Cậu bé 13 tuổi bị thanh thép 4m đâm xuyên người do ngã từ tầng 2, sau đó may mắn thoát chết nhờ chi tiết khiến bác sĩ bất ngờ

Jia You,
Chia sẻ

Nhờ tim co thắt đúng lúc mà cậu bé thoát chết trong gang tấc. Lúc kể lại câu chuyện, người bố khóc trong đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.

Ngày 30/11 vừa qua, Trang ETToday đưa tin, vào ngày 7/11 tại Quý Châu, Trung Quốc, đã xảy ra một tai nạn thương tâm khi cậu bé 13 tuổi tên là Hồ Tiểu Siêu (tên đã được thay đổi) vô tình bị ngã từ tầng 2 của tòa nhà và bị thanh cốt thép 4 mét đâm vào người. May mắn thay, cậu bé đã thoát chết khỏi tay tử thần sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cậu bé 13 tuổi bị thanh thép 4m đâm xuyên người khi ngã từ tầng 2, sau đó may mắn thoát chết nhờ chi tiết khiến bác sĩ bất ngờ - Ảnh 1.

Hình ảnh X-quang đáng sợ.

Anh Hồ - bố của Tiểu Siêu đã khóc và cho biết, vào thời điểm đó, không biết cậu bé đã làm gì mà bị ngã từ tầng 2 của tòa nhà. Lúc đó, Tiểu Siêu đã rơi thẳng vào một ngôi nhà đang sửa chữa, trong đó có rất nhiều thanh cốt thép. Cậu bé đã bị thanh thép đâm từ đùi qua vai, xuyên qua cơ thể, nhưng may mắn tránh được tinh hoàn và tim. Nghĩ lại cảnh tượng này, anh Hồ không khỏi đau đớn. 

Sau khi phát hiện ra sự việc, anh Hồ nhanh chóng đưa con trai vào bệnh viện cấp cứu và may mắn qua khỏi. Các bác sĩ cho biết, đây thật sự là một kỳ tích khi thanh thép xuyên qua cơ thể nhưng không ảnh hưởng đến tim. Vì thanh thép khá dài nên các bác sĩ không thể lấy ngay ra mà đã quyết định phẫu thuật bằng cách chia ra nhiều giai đoạn để đưa vật nhọn ra ngoài một cách an toàn hơn. 

Cậu bé 13 tuổi bị thanh thép 4m đâm xuyên người khi ngã từ tầng 2, sau đó may mắn thoát chết nhờ chi tiết khiến bác sĩ bất ngờ - Ảnh 2.

Thanh cốt thép tại nơi Tiểu Siêu bị ngã.

Các bác sĩ cho hay, đây là một trường hợp khá hy hữu. Họ tin rằng thanh thép đâm vào người của Tiểu Siêu vào đúng lúc trái tim co thắt nên thanh thép đã không xuyên qua mà chỉ xước qua màng tim. 

Sau khi phẫu thuật, Tiểu Siêu đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng tình trạng vẫn không thể ổn định vì sốt cao lặp đi lặp lại, huyết áp không ổn định, rối loạn nhịp tim. Cậu bé đã phải duy trì bằng cách thở bằng oxy, nhưng may mắn thay, sau 8 ngày điều trị, tình trạng của Tiểu Siêu dần khả quan hơn. 

Cậu bé 13 tuổi bị thanh thép 4m đâm xuyên người khi ngã từ tầng 2, sau đó may mắn thoát chết nhờ chi tiết khiến bác sĩ bất ngờ - Ảnh 3.

Tiểu Siêu đã vượt qua được cơn nguy hiểm.

Sau khi tỉnh táo, Tiểu Siêu cho biết, cậu bé không nhớ vì sao mình rơi xuống như thế này. Chỉ nhớ rằng, lúc ấy leo lên mái nhà chơi, nhưng chẳng may trượt chân bị ngã xuống và không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. 

(Nguồn: ETToday)

Chia sẻ