Chelsea Clinton: Nước Mỹ cần một nữ tổng thống

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Chelsea Clinton đã thể hiện quan điểm chính trị của mình trong cuộc phỏng vấn trên một tờ tạp chí trước thông tin mẹ của cô, bà Hillary Clinton, chuẩn bị tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ hai.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ tạp chí Ella, Chelsea Clinton đã chia sẻ về cuộc sống trong mắt công chúng, việc trở thành mẹ và niềm hy vọng của cô rằng nước Mỹ một ngày nào đó sẽ bầu ra một nữ tổng thống.

Chelsea Clinton: Nước Mỹ cần một nữ tổng thống
Chelsea Clinton, con gái của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Mặc dù con gái của bà Hillary Clinton không đề cập đến một cái tên cụ thể nào về một ứng viên tiềm năng nhưng dường như mọi người đều hiểu người mà cô đang nói đến.

Vấn đề bà Hillary chuẩn bị tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng vào ngày hôm nay, 12/4, đã không còn là bí mật khi truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về khả năng cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2016.

"Một trong những giá trị cốt lõi ở đất nước chúng ta là cơ hội bình đẳng, nhưng khi sự bình đẳng không bao gồm giới tính, thì đó sẽ là một thách thức cơ bản. Tôi tin rằng nếu có nữ tổng thống đầu tiên, dù là khi nào, cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề này", Chelsea cho biết trong bài phỏng vấn của tạp chí Elle.

Cô cho hay con số 20% phụ nữ có mặt trong Quốc hội là chưa đủ để chúc mừng. "Kể từ khi nào mà 20% có thể trở thành định nghĩa của sự bình đẳng?", cô đặt câu hỏi.

Chelsea Clinton: Nước Mỹ cần một nữ tổng thống
Hillary Clinton.

Sự xuất hiện của Chelsea trên trang bìa tạp chí Elle là dấu hiệu được các nhà phân tích cho là một chiến thuật trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton năm 2016. Trong đó, bà Hillary trong vai trò một người mẹ, một người bà sẽ mang lại hình ảnh gần gũi khác hẳn với một ứng viên có vẻ xa cách trong cuộc chạy đua năm 2008.

Chelsea Clinton, 35 tuổi, đã trở thành mẹ vào năm ngoái sau khi hạ sinh bé Charlotte, cũng chia sẻ về trải nghiệm làm mẹ của mình.

"Giờ tôi đã hiểu tất cả những điều tuyệt vời, hứng khởi mà mọi người nói về lũ trẻ. Đây là điều mà Marc và tôi luôn nói với nhau, bởi chúng tôi cũng cảm thấy như vậy về Charlotte", bà mẹ 35 tuổi nói.

Tất nhiên, là người lớn lên trong Nhà Trắng và có cha mẹ là hai trong số những chính trị gia thành công nhất đất nước, Chelsea đã nhận được một số câu hỏi liên quan đến chính trị. Và đặc biệt là tầm quan trọng của việc có một phụ nữ lãnh đạo đất nước.

"Tôi có nghĩ rằng nó sẽ tạo nên một sự khác biệt lớn lao hay không ư? Có đấy. Chúng ta đã chứng kiến điều này hết lần này đến lần khác, khi những phụ nữ được đặt vào vai trò lãnh đạo, họ đã có mức độ thành công không thua kém nam giới", Chelsea Clinton chia sẻ quan điểm.

Theo Telegraph
Chia sẻ