Chê Lý Quý Khánh diêm dúa, Lại Thanh Hương bị loại ngay vòng đầu "Vua đầu bếp Việt"

Crissi,
Chia sẻ

Cùng rơi vào vòng thi áp lực với Khôi Trần nhưng Lại Thanh Hương lại thiếu chút may mắn và phải chia tay cuộc thi "Vua đầu bếp Việt" - "Masterchef Vietnam".

Tập 7 của chương trình Masterchef Vietnam - Vua đầu bếp Việt phiên bản người nổi tiếng lên sóng vào tối 3/12 tiếp tục với nhóm thí sinh thứ 4 gồm: người mẫu Lại Thanh Hương, ca sĩ Song Luân, nhà thiết kế Lý Quý Khánh và diễn viên Khôi Trần. Bộ 3 giám khảo quyền lực Jack Lee, Tịnh Hải và Tuấn Hải nhận nhiệm vụ chấm điểm cho món ăn của các thí sinh. Trong tập này, 4 thí sinh được chia làm 2 đội. Đội đỏ gồm Khôi Trần, Lại Thanh Hương còn đội xanh là Lý Quý Khánh và Song Luân.

Màn so tài của các thí sinh nhóm 4 trong tập 7 "Masterchef Vietnam - Vua đầu bếp Việt"

Chê Lý Quý Khánh diêm dúa, Lại Thanh Hương bị loại ngay vòng đầu Vua đầu bếp Việt - Ảnh 2.

Jack Lee, Tịnh Hải, Tuấn Hải.

Không may rơi vào vòng thi áp lực, 1 trong 2 người của đội đỏ là Khôi Trần và Lại Thanh Hương phải ra về. Được các giám khảo nhận xét là ngang tài ngang sức nhưng Lại Thanh Hương lại thiếu một chút may mắn để có thể tiếp tục đi tiếp trên con đường chinh phục ngôi vị Masterchef Vietnam. Trước đó cô nàng từng nhận xét rằng món ăn của Lý Quý Khánh là quá diêm dúa, giống như bản tính của anh vậy. Và món ăn mà cô cho là "diêm dúa" đó lại chiến thắng ở thử thách đầu, giúp cho Lý Quý Khánh cùng Song Luân được an toàn đi thẳng vào vòng trong.

Chê Lý Quý Khánh diêm dúa, Lại Thanh Hương bị loại ngay vòng đầu Vua đầu bếp Việt - Ảnh 3.

Đội đỏ và đội xanh.

Với chủ đề đầu tiên là nấu món ăn thể hiện cá tính của mình, đội xanh của Lý Quý Khánh và Song Luân quyết định làm món Gỏi cuốn vàng hoa. Vốn là nhà thiết kế và có gu thẩm mỹ riêng đặc biệt, Lý Quý Khánh trình bày món ăn rất bắt mắt và nhiều màu sắc. Anh cùng với Song Luân đã đặt rất nhiều tâm huyết vào món ăn lần này. Mặc dù phần nguyên liệu khá đơn giản nhưng phần trình bày lại được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Lý Quý Khánh cho biết anh muốn khuyến khích mọi người hãy ăn xanh và sạch để tốt cho sức khỏe. Về phần gia vị bị giám khảo cho là hơi nhạt thì anh giải thích là vì ăn nhạt sẽ tốt cho sức khỏe hơn là ăn đậm đà.

Chê Lý Quý Khánh diêm dúa, Lại Thanh Hương bị loại ngay vòng đầu Vua đầu bếp Việt - Ảnh 4.

Đội xanh phối hợp khá tốt và trang trí món ăn đầy màu sắc.

Chê Lý Quý Khánh diêm dúa, Lại Thanh Hương bị loại ngay vòng đầu Vua đầu bếp Việt - Ảnh 5.

Món Gỏi cuốn vàng hoa.

