Carly Fiorina – Người phụ nữ thứ hai sau Hillary Clinton công bố tranh cử tổng thống Mỹ

Lê Minh ,
Chia sẻ

Bà Carly Fiorina, cựu Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn công nghệ Hewlett-Parkard (HP) vừa công bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ ngày 4/5. Fiorina là người phụ nữ thứ 2 sau Hillary Clinton tuyên bố tham gia tranh cử lần này.

Carly Fiorina – Người phụ nữ thứ hai sau Hillary Clinton công bố tranh cử tổng thống Mỹ_2

Cựu CEO HP Carly Fiorina tranh cử tổng thống Mỹ

Tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ của bà Carly Fiorina đã thu hút được sự chú ý của nhiều thành viên của Đảng Cộng hòa bởi bà đã đưa ra những quan điểm tấn công trực diện vào bà Hillary Clinton.

Carly Fiorina, 60 tuổi, nói rằng cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton và cựu Tổng thống Bill Clinton thuộc về tầng lớp tinh hoa chính trị “ngoài tầm với” của những người dân bình thường.“Bà Clinton khiến mọi người nhớ đến khoảng cách lớn giữa tầng lớp chính trị đó với những hy vọng và mối bận tâm của người Mỹ phải lao động cật lực ở khắp mọi nơi”, bà Fioria phát biểu trước báo chí.

Fiorina cho biết bà luôn ngưỡng mộ Hillary Clinton nhưng thẳng thắn nhận định “Theo kinh nghiệm của mình, tôi nhận thấy bà Clinton không để lại nhiều dấu ấn khi còn là ngoại trưởng Mỹ. Bà ấy rõ ràng là không đáng tin cậy và minh bạch trong một số vấn đề quan trọng”, Fiorina phát biểu trên tờ ABC chỉ trích cách hành xử của bà Clinton trong vụ Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya bị tấn công cũng như vụ bê bối sử dụng email cá nhân vào việc công và vụ nhận tiền quyên góp của chính phủ nhiều nước đối lập với Mỹ vào quỹ Clinton.

Carly Fiorina – Người phụ nữ thứ hai sau Hillary Clinton công bố tranh cử tổng thống Mỹ_1

Từng thoát chết vì căn bệnh ung thư vú và chứng kiến người con gái riêng của chồng mất mạng vì nghiện ma túy, bà Carly Fiorina là một triệu phú đã trải qua nhiều bi kịch trong đời.

Theo bà Fiorina, kinh nghiệm của bà từ khi chỉ là một thư ký đến khi thành CEO của HP khiến bà trở nên khác biệt nhiều so với các ứng cử viên khác của Đảng Cộng hòa, vốn chủ yếu là các Thượng Nghị sĩ và Thống đốc các bang. “Người dân Mỹ đang mong đợi một chính phủ vì nhân dân hơn nữa và điều đó đòi hỏi phải có một tầng lớp chính trị gia giỏi chuyên môn. Đây là thời điểm quyết định đối với người dân Mỹ và hoàn toàn hợp lý khi họ tìm kiếm một người bên ngoài giới chính trị gia”.

Carly Fiorina được biết đến nhiều nhất trong thời gian bà làm việc ở HP, từ năm 1999 đến năm 2005. Vào năm 2005, bà bị buộc phải từ chức ở HP trong bối cảnh công ty này gặp khó khăn sau vụ sáp nhập trị giá 19 tỷ USD với đối thủ Compaq. Nhiệm kỳ làm việc tại HP gây tranh cãi của Fiorina đã khiến bà thua cuộc trong cuộc đua vào chiếc ghế Thượng viện Hoa Kỳ ở California năm 2010 và có thể một lần nữa là một lỗ hổng cho Fiorina trong chiến dịch chạy đua vào Nhà trắng lần này.

Một số nhân viên HP không hài lòng với phong cách lãnh đạo của Fiorina và những gì họ nói là bà thiếu gắn kết với đồng nghiệp, trong khi đó các thành viên của tập đoàn công nghệ HP công khai chỉ trích vai trò của bà tại công ty. Dù vậy, Fiorina vẫn tiếp tục bảo vệ thời gian làm việc của mình tại HP. Là CEO của một công ty lớn, Fiorina nói bà đã đạt được những kỹ năng điều hành quan trọng. “HP yêu cầu giám đốc điều hành ra quyết định, và tất cả công việc của Tổng thống cũng là ra quyết định”, Fiorina nói với CNN.

Trong một cuộc thăm dò trực tuyến do Reuters/Ipsos thực hiện về ứng cử viên nào có thể trở thành đại diện của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cựu CEO HP Carly Fiorina chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ chưa đến 1%.

Carly Fiorina – Người phụ nữ thứ hai sau Hillary Clinton công bố tranh cử tổng thống Mỹ_3
Dù được nhận định gặp nhiều bất lợi so với các ứng viên tổng thống Mỹ khác, cựu CEO HP  Carly Fiorina vẫn khẳng định rõ quyết tâm của mình: “Tôi nghĩ mình là người phù hợp nhất cho vị trí này vì tôi hiểu rất rõ nền kinh tế Mỹ vận hành thế nào. Tôi biết cách đưa ra các quyết định ở tầm cao nhất. Đó là những quyết định trong những thời điểm khó khăn và đầy rủi ro”.

(Theo CNN, Reuters, ABC)

Chia sẻ