Cặp song sinh có bố là hai người đàn ông khác nhau

Lưu Hiền,
Chia sẻ

Một bà mẹ sinh một cặp song sinh, tuy nhiên điều đặc biệt là hai đứa bé sinh đôi này có hai người cha khác nhau.

Trường hợp này chỉ được tiết lộ khi người phụ nữ tên T.M, sống tại Mỹ điền tên bạn trai hiện tại của cô là cha của cặp song sinh vào giấy khai sinh. 

Tuy nhiên, trước khi ký giấy khai sinh, cô thừa nhận cô đã có quan hệ với một người đàn ông khác 1 tuần trước khi cô có thai với bạn trai. Một xét nghiệm về quan hệ cha con được thực hiện và kết quả là hai bé là con của hai người đàn ông khác nhau.
 
Toàn án hạt Passaic và thẩm phán Sohail Mohammad phán quyết rằng, bạn trai hiện giờ của cô chỉ phải trả $28 (gần 600 nghìn)/một tuần để phụ cấp cho một con của anh.
 
Nếu người mẹ có quan hệ với hai người đàn ông khác nhau trong cùng một tuần thì vẫn có thể sinh đôi khác bố.

Thẩm phán Mohammad cho biết, ông đã từng gặp hai trường hợp như trên. Trong khi theo thống kê, cứ 13000 vụ xét nghiệm quan hệ cha con lại có 1 vụ liên quan đến cặp song sinh.
 
Trong một quy trình được gọi là bội thụ tinh khác kỳ khác cha (heteropaternal superfecundation), những trường hợp hy hữu này xảy ra khi người phụ nữ rụng hai trứng trong chu kỳ kinh nguyện của mình và mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng của hai người đàn ông.
 
Hoặc cũng có trường hợp, hai trứng thụ tinh với hai tinh trùng của một người đàn ông nhưng ở hai thời điểm quan hệ khác nhau. Ngạc nhiên hơn, cũng có những cặp song sinh được thụ thai cách nhau vài tuần, có khi đến vài tháng. Trường hợp này diễn ra nếu bà mẹ tiếp tục rụng trứng ngay cả khi đã mang thai.

Cặp song sinh Todd và Jillian Grovenburg được thụ thai cách nhau hơn 2 tuần.
 
Vào năm 2009, một trường hợp như vậy đã được ghi nhận, đó là trường hợp của cặp song sinh Todd và Julia Grovenburg ở Arkansas, Mỹ. Hai bé được thụ thai cách nhau 2 tuần rưỡi. Cả hai bé đều ra đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 2 tháng 12 năm 2009. Mẹ của 2 bé, chị Julia, 33 tuổi đã trở thành một trong 11 người phụ nữa được ghi nhận là vẫn rụng trứng khi đã mang thai.
 
Chị Julia cho biết: "Theo y khoa, bạn không thể có thai khi đã đang mang thai. Nhưng bằng cách nào đó, điều kì lạ đã xảy ra."

(Nguồn: mirror)
Chia sẻ