Chợ cửa khẩu lớn nhất Lạng Sơn bốc cháy dữ dội, hàng trăm tiểu thương khốn đốn

Lê Bảo,
Chia sẻ

Khoảng 8 giờ sáng ngày 10/7, chợ Tân Thanh - Sài Gòn (Văn Lãng - Lạng Sơn) bất ngờ bốc cháy dữ dội tại nhiều ki-ốt khiến nhiều tiểu thương thiệt hại nặng.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực chợ Tân Thanh - Sài Gòn. Khu vực ngọn lửa bốc cháy nằm ngay sát chùa Tân Thanh, ngay sau đó ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra nhiều khu vực.

Video cháy chợ Tân Thanh - Sài Gòn (nguồn: Lạng Sơn Plus).

Theo ghi nhận của PV, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra khu vực, cột khói bốc cao hàng chục mét bao trùm cả một vùng. 

Ngay sau khi phát hiện vụ hỏa hoạn, hàng trăm tiểu thương tại chợ đã nhanh chóng báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương cùng lực lượng PCCC, đồng thời lao vào cứu hàng hóa. Tuy nhiên, do cháy lớn người dân chỉ cứu được một số lượng hàng hóa nhất định.

Chợ cửa khẩu lớn nhất Lạng Sơn bốc cháy dữ dội, hàng trăm tiểu thương khốn đốn - Ảnh 2.

Chợ cửa khẩu lớn nhất Lạng Sơn bốc cháy dữ dội, hàng trăm tiểu thương khốn đốn - Ảnh 3.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội (nguồn: Tin nóng Lạng Sơn).

Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết, đám cháy xảy ra vào sáng nay, tại chợ Hữu Nghị ở cửa khẩu Tân Thanh.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung dập tắt đám cháy. Huyện đã huy động gần 300 người gồm các lực lượng công an, quân đội, quần chúng nhân dân để cùng hỗ trợ dập tắt đám cháy. Đến gần 9h sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế", ông Trường nói.

Ông Trường cho biết thêm, hiện chưa có thiệt hại về người nhưng lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm. Về tài sản thì thiệt hại khá nhiều nhưng chưa thống kê được.

Chợ cửa khẩu lớn nhất Lạng Sơn bốc cháy dữ dội, hàng trăm tiểu thương khốn đốn - Ảnh 4.

Người dân, lực lượng chức năng nỗ lực cứu hàng hóa cho tiểu thương.

Trao đổi với PV, một tiểu thương cho hay: "Ngọn lửa bùng cháy rất nhanh do hàng hóa trong chợ là những thứ dễ cháy. Ngay sau khi phát hiện có hỏa hoạn, bà con tiểu thương đã hô hào nhau cứu hàng hóa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh nên chỉ cứu được số lượng hàng ít ỏi, không đáng kể".

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn trên. 

Chia sẻ