Mới đây Bộ Y tế vừa có đề xuất F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19. F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến.
Trước việc ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 tăng cao, các chuyên gia y tế cho rằng để cứu sống được bệnh nhân cần phối hợp thực hiện nhiều giải pháp. Điều mấu chốt là phải thực hiện các phương án phòng bệnh quyết liệt hơn.
Đó không chỉ là niềm hạnh phúc của các y bác sĩ mà cũng là niềm vui của các tình nguyện viên khi thấy các phòng hồi sức cấp cứu - phòng “tử thần” dần dần đóng cửa, không còn bệnh nhân nặng.
Thống kê cho thấy các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối diễn tiến nhanh và nặng với tỷ lệ tử vong lên đến 25-30%, gấp 10 - 12 lần so với tỷ lệ trung bình của Việt Nam và thế giới.
Sau một tháng chống chọi với “kẻ thù vô hình” COVID-19, nhiều bệnh nhân đã vượt qua cửa tử. Không ít người trong số đó xin ở lại bệnh viện để chăm sóc cho những F0 vừa mới chuyển vào…
Kết quả của nghiên cứu cho thấy người đã từng mắc Covid-19 nguy cơ nhiễm lại virus giảm thấp hơn 83% so với người chưa từng nhiễm trong thời gian ít nhất là 5 tháng.
"Tôi thấy mình còn sống và hồi phục giống như 1 phép màu. Nhưng phép màu không tự nhiên đến mà còn là sự đánh đổi, nỗ lực hết mình từ các y bác sĩ 24/24, bất kể ngày đêm" - cascadeur Lữ Đắc Long xúc động chia sẻ khi đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.