Chấm dứt chuỗi ngày mưa mát mẻ, miền Bắc đón nắng nóng cục bộ

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Từ 14/8, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời giảm mưa, một số nơi sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Thời tiết khá oi bức.

Miền Bắc nắng nóng cục bộ trước khi đón mưa lớn trở lại

Từ ngày 28/7 - 11/8, do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa (TLM) ở Bắc Bộ phổ biến 100-300mm, riêng vùng núi từ 250-500mm, có nơi cao hơn như Mường Tè 656,5mm... Mưa lớn đã gây ra nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như sạt lở đất, lũ quét, ở vùng núi và ngập úng tại các đô thị, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên đợt mưa cũng mang lại thời tiết mát mẻ cho các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ sau những ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Đến ngày 13/8, mưa giảm trên toàn miền Bắc, chỉ còn cục bộ có mưa rào và dông rải rác 1 vài nơi, nền nhiệt cũng tăng dần.

Chấm dứt chuỗi ngày mưa mát mẻ, miền Bắc đón nắng nóng cục bộ  - Ảnh 1.

Hà Nội mát mẻ sau chuỗi ngày mưa kéo dài.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, trong tháng 8, khu vực Bắc Bộ vẫn còn xảy ra nhiều đợt mưa, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Và đợt nắng nóng cục bộ mới nhất sẽ xảy ra tại Bắc Bộ từ ngày 14/8, sau đợt mưa diện rộng kéo dài.

Cụ thể:

Khu vực Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Điện Biên - Lai Châu 29-32 độ.

Trong khi đó, thời tiết khu vực Thủ đô Hà Nội trong ngày đầu tuần có xu hướng giảm mưa, trời hửng nắng. Sau quãng thời gian đầu tuần 13 -16/8 khá khô ráo từ đêm 15/8, ngày 16 Hà Nội có thể đón mưa lớn cục bộ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Thời tiết khá oi bức. 

Như vậy, từ ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ sẽ ít mưa, hửng nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 34-35 độ. Tuy nhiên từ đêm 16/8, miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới, kéo dài nhiều ngày.

Chấm dứt chuỗi ngày mưa mát mẻ, miền Bắc đón nắng nóng cục bộ  - Ảnh 2.

Trong tháng 8, khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra nhiều đợt mưa lớn.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 14-15/8, ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

TPHCM và Nam Bộ mưa dông gia tăng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ trung bình trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, tuy nhiên từ khoảng ngày 13 - 14/8 lấn Tây trở lại và nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Từ những nhận định trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo: 

Từ ngày 14/8, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại tại Nam Bộ. Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trong mưa dông cần đề phòng khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời.

Ngoài ra, lượng mưa lớn cũng gây nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, các đô thị.

Trong ngày 14/8, TPHCM và khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thời tiết nắng nóng cũng khiến chỉ số UV cực đại những ngày qua tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ được dự báo sẽ ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 10 - 14h. Trong những ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại ít có sự thay đổi, tiếp tục ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Chia sẻ