời lạnh, được ngồi nhâm nhi ly trà nóng và cắn hương dương thì còn gì tuyệt hơn

Chợ Tết cổ truyền: Không gian trải nghiệm cho bé, địa điểm sắm Tết cho mẹ - Ảnh 7.

Gian hàng trải nghiệm ẩm thực luôn đỏ lửa sẵn sàng phục vụ thực khách

Đến với Chợ tết, mẹ đừng bỏ qua gian hàng đồ gia dụng cao cấp Nhật Bản có nhiều ưu đãi tới 50%, là cơ hội có 1-0-2 để mẹ mua sắm những sản phẩm chất lượng cho cả nhà với giá siêu tiết kiệm. Những bộ chén bát ấm sứ tráng men tinh tế chắc hẳn cũng là món đồ được các mẹ lựa chọn để thay thế những bộ đồ cũ khi năm mới tới. 

Chợ Tết cổ truyền: Không gian trải nghiệm cho bé, địa điểm sắm Tết cho mẹ - Ảnh 8.

Bên cạnh các gian hàng thực phẩm và đồ dùng Tết diễn ra xuyên suốt 12 ngày, vào các cuối tuần là các hoạt động Workshop vô cùng lý thú và bổ ích dành cho mẹ và bé: 

1. Workshop "Bé khéo tay cuốn sushi"

- Thời gian: 10-12 am, thứ 7 ngày 19/1

- Đối tượng tham gia: Bé từ 3-15 tuổi

- Chi phí: Soc&Brother tài trợ 100%. Sau workshop bé có thể mang thành phẩm về chia sẻ cùng cả nhà ăn thử.

2. Workshop vẽ tranh chủ đề "Thấy hoa đào là thấy Tết"

- Thời gian: 2-5pm, Chủ nhật, ngày 20.1

- Đối tượng tham gia: Bé từ 3-15 tuổi

- Phí đăng ký : 200k/ bé bao gồm đạo cụ vẽ, màu, giấy + Free đồ uống

3. Workshop cắm hoa "Hoa sang sáng bừng phòng khách "

- Thời gian: 10-12h, Thứ 7 ngày 26.01

- Đối tượng tham gia: Các mẹ

- Giá trị bình hoa : 1.500.000đ

- Phí đăng ký : 300.000đ/ mẹ (Soc&Brothers và thương hiệu hoa Metaphore tài trợ 80%)

Với sự hướng dẫn của chuyên gia giảng dạy đến từ thương hiệu hoa nhập khẩu cao cấp Métaphore. Sau khi cắm xong mẹ có thể mang sản phẩm của mình về để trang trí trong nhà ngày Tết.

4. ĐỌC TRUYỆN MOGU & GẤP GIẤY ORIGAMI:

- Ngày 19/01/2019: CLB Mọt Nhỡ

Thời gian: 14:30 – 15:30

Sách đọc: Đóa hoa đồng thoại

Hoạt động: Gấp giấy origami.

- Ngày 26/01/2019: CLB Mọt Nhí

Thời gian: 14:30 – 15:30

Sách đọc: Đi tìm báu vật – Quả dưa hấu khổng lồ

Hoạt động: Gấp giấy Origami.

Tết này, bé đã có sân chơi bổ ích, được trải nghiệm một không gian chợ Tết truyền thống; mẹ đã có địa điểm tin cậy để mua sắm thực phẩm Tết sạch và an toàn cho cả nhà.

Xem thêm chi tiết chương trình Chợ Tết và đăng ký tham gia Workshop tại: https://www.facebook.com/events/2057718774309527/

Chia sẻ