Chàng trai Quảng Trị từ chức trưởng phòng, cầm 5 tỷ về quê: Tính toán tài chính thế nào mà không ở phố nữa?

NGUYỄN QUỲNH TRANG - ẢNH: NVCC,
Chia sẻ

Hãy về quê sống với một tâm thế chủ động, tài chính là điều đầu tiên cần chuẩn bị!

Không phải câu chuyện bỏ phố về quê nào cũng dở dang và thiếu tính định hướng. Một kế hoạch về quê được chuẩn bị kỹ lưỡng cả 10 năm trời sẽ có diễn biến và kết quả khiến nhiều người phải gật gù ngỏ ý khen.

Với Hồ Minh Hoàng (SN 1993, Quảng Trị) thì bỏ phố về quê giống như khởi nghiệp vậy. Vì điểm tương đồng giữa cả 2 vấn đề này là cùng bắt đầu với một kế hoạch được tính toán rõ ràng - nhưng luôn có những biến số bất ngờ xảy ra không nằm trong dự tính.

27 tuổi từ chức trưởng phòng kinh doanh bất động sản, về quê "thất nghiệp" chỉ vì…?

Ngay từ khi bước chân từ quê lên phố, Hoàng chia sẻ rằng đã có ý định về quê. Thế nên suốt những năm làm việc "mình cố gắng va vấp và lao động với một tần suất khá lớn": Hơn 8 năm làm bất động sản, bắt đầu ở vị trí nhân viên học việc rồi lên sale 3 năm, 2 năm tiếp theo làm quản lý và phát triển đại lý cho các chủ đầu tư, thêm 2 năm làm giám đốc sàn giao dịch. Cũng có thời gian Minh Hoàng khởi nghiệp đan xen để kiếm thêm vốn tích lũy. Đến hiện tại, sau khi bỏ phố về quê thì anh chọn làm phát triển đại lý theo dạng freelancer kết hợp với đầu tư cá nhân trong lĩnh vực nhà đất.

Chàng trai Quảng Trị từ chức trưởng phòng, cầm 5 tỷ về quê: Tính toán tài chính thế nào mà không ở phố nữa? - Ảnh 1.

Gia đình Hồ Minh Hoàng (SN 1993, Quảng Trị)

Khi công việc đang ở thời điểm chín muồi, con đường tăng lương thăng chức cũng đang ở ngay trước mắt. Nhưng Minh Hoàng lại đưa ra quyết định: Từ bỏ chức trưởng phòng kinh doanh ở một tập đoàn lớn tại Đà Nẵng - về quê thất nghiệp. Gọi là thất nghiệp cũng không sai, nếu theo định nghĩa của một dân văn phòng chính hiệu như anh trước đó.

Nói về lý do từ bỏ cơ hội này, Minh Hoàng chia sẻ:

"Lý do lớn nhất đó là gia đình. Mình là con út trong gia đình có 3 anh chị em: Anh trai hiện đang sống ở Huế, chị gái thì ở Đông Thành (Quảng Trị), hình ảnh ba mẹ lúc về già không có con cái ở gần khiến mình trăn trở.

Thêm vào đó, vợ mình hiện đang làm quản lý 1 nhãn hiệu thời trang, cũng đã chuyển từ Đà Nẵng về Quảng Trị để làm ổn định và gần bố mẹ ruột. Thời điểm mình về quê là năm 2020, khi vợ mang thai bé đầu lòng. Thành phố lớn dù có nhiều cơ hội hơn, nhưng dường như những người thân của mình lại đang hướng về quê. Vậy thì mình về!".

Chàng trai Quảng Trị từ chức trưởng phòng, cầm 5 tỷ về quê: Tính toán tài chính thế nào mà không ở phố nữa? - Ảnh 2.

Có rất nhiều lý do để bỏ phố về quê, nhưng quang trọng nhất vẫn là sự ủng hộ và sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình

Nhưng không chỉ có riêng lý do cá nhân đó thôi thúc Hoàng về quê, mà những tính toán riêng của cậu về một cuộc sống ổn định về lâu dài cũng bắt đầu được cân đo đong đếm. Minh Hoàng đưa ra những gạch đầu dòng sau.

Thứ nhất, thay vì dùng tiền tiết kiệm xây được căn nhà như hiện tại, nếu tiếp tục ở phố mình chỉ mua được chung cư tầm trung (khoảng 3 tỷ), và tiếp tục sống bon chen.

Chàng trai Quảng Trị từ chức trưởng phòng, cầm 5 tỷ về quê: Tính toán tài chính thế nào mà không ở phố nữa? - Ảnh 3.

Căn nhà ở quê của Minh Hoàng - thay vì cầm 3 tỷ mua chung cư thường ở phố, anh đem tiền về quê xây ngôi nhà mơ ước của mình

Thứ hai, tính chất công việc trong thời buổi công nghệ số phát triển với tốc độ chóng mặt, thì thay vì đến công ty mình có thể ngồi một chỗ - ở nhà hoặc đâu đó để làm việc và đạt hiệu suất cao hơn mà vẫn có thể làm thêm nhiều việc khác.

Thứ ba, là phong cách sống. Đã qua ⅓ đời người, mình cũng dần hiểu được đâu là điều mình muốn trong cuộc sống. Phần nữa do ảnh hưởng của công việc "bán đất", mình dần nhận ra đa số khách hàng có gu hưởng thụ, họ đều thích đến những nơi xa phố, nhiều cây xanh để du lịch, tận hưởng hoặc mua đất xây nhà để thư giãn cuối tuần. Mình cũng đang có một dự án "đem phố về làng", mà chỉ khi có được trải nghiệm thực tế ở quê nhà mới có thể nhắm đến đối tượng khách hàng mong muốn.

Thứ tư, nơi mình chọn bỏ phố để về cách trung tâm thành phố Đông Hà (Quảng Trị) chỉ 20km, mất khoảng 25 phút để di chuyển - đủ để có cuộc sống chẳng kém gì tiện ích ở phố mà bớt chật chội hơn rất nhiều.

Đó là tất cả những cơ sở khiến sự lựa chọn bỏ phố về quê của Minh Hoàng nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và cả những người sếp, đồng nghiệp khi xưa.

Hơn 10 năm tích lũy để có 5 tỷ bỏ phố về quê: Tính toán chu toàn từng bước

Khi bỏ phố về quê là năm Minh Hoàng 27 tuổi - trong tài khoản tiết kiệm có 5 tỷ. Bên cạnh đó là trải nghiệm sống, kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức tích góp suốt 10 năm.

Sau hơn 3 năm sống ở quê, Minh Hoàng của 30 tuổi cho biết: Với 5 tỷ khi ở phố mình chỉ là một cư dân hết sức bình thường, cũng tất bật 8h sáng đi làm 5h chiều về nhà, tối lại bôn ba rồi làm thuê kiếm tiền tiết kiệm. Nhưng về quê thì lại rủng rỉnh hơn hẳn, cuộc sống cởi mở hơn khiến cho những ý tưởng sáng tạo cứ thế được tuôn trào.

Toàn cảnh góc rộng căn nhà về quê xây của Minh Hoàng

Để có được sự thoải mái khi bỏ phố về quê, tất nhiên không chỉ dựa vào 5 tỷ. Đó chỉ là số tiền giúp cho những bước đầu được thuận lợi hơn. Minh Hoàng bật mí về kế hoạch chuẩn bị từ A-Z của mình.

"Đầu tiên là tài chính. Tiếp theo là một công việc làm ra thu nhập ổn định hàng tháng, hoặc ít nhất là vốn kỹ năng, kinh nghiệm để đầu tư tạo nguồn thu thụ động. Cuối cùng là khoản tiền được xem như tài sản ngắn hạn nhưng giúp cuộc sống an toàn: Vốn làm ăn - Nhà ở - Phương tiện di chuyển".

Và cả 3 yếu tố đó đều được Minh Hoàng chuẩn bị sẵn sàng.

Tiết kiệm 5 tỷ trong 10 năm bằng cách làm thuê kiếm vốn rồi quay lại đầu tư, khởi nghiệp. Luôn nỗ lực để kiếm tiền nhanh nhất với một tần suất mà sức khỏe có thể chịu được. "Mình làm bất động sản, nguồn thu cũng phụ thuộc vào từng thời điểm nên bên cạnh làm thuê, mình còn khởi nghiệp đến 3 lần: 2 quán cafe sinh viên, 1 quán nhậu. Kiếm ra tiền thì phải tiết kiệm, và một khi có mục tiêu cụ thể thì mỗi người sẽ có cách giữ tiền của mình sao cho hợp lý nhất".

Kế đến là hướng phát triển cho công việc khi chọn về quê. Đương nhiên ngoài "nuôi cá và trồng thêm rau" thì Minh Hoàng cho biết chuyển hết công việc về quê và làm từ xa. Thêm nữa là trích 1 khoản để đầu tư vào bất động sản ở quê. "Tuy việc làm ở quê sẽ không còn ổn định và mang lại nguồn thu cao như khi ở phố, nhưng mình có thêm thời gian rảnh để làm marketing, hỗ trợ công việc tối đa nhất có thể trước khi bất động sản hồi phục. Ngoài ra, vợ mình có một nguồn thu ổn định đủ để duy trì sinh hoạt phí gia đình và các khoản bảo hiểm khác".

Về quê với một tâm thế sẵn sàng thì đây sẽ là một cuộc sống đầy ý nghĩa

Những tính toán về tài chính đã xong, Minh Hoàng cho biết khi cầm 5 tỷ về quê chưa vội làm nhà mà mua xe trước để tiện di chuyển cho công việc. Sau đó đợi khi giá nguyên vật liệu và đất đai dễ thở hơn thì mới làm nhà. Nhà hoàn thiện là tháng 6/2022, sau khoảng 10 tháng thiết kế và thi công. Hiện tại căn nhà ở quê gia đình Hoàng đang ở khang trang và được tự do đưa những thứ mình yêu thích vào nhà, không phải căn chung cư chật chội và gò bó ở thành phố nào khác.

Nhà và xe là 2 thứ thiết yếu để cuộc sống ở quê thuận lợi hơn. Vậy nên trong những tính toán về mặt cân đối tài chính của mình, Minh Hoàng cho biết anh chia 5 tỷ thành 3 phần: Mua xe - làm nhà - đầu tư để tiền đẻ ra tiền

Tính thêm về chuyện con cái, không phải cứ về quê là con phải học trong điều kiện kém hơn so với bạn bè ở phố. Minh Hoàng cho biết gia đình hiểu được việc học ở trường quốc tế quan trọng thế nào, nên gia đình anh chấp nhận chi thêm 1 khoản để con được học trường ở trung tâm, có xe đưa đón mỗi ngày.

Một cuộc sống ở quê theo Minh Hoàng chia sẻ thì "bạn bè ở quê thì vui khi có thêm người về làng sống, còn bạn bè ở phố thì ai cũng mong được sống thỏai mái hơn khi có điều kiện. Còn gia đình mình, ai cũng hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại!".

Kết lại câu chuyện, Hoàng cho biết: "Bỏ phố về quê cũng giống như việc bạn khởi nghiệp vậy!

Lên một kế hoạch chi tiết, tự tin với sự nghiệp có thể phát triển ở bất cứ đâu. Hãy đặt ra câu hỏi cho chính mình, rằng 'Bạn có đủ khả năng để chăm lo cho gia đình đầy đủ theo kỳ vọng cá nhân, chấp nhận vứt bỏ cuộc sống hiện đại với đủ thứ tiện ích, sẵn sàng đối diện với khó khăn và bất tiện của một cuộc sống ở quê chưa quá phát triển hay không?'.

Về quê sống với 1 tâm thế chủ động và cùng thống nhất với những thành viên liên quan. Hãy bắt đầu khi bạn thật sự đã sẵn sàng!".

Chia sẻ