Cặp đôi vai phụ bi thảm nhất "Thập lý đào hoa" cuối cùng đã tái ngộ

Shindo,
Chia sẻ

Địch Lê Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang của "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" đã chính thức tái ngộ trong dự án điện ảnh mới toanh.

Một tin vui cho các fan của Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa là bộ đôi vai phụ được yêu thích nhất Địch Lê Nhiệt Ba - Cao Vỹ Quang đã tái ngộ ở dự án Ngạo kiều và định kiến. Đây là lần đầu tiên Địch Lê Nhiệt Ba - Cao Vỹ Quang hợp tác sau thành công của phim truyền hình Tam sinh tam thế.

Cặp đôi vai phụ bi thảm nhất Thập lý đào hoa cuối cùng đã tái ngộ - Ảnh 1.

Cặp đôi vai phụ bi thảm nhất Thập lý đào hoa cuối cùng đã tái ngộ - Ảnh 2.

Địch Lê Nhiệt Ba

Cặp đôi vai phụ bi thảm nhất Thập lý đào hoa cuối cùng đã tái ngộ - Ảnh 3.

Cặp đôi vai phụ bi thảm nhất Thập lý đào hoa cuối cùng đã tái ngộ - Ảnh 4.

Cao Vỹ Quang

Trailer phim "Ngạo kiều và định kiến" do Địch Lê Nhiệt Ba đóng chính

Với trailer và poster vừa được hé lộ, Địch Lê Nhiệt Ba - Cao Vỹ Quang xuất hiện với vẻ ngoài hiện đại và bắt mắt. Nàng Phưởng Cửu đáng yêu lột xác để trở thành cô gái trẻ trung, ngọt ngào. Trong khi đó, Đông Hoa Đế Quân - Cao Vỹ Quang lại gây ấn tượng với phong cách hài hước. Anh chàng sẽ cùng Trương Vân Long - Địch Lê Nhiệt Ba tạo nên mối tình tay ba rối rắm.

Cặp đôi vai phụ bi thảm nhất Thập lý đào hoa cuối cùng đã tái ngộ - Ảnh 6.

Cặp đôi vai phụ bi thảm nhất Thập lý đào hoa cuối cùng đã tái ngộ - Ảnh 7.

Trương Vân Long

Ngạo kiều và định kiến được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Mị Mị Miêu. