Chàng công tử trong phim "Đào, phở và piano": Chia sẻ về cuộc sống thường ngày mà ai cũng khen hết lời cách dạy con

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tuấn Hưng được nhận xét là "ông bố điểm 10".

Nếu nói về bộ phim đang gây sốt nhất lúc này thì chắc chắn đó là "Đào, phở và piano". Phim đang tạo nên cơn sốt phòng vé dù không được truyền thông rộng rãi. Tác phẩm của đạo diễn Phi Tiến Sơn thuộc thể loại sử thi, được đánh giá là chất lượng, mang nhiều ý nghĩa lịch sử, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về con người, lòng yêu nước.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm: NSND Trung Hiếu, NSND Trần Lực, diễn viên Doãn Quốc Đam,... Bộ phim còn sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Hưng, trong vai me-xừ Phán 30 tuổi - một anh chàng Tây học lúc nào cũng "sơ mi, cà vạt, gi lê, đầu bóng mượt" có sở thích nghe hát ả đào và biết đủ các ngón nghề ăn chơi đúng phong cách của "trai Hà Nội gốc". 

Từng được học tập tại Paris, me-xừ Phán là người có lối sống phóng khoáng, biết hưởng thụ. Nhân vật bày tỏ rằng rất ghét chiến tranh.

Lần đóng phim này của Tuấn Hưng gây bất ngờ cho khán giả vì vài năm gần đây, anh không hoạt động quá nhiều trong showbiz. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian cho tổ ấm của mình, không chỉ vậy còn được ngợi khen rất nhiều về cách nuôi dạy con.

Chàng công tử trong phim "Đào, phở và piano": Chia sẻ về cuộc sống thường ngày mà ai cũng khen hết lời cách dạy con - Ảnh 1.

Tuấn Hưng tham gia diễn xuất trong bộ phim Đào, phở và piano

Khiến nhiều người xuýt xoa khen cách nuôi dạy con qua vài dòng chia sẻ ngắn

Năm 2014, Tuấn Hưng kết hôn với bà xã Hương Baby, cặp đôi hiện có với nhau 3 nhóc tỳ: Con trai lớn tên ở nhà là Su hào, con gái thứ tên Son và con trai út tên Sâm. Trên trang cá nhân, giọng ca "Tìm lại bầu trời" thường xuyên cập nhật những hình ảnh, clip đáng yêu về các con, cùng những dòng chia sẻ, tâm sự dành cho con. 

Tuấn Hưng từng có lần chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mình: "Ánh đèn sân khấu tắt. Trở vể vai trò hàng ngày: Lái xe cho sếp vợ, đưa và đón các con yêu đi học về. Việc nhẹ nhàng nhưng cần sự chu đáo từng phút với các tình yêu to bự này .

Bố mẹ làm gì cũng được, bận mấy con cũng không biết, nổi tiếng cỡ nào con cũng chưa hiểu cho lắm đâu! Chỉ cần ký ức các các con luôn có sự chăm sóc dạy dỗ của Bố mẹ. Đó mới là mục tiêu số 1".

Chàng công tử trong phim "Đào, phở và piano": Chia sẻ về cuộc sống thường ngày mà ai cũng khen hết lời cách dạy con - Ảnh 3.

Tuấn Hưng bên vợ con

Có thể thấy, nam ca sĩ luôn chú trọng việc dành thời gian ở bên, quan tâm, dạy dỗ các con. Thực tế, vào khoảng thời gian Su hào sắp sửa vào lớp 1, Tuấn Hưng đã tạm dừng sự nghiệp ca hát một thời gian để có thể bên con nhiều hơn trong giai đoạn học tập quan trọng đầu đời. 

"Tiền và việc ai chả ham, nhưng tính chất của công việc ca hát thì cứ đi biệt tăm, nhiều lúc 3-4 ngày, có lúc nhiều show thì cả tuần, nên mình đã thống nhất với bà xã là sẽ dành tối đa thời gian cho các con trong những năm các con còn bé, bởi tiền không mua được ký ức tuổi thơ của các con về bố mẹ. Điều hạnh phúc nhất bây giờ của mình là chăm con và dành quỹ thời gian tối đa cho gia đình. Gia đình, điều tuyệt vời nhất", Tuấn Hưng chia sẻ. 

Nhờ sự đồng hành của bố mẹ mà các con của Tuấn Hưng đều rất ngoan ngoãn, sáng dạ. Vài năm trước, nam ca sĩ từng hạnh phúc khoe khoảnh khắc bé Son chưa đi học lớp 1 nhưng đã có thể đọc chữ lưu loát, không sai tí nào.

Được biết, ngoài việc học tập ở trường, Tuấn Hưng còn chú trọng cho con học thêm nhiều môn nghệ thuật, kỹ năng khác như âm nhạc, bơi lội,...  

Chàng công tử trong phim "Đào, phở và piano": Chia sẻ về cuộc sống thường ngày mà ai cũng khen hết lời cách dạy con - Ảnh 4.

 

Chia sẻ