Cậu bé 7 tuổi phải nhổ 80 cái răng

Vân Anh,
Chia sẻ

Đây là hệ quả một loại u răng hiếm gặp khiến hàm trên của cậu bé mọc quá nhiều răng

Một cậu bé  7 tuổi, vừa phải phẫu thuật để nhổ 80 cái răng mọc ra từ hàm trên của mình tại bệnh viện Maharaja Yashwantrao, Mumbai, Ấn Độ. Ca phẫu thuật kéo dài suốt bốn giờ đồng hồ sau khi cậu bé được chẩn đoán đã mắc hội chứng u răng.

Cậu bé 7 tuổi phải nhổ 80 cái răng 1
Cậu bé 7 tuổi phải nhổ 80 chiếc răng mọc ở hàm trên.

Theo các bác sĩ, cậu bé đã đến bệnh viện khám bệnh khi bị sưng miệng trong thời gian dài. Vết sưng ngày càng khiến cậu bé đau đớn. Khi mở miệng ra, các bác sĩ nhận thấy cậu bé có đến gần 100 cái răng mọc ra từ phía hàm trên. Các bác sĩ nhận định, cậu bé mắc chứng u răng, một loại u hiếm gặp ảnh hưởng đến hàm hoặc nướu răng.

Cậu bé 7 tuổi phải nhổ 80 cái răng 2
Ảnh chụp x-quang hàm trên của cậu bé.

Các tế bào khối u có đầy đủ lớp men và ngà răng đã mọc ở hàm trên của cậu bé, gây ra những cơn đau đớn. Các bác sĩ phải phẫu thuật để nhổ 80 cái răng đó. Dù sao, đây cũng là một trường hợp rất hiếm, đặc biệt là khi cậu bé còn nhỏ tuổi.

Cậu bé 7 tuổi phải nhổ 80 cái răng 3
Các bác sĩ mất hơn bốn giờ chỉ để nhổ răng.

Trước đó, vào tháng 7/2014, các bác sĩ ở Ấn Độ cũng thực hiện một ca phẫu thuật tương tự với một cậu bé 17 tuổi. Cậu bé cũng mắc chứng u răng và đã mọc 232 chiếc răng ở cằm. Ca phẫu thuật của cậu bé với hơn 200 chiếc răng kéo dài những bảy tiếng và phải dùng đến các thiết bị chuyên dụng.

Nếu không nhổ những chiếc răng lỗi này, chúng có thể gây đau đớn, nhiễm trùng, nguy hiểm hơn là các biến chứng cho bệnh nhân.

Theo Dailymail

Chia sẻ