"Chiêu phân biệt sữa Dutch Lady thật giả" là thông tin hoàn toàn sai lệch

Hà Hương,
Chia sẻ

Mới đây các bà mẹ xôn xao và lo lắng khi một trang Facebook đưa ra cách phân biệt sữa thật và giả thông qua vỏ hộp. Trước thông tin dạy cách phân biệt sữa giả - sữa thật đang tràn lan trên mạng, đại diện hãng sữa khẳng định là hoàn toàn sai lệch.

Hết hồn vì thông tin con uống sữa giả

Mấy ngày nay, cộng đồng mạng lại dậy sóng trước chia sẻ của một chủ nhân Facebook về cách phân biệt sữa thật giả: “Vừa được người bạn quản lý thị trường chia sẻ ảnh phân biệt sữa thật giả đăng lên cho bà con cùng biết” đi kèm là những hình ảnh cụ thể giữa hai loại sữa "thật" và "giả".

sua
Thông tin "giúp" phân biệt hàng giả hàng thật khiến rất nhiều bậc phụ huynh ái ngại

sua
Nhiều bậc phụ huynh giật mình khi đọc những thông tin này

Từ trước tới nay, những thông tin về thực phẩm bẩn đặc biệt là các sản phẩm sữa giả, sữa kém chất lượng tràn lan trên thị trường luôn khiến người tiêu dùng ái ngại. Đặc biệt, người đưa thông tin còn đưa cả "người bạn làm quản lý thị trường" để tăng tính thuyết phục cho thông tin. Chính vì vậy, ngay sau khi thông tin được đăng tải trên facebook, đã có hàng nghìn lượt like và comment. Không ít phụ huynh lập tức kiểm tra lại loại sữa mà con mình đang dùng, đối chiếu với thông tin được facebooker này chia sẻ.

Rất nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang. Chị Tuyết Nga (Hạ Hồi, Hà Nội) chia sẻ: “Sáng nay, khi đọc được những thông tin này lên mạng xã hội, tôi thực sự choáng váng. Vậy là bấy lâu nay tôi đều sử dụng sữa giả cho con mà không hề hay biết”. 

Cùng chung tâm trạng, anh Huy Vũ (Linh Đàm, Hà Nội) cho biết: “Thôi từ nay tự làm sữa đậu nành cho con uống cho lành chứ giờ thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần”. 

Là người rất kỹ tính, chị Thu Hoài thường mua sữa ở cửa hàng lớn. Chị cho biết: "Hơn tháng trở lại đây, tôi khá bất ngờ khi một loạt sản phẩm mà con đang dùng trước đây bỗng nhiên đổi bao bì, tôi cũng hỏi kỹ và nhận được câu trả lời là công ty thay đổi bao bì chứ chất lượng vẫn vậy nên tôi yên tâm mua và cho con uống”.

"Đó là những thông tin hoàn toàn sai lệch"

Trao đổi với chúng tôi, đại diện hãng sữa Dutch Lady, phía công ty Friesland Campina cho biết: "Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin sai lệch về bao bì sản phẩm Dutch Lady của công ty chúng tôi. Hiện công ty đang sử dụng hai nguồn cung cấp bao bì là Tetrapak và Combibloc – do quy cách đóng gói từ hai nhà cung cấp khác nhau nên hình thức bao bì có sự khác nhau nhất định nhưng đây đều là sản phẩm đúng của công ty chúng tôi. Thông tin truyền tải trên mạng xã hội có thể xuất phát từ một vài cá nhân có chủ đích và thông tin này là hoàn toàn sai lệch và gây ra sự lo lắng không đáng có.  

sua
Hãng sữa khẳng định thông tin đó là thất thiệt, khiến phụ huynh lo ngại không đáng có

Vì tính chất thương mại cần sự ổn định về hàng hóa, cần đảm bảo luôn luôn đủ nguồn để cung cấp nên chúng tôi đã phải sử dụng nhiều hơn một nhà cung cấp bao bì. Do quy cách đóng gói giữa hai nhà cung cấp có sự khác nhau nên quý khách hàng có thể nhận thấy hình thức bao bì khác nhau nhưng đều là sản phẩm thật của công ty. Phía công ty cũng đã đồng thời gửi thông báo chính thức đến Facebook Vietnam cũng như người đã truyền tải thông tin sai lệch này. Dutch Lady mong rằng sự hiểu nhầm và lo lắng của cộng đồng sẽ được giải tỏa hoàn toàn". 

Cách đây không lâu, người tiêu dùng cũng hoang mang trước thông tin chia sẻ về cách phân biệt kem đánh răng an toàn và kem đánh răng có chứa chất gây bệnh. Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện hãng kem đánh răng đã khẳng định đó là tin đồn thất thiệt. Hiện, những chiêu "câu like" như vậy không còn là hiếm. Thiết nghĩ, mỗi người tiêu dùng cần phải tỉnh táo trước những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội.
Chia sẻ