Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sinh ra với dị tật vùng kín lại có vấn đề ở dạ dày, cậu bé Nguyễn Trọng Hiếu đã được đoàn bác sĩ đặc cách thăm khám và phát thuốc miễn phí.

Ngày 16-12, đoàn y bác sĩ (BS) của bệnh viện (BV) Trưng Vương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà từ thiện cho hàng trăm cựu chiến binh, các gia đình chính sách và trẻ em nghèo tại khu vực huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau). 

Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) khám từ thiện, tặng quà, trao nhà cho bà con huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 2.

Tại đây, rất nhiều trường hợp trẻ em có gia cảnh bất hạnh khiến các bác sĩ (BS) không khỏi chạnh lòng.

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 3.

Ngồi gọn lỏn tại hàng ghế cuối cùng, chị Nguyễn Thị Xiêm (30 tuổi) đang đợi lấy quà miễn phí. Chốc chốc, chị phải nắm chặt tay của cậu con trai Nguyễn Trung Hiếu (9 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông) để con không hoảng sợ.

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 4.

"Nhà tôi không có ruộng nên chồng phải đi vác xi măng kiếm sống trên huyện. Tôi có 3 đứa con, thằng Hiếu không giống anh trai sinh đôi của nó, mới đẻ đã bị dị dạng vùng kín. Má chồng thì không thấy đường nên nhà lúc nào cũng trong cảnh túng thiếu" – chị Xiêm tâm sự.

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 5.

Không chỉ vậy, bé Hiếu còn có vấn đề ở dạ dày. Ngày nào đến bữa ăn, cậu bé cũng than đau bụng. Có hôm đang ăn dở đã ói hết ra ngoài.

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 6.

Vô tình nghe câu chuyện bất hạnh này, các BS tại BV Trưng Vương quyết định đặc cách cho Hiếu vào thăm khám miễn phí dù ban đầu em không có tên trong danh sách.

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 7.

Sau khi hỏi rõ triệu chứng của cháu bé, các BS xác định em bị trào ngược dạ dày. Hiếu được các BS cấp thuốc uống trong vòng 1 tuần lễ. Riêng dị tật vùng kín phải đến bệnh viện mới có thể chẩn đoán cụ thể.

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 8.

Dẫn các con ra khỏi UBND xã Khánh Bình Đông, chị Xiêm cho biết, vì ở vùng sâu vùng xa lại nghèo, chị không có điều kiện đưa con đi khám bệnh thường xuyên. "Nay nhận được thuốc cho con tôi rất vui mừng" – chị Xiêm thật thà.

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 9.

Vừa nhận quà xong, bà Trần Hồng Lệ (64 tuổi) vội vã dẫn hai cháu ngoại ra về. Bà Lệ cho biết, nhà bà cách trụ sở UBND xã Khánh Bình Đông vài cây số nhưng phải đi bộ qua. Mấy năm nay, một tay bà nuôi cháu, khi cha mẹ chúng đường ai nấy đi.

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 10.

"Tôi bị ung thư vú nhiều năm nay rồi. Đi làm mướn nuôi cháu thấy sức khỏe đã suy kiệt. Không biết còn cầm cự nuôi cháu được đến khi nào" – bà Lệ buồn rầu.

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 11.

Với trường hợp của bé Trương Hà My (11 tuổi, lớp 5 trường Khánh Bình Đông 4), em phải tự mình tự mình đi võ lãi đến nhận quà, vì cha mẹ bận chặt dừa kiếm tiền. "Nhà con nghèo nên hôm nay nhận quà thấy vui lắm. Vui hơn nhận quà của ông già Noel nữa" – bé My mỉm cười chia sẻ.

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 12.

BS Hoàng Như Lộc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ BV Trưng Vương cho biết, tổng kinh phí cho chuyến từ thiện lần này lên đến 600 triệu đồng, bao gồm khám bệnh và trao 500 suất quà cho các cựu chiến binh, người nghèo, trao 100 phần quà "Tiếp bước đến trường cho các học sinh nghèo".

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 13.

Ngoài ra, có 3 căn nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá mỗi căn là 40 triệu đồng cũng được phía BV xây tặng trong đợt này tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

Cậu bé nghèo bị dị tật vùng kín được đặc cách khám và phát thuốc miễn phí - Ảnh 14.

Sau đó, đoàn sẽ tiếp tục đi khảo sát để tiếp tục xây dựng chiếc cầu "Tình quân dân 3" cho bà con vùng khó khăn tại huyện Năm Căn. Dự kiến, chiếc cầu sẽ được khánh thành trong dịp lễ 2-9 năm sau.

Chia sẻ