Chị em đang bị hủy hoại sức khỏe từ phụ kiện thời trang giá rẻ

Theo Giadinhnet,
Chia sẻ

Ít ai để ý tới những trang sức bình dân, giá rẻ đang nhắm đến giới trẻ hiện nay chứa một hàm lượng hóa chất độc hại có thể hủy hoại sức khỏe của người sử dụng.

Sử dụng các đồ trang sức như dây chuyền, hoa tai, vòng tay... đang là mốt thịnh hành ở phái đẹp, tuy nhiên ít ai để ý tới những trang sức bình dân, giá rẻ đang nhắm đến giới trẻ hiện nay chứa một hàm lượng hóa chất độc hại đáng báo động tới sức khỏe, thậm chí hủy hoại sức khỏe của người sử dụng.

Mang bệnh vì... phụ kiện

Giá rẻ, mẫu mã đẹp, dễ kết hợp là một trong những nguyên do khiến các tín đồ thời trang ưa thích. Không những chỉ các em nhỏ, giới trẻ thích mà chị em giới văn phòng hiện cũng đang mê mẩn. Để thu hút được khách hàng, thị trường liên tục tung ra những kiểu dáng đa dạng về mẫu mã và màu sắc. Nhiều loại đồ trang sức bằng nhựa, ngọc trai giả, sắt, đồng… bày bán tràn lan, rất dễ tìm và dễ mua.Tuy nhiên, những món hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng đó chính là mối hiểm họa lớn đối với người dùng.

Hầu hết những sản phẩm trang sức này chỉ dùng được trong khoảng 1-2 tuần. Theo thời gian, những chất chứa trong những đồ trang sức này sẽ bị oxy hóa, dẫn đến phai màu, có thể gây ra những tác dụng không mong muốn với da khi tiếp xúc như dị ứng, viêm da, điển hình là nổi mụn nước. Nếu như không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến viêm loét da, bong vẩy,…

Thậm chí với những loại trang sức chứa chất độc hại nguy hiểm như chì, thủy ngân, khi đeo những loại này về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng không tốt cả đến hệ thống thần kinh…

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ đe dọa sức khỏe của loại nữ trang này, tuy nhiên, người bán cũng nhiều, người mua đểu tỏ vẻ “thờ ơ” đến tác hại lâu dài về sức khỏe.

Chị em đang bị hủy hoại sức khỏe từ phụ kiện thời trang giá rẻ 1
Ảnh minh họa.

Bác sĩ Nguyễn Đình Quân – Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho biết: “Trung bình mỗi ngày, khoa khám cũng tiếp nhận từ 20 – 30 bệnh nhân bị dị ứng do sử dụng đồ trang sức giá rẻ hoặc mỹ phẩm rẻ tiền để làm đẹp. Có những người bệnh nhập viện trong tình trạng da dị ứng tiếp xúc, gây tróc lở da, nổi mẩn đỏ, ngứa… thậm chí là lở loét”.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong những loại trang sức giá rẻ này luôn có sự xuất hiện của niken và crom. Bình thường, chúng sẽ từ từ oxy hóa theo thời gian. Nếu đeo bên ngoài áo thì mức độ tác động không nhiều đến cơ thể người. Thế nhưng, nếu đeo trực tiếp lên da thịt, nhất là vào mùa hè, cơ thể thường tiết rất nhiều mồ hôi, khi các chất kim loại gặp mồ hôi, nó sẽ tăng nhanh quá trình oxy hóa và phân hủy. Kết quả là điều này sẽ dễ gây viêm da tiếp xúc với các triệu chứng như ban đỏ, mụn nước… Nếu gặp phải các triệu chứng này mà các bạn không chú ý chữa trị kịp thời, bệnh sẽ dần dần lan rộng gây viêm loét thì sẽ rất nguy hiểm.

Theo nghiên cứu của Tổ chức bảo vệ môi trường phi lợi nhuận Ecology Center thì trong trang sức giả còn chứa rất nhiều chì, cadmium, thủy ngân, thậm chí là chất phóng xạ rất độc hại. Những thành phần hóa chất này nếu để lâu sẽ ngấm qua da và trở thành tác nhân gây ra rất nhiều chứng bệnh như nhiễm độc gan, đau đầu và có khả năng gây ung thư.

Cách làm đẹp nhưng đẩy lùi nguy cơ bệnh

Để chị em vẫn có cơ hội làm đẹp và hạn chế được nguy cơ nhiễm bệnh từ món thời trang này, một số lời khuyên sau đây chị em có thể tham khảo và áp dụng cho mình:

- Hạn chế thời gian sử dụng, chỉ đeo khi thật cần thiết. Khi đeo hạn chết sự ma sát của da và tránh để phụ kiện tiếp xúc với quá nhiều với mồ hôi.

- Khi ngủ nên tháo trang sức, nếu không chúng sẽ gây ức chế tuần hoàn máu và sự trao đổi chất khiến da bị lão hóa nhanh.

- Khi đi bơi tốt nhất nên tháo trang sức ra vì nước trong hồ bơi và bãi biển đều có chứa hợp chất có thể ăn mòn lớp mạ bên ngoài, thúc đẩy quá trình oxy hóa các chất độc hại có trong trang sức.

- Nên make up và thay trang phục trước khi đeo nữ trang sau cùng vì các lo ạ i nước hoa, nước xịt tóc… có thể hủy hoại trang sức và chúng phân hủy nhanh, gây hại cho cơ thể.

- Thường xuyên vệ sinh làm sạch trang sức để loại trừ ổ vi trùng đang trú ngụ.

- Không sử dụng những trang sức đã có dấu hiệu của oxi hóa.

Trên thực tế, thông thường kể cả mỹ phẩm rẻ tiền hay đắt tiền đều có khả năng gây dị ứng. Tuy nhiên, ở các mỹ phẩm rẻ tiền khả năng dị ứng gây kích ứng da thường xảy ra nhiều hơn. Vì vậy người sử dụng cần theo dõi và tháo bỏ phụ kiện nếu cơ địa bị dị ứng với sản phẩm đó.

Chia sẻ