Cháu gái 13 tuổi mang thai, người cậu ruột tức giận gây án mạng lãnh tù chung thân

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau khi biết được đứa cháu gái 13 tuổi mang thai, người đàn ông tức tối đi tìm tác giả của cái bào thai để hỏi chuyện thì xảy ra án mạng.

Sáng 28-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Hoàng Trung (SN 1982, ngụ tại Đồng Nai) về tội "Giết người" sau khi nhận kháng nghị tăng án của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai từ mức án 20 năm tù lên án chung thân.

Theo cáo trạng, Bùi Hoàng Nam (27 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và cháu L.T.T (SN 2002) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2015. Trong quá trình quen biết, giữa Nam và cháu T. (khi đó là 13 tuổi) quan hệ tình dục với nhau 2 lần khiến cháu T. mang thai. Sau đó, cháu T. đem việc mình mang thai kể với Trung (cậu ruột với T.) biết mọi việc.

Cháu gái 13 tuổi mang thai, người cậu ruột tức giận gây án mạng lãnh tù chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Trung nhận án chung thân về tội "Giết người".

Tức giận trước việc Nam khiến đứa cháu gái của mình mang thai khi mới 13 tuổi, Trung đi tìm Nam để trả thù. Vào ngày 7-6-2016, Trung đi tìm và gặp Nam tại quán nhậu Cây Phượng (xã Tam An, huyện Long Thành) để hỏi chuyện. 

Tại đây, Trung hỏi Nam "mày biết tao là ai không?" thì Nam chỉ nhìn mà không trả lời. Nghĩ Nam có thái độ khiêu khích nên Trung đã lấy vỏ chai bia đánh một cái vào đầu Nam làm bể vỏ chai bia.

Thấy vậy, anh Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Tam An, bạn của Nam) chạy qua can ngăn thì bị Trung dùng vỏ chai bia đã bể đâm nhiều nhát vào người anh Hiếu khiến anh ngã gục, tử vong tại chỗ. Sau đó, anh Nguyễn Hải Hoàng (34 tuổi) qua can ngăn cũng bị Trung đâm 2 nhát vào cổ gây thương tích.

Cháu gái 13 tuổi mang thai, người cậu ruột tức giận gây án mạng lãnh tù chung thân - Ảnh 2.

Trung dùng vỏ chai bia đâm liên tiếp vào 3 người khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 21-4, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trương Hoàng Trung (35 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành) 20 năm tù về tội giết người. Tuy nhiên, nhận thấy mức án của bị cáo Nam chưa tương xứng với hành vi tội ác nên Viện KSND tỉnh đã kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt.

Riêng đối với Bùi Hoàng Nam, công an điều tra đã khởi tố Nam tội "Giao cấu với trẻ em" và nhận mức án 4 năm tù giam vì khiến cháu T. mang thai.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX nhận thấy bị cáo Trung phạm tội có tính chất côn đồ,  bị cáo 2 lần đi tù tội "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích" nhưng không hoàn lương mà tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hơn nên cần phải xử lý nghiêm. Vì thế, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị, tăng án từ 20 năm tù lên chung thân đối với Trung về tội "Giết người".

Chia sẻ