Còn đội đỏ của Lại Thanh Hương và Khôi Trần thì quyết định thực hiện món Chả giò đa nhân cách với 3 loại nhân khác nhau. Theo như Lại Thanh Hương chia sẻ, cô là một người có tính cách đa chiều còn Khôi Trần lại là một diễn viên từng thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của vai diễn. Chính vì vậy mà cả 2 đã thống nhất là sẽ làm món ăn lạ mà quen này. Tuy nhiên trong lúc thực hiện thì giữa 2 người có xảy ra chút bất đồng ý kiến. Và vì thời gian không đủ để họ có thể hoàn thành món ăn một cách hoàn hảo nhất nên họ đã thua đội xanh trong thử thách này.

Chê Lý Quý Khánh diêm dúa, Lại Thanh Hương bị loại ngay vòng đầu Vua đầu bếp Việt - Ảnh 6.

Đội đỏ gặp phải chút khó khăn trong và bất đồng quan điểm.

Chê Lý Quý Khánh diêm dúa, Lại Thanh Hương bị loại ngay vòng đầu Vua đầu bếp Việt - Ảnh 7.

Món Chả giò đa nhân cách của đội đỏ.

Trong vòng thi áp lực, giám khảo Jack Lee là người ra đề cho Lại Thanh Hương và Khôi Trần. Lại Thanh Hương gặp phải khó khăn và khá e dè bởi cô chưa từng nấu món Âu trước đây. Còn đối với Khôi Trần thì đây lại là một lợi thế bởi anh đã từng làm món bít tết rồi biết rõ thời gian áp chảo bò sao cho chín vừa tới và có màu sắc đẹp.

Chê Lý Quý Khánh diêm dúa, Lại Thanh Hương bị loại ngay vòng đầu Vua đầu bếp Việt - Ảnh 8.

Khôi Trần đã xuất sắc giành được chiến thắng trước Lại Thanh Hương.

Chê Lý Quý Khánh diêm dúa, Lại Thanh Hương bị loại ngay vòng đầu Vua đầu bếp Việt - Ảnh 9.

Món Bò sốt cà phê xông khói của Khôi Trần.

Trong lúc 2 người thi, Lý Quý Khánh và Song Luân sau khi an toàn vào vòng trong thì đứng trên lầu nhắc nhở và hỗ trợ cho Hương cùng Khôi. Thế nhưng Lại Thanh Hương lại tỏ thái độ khá khó chịu. Cô cho rằng 2 người đứng trên lầu, không nắm rõ được tình hình bếp núc của cô mà cứ nhắc nhở những điều không cần thiết. Việc này làm ảnh hưởng đến sự tập trung của Lại Thanh Hương.

Chê Lý Quý Khánh diêm dúa, Lại Thanh Hương bị loại ngay vòng đầu Vua đầu bếp Việt - Ảnh 10.

Lại Thanh Hương chưa từng nấu món Âu trước đây nhưng vẫn hoàn thành món ăn đạt yêu cầu của các giám khảo.

Chê Lý Quý Khánh diêm dúa, Lại Thanh Hương bị loại ngay vòng đầu Vua đầu bếp Việt - Ảnh 11.

Món Bó sốt cà phê xông khói của Lại Thanh Hương.

Kết quả, người chiến thắng và được đi tiếp vào vòng trong là Khôi Trần. Tuy không may mắn và phải chia tay sớm với chương trình nhưng các giám khảo đã khẳng định rằng Lại Thanh Hương là một thí sinh tiềm năng. Món ăn của cô so với Khôi Trần là một chín một mười. Nhưng vì phần nước sốt của Khôi Trần có phần nhỉnh hơn chút xíu nên anh đã chinh phục được các giám khảo khó tính.

Đón xem tập 8 của chương trình Masterchef Vietnam - Vua đầu bếp Việt phiên bản người nổi tiếng phát sóng vào lúc 20g00 ngày 10/12 trên kênh VTV3.

Chia sẻ