Chàng tiến sĩ đẹp trai nhất Vua đầu bếp bị loại vì tôm hùm

Leslie,
Chia sẻ

Trong tập 14 của Vua đầu bếp, top 2 của Masterchef Vietnam mùa 3 đã chính thức lộ diện.

Vòng Bán kết của Vua đầu bếp - Masterchef Vietnam vừa được lên sóng đêm qua (5/12). Top 3 đã trải qua 2 vòng đấu căng thẳng để giành quyền vào Chung kết. Tuyết Phạm, Quang Đạt và Thanh Cường đã trổ tài nấu nướng cho 3 giám khảo Tuấn Hải, Christine Hà, Tịnh Hải cùng 3 thực khách đặc biệt là Thanh Hòa (quán quân Vua đầu bếp mùa 1), Minh Nhật (quán quân mùa 2) và Thái Hòa (top 3 mùa 1). Ở tập 14 này, chàng nghiên cứu sinh tiến sĩ đẹp trai từng gây sốt ở vòng đầu tiên đã chia tay chương trình vì xử lý món tôm hùm không chính xác.

Vua đầu bếp tập 14

Vua đầu bếp tập 14

Vua đầu bếp tập 14

Trong thử thách Chiếc hộp bí mật, top 3 bất ngờ nhận được thư động viên, cổ vũ tinh thần từ gia đình khiến họ phải rơi nước mắt. Từ đó, đề bài được đưa ra là thực hiện những món ăn dung dị thể hiện tình yêu thương đối với người thân của mình. Nếu khi nấu Thanh Cường nghĩ về cha, thì Quang Đạt nhớ đến mẹ, còn Tuyết Phạm lại muốn thể hiện bản thân với hôn phu. Nữ thí sinh cho biết: "Anh ấy nói là người Việt thì không biết làm beefsteak đâu, chỉ có người Úc mới biết làm".

Vua đầu bếp tập 14
Tuyết Phạm muốn thực hiện món Beefsteak để chứng minh tài năng với hôn phu.

Vua đầu bếp tập 14

Vua đầu bếp tập 14

Khi các thí sinh thực hiện, Christine Hà đã gây thích thú khi chia sẻ: "Em thèm ăn món của Quang Đạt vì hồi nhỏ mẹ em cũng nấu giống vậy. Mẹ em là người Bắc nên món ăn thường rất ngon. Mà cũng tùy nữa, không biết Quang Đạt nấu có ngon không".

Ở phần đánh giá kết quả, các vị giám khảo sẽ đánh giá món ăn thông qua thẻ màu. Trong đó, thẻ đỏ dành cho món Bò beefsteak và sốt nấm tiêu (Tuyết Phạm); thẻ xanh cho món Tôm và thịt ba chỉ rang, rau muống xào và canh chua sấu (Quang Đạt); thẻ vàng cho món Cá thu kho và Măng tây xào thịt bò (Thanh Cường).

Vua đầu bếp tập 14
Món bò Beefsteak giúp Tuyết Phạm giành chiến thắng, dù ban đầu nữ thí sinh đắn đo khi 2 đối thủ làm món Việt, còn mình lại lẻ loi vì làm món Tây.

Vua đầu bếp tập 14
Món Tôm và thịt ba chỉ rang, rau muống xào và canh chua sấu của Quang Đạt.

Vua đầu bếp tập 14
Món Cá thu kho và Măng tây xào thịt bò của Thanh Cường.

Sau cùng, Tuyết Phạm với món Bò Beefsteak đã chiến thắng với lời nhận xét từ Tịnh Hải: "Món ngon đúng điệu, đúng điệu tức là kĩ năng của người làm món ăn này rất tốt". Nhờ vậy, Tuyết Phạm bước thẳng vào vòng Chung kết mà không phải thi tiếp ở Thử thách kĩ năng.

Vua đầu bếp tập 14
Tuyết Phạm nhảy cẫng lên vì được vào thẳng Chung kết.

Thử thách kĩ năng, Quang Đạt và Thanh Cường phải nấu 3 món gồm món khai vị, món chính và món súp trong 60 phút từ 1 con tôm hùm. Trong lúc thực hiện, Tuyết Phạm trên ban công đã phát hiện ra yếu điểm của Quang Đạt: "Thấy cách anh chặt và xử lý là thấy yếu rồi, tiếp đến anh còn bỏ tôm vào nồi và đậy nắp lại thì có lẽ đây là điểm trừ lớn nhất của anh". 

Vua đầu bếp tập 14
Trong lúc xử tôm hùm, Quang Đạt được phen "hú vía" vì tôm hùm nhảy ra khỏi thớt và rơi xuống đất.

Vua đầu bếp tập 14
Chàng tiến sĩ liên tục mắc lỗi trong lúc chế biến nguyên liệu.

Vua đầu bếp tập 14
Thanh Cường bình tĩnh hơn trong lúc chế biến.

Sau hơn 60 phút, Thanh Cường và Quang Đạt đều trình bày các món ăn xuất sắc khiến ba vị giám khảo đau đầu bàn luận để chọn người chiến thắng. Kết quả ở vòng này khá sít sao, và bất kì thí sinh nào ra về cũng đều đáng tiếc.

Vua đầu bếp tập 14
Quang Đạt - Bánh mì nướng tôm hùm.

Vua đầu bếp tập 14
Quang Đạt - Tôm hùm áp chảo.

Vua đầu bếp tập 14
Quang Đạt - Súp tôm hùm.

 Vua đầu bếp tập 14
Thanh Cường - Salad tôm hùm.

 Vua đầu bếp tập 14
Thanh Cường - Tôm hùm nướng bơ.

 Vua đầu bếp tập 14
Thanh Cường - Súp tôm hùm kiểu Pháp.

Cuối cùng, giám khảo khó tính Tuấn Hải đã công bố Thanh Cường là thí sinh được lọt vào top 2. Anh giải thích cho sự lựa chọn này: "Quang Đạt, cách xử lý tôm bạn phải cần chú ý hơn nữa. Với tôm hùm, tuyệt đối bạn phải nhớ là cắt dọc con tôm để giữ được nước của tôm và không bị mất chất thịt. Đừng bao giờ chặt đuôi hay chặt đầu vì như vậy nước ngọt của tôm sẽ bị chảy ra hết... Cũng như tôi đã chia sẻ lúc đầu, chỉ cần một chút chủ quan và một chút sơ suất thôi thì vị trí lại nhường cho người khác".

Vua đầu bếp tập 14

Vua đầu bếp tập 14
Chàng "tiến sĩ đẹp trai" Quang Đạt nói lời chia tay với chương trình.

Biết được kết quả, Quang Đạt đã chia vui cùng "đối thủ nặng kí" và cho biết: "Bước vào vòng thi hôm nay, tâm lý của em cũng thoải mái vì thật sự em nhìn nhận Thanh Cường có nhiều kỹ năng vượt trội hơn em rất nhiều. Chính vì vậy, hôm nay em thua Thanh Cường thì với em cũng không phải là một điều gì quá là…gì cả (cười)".
Chia sẻ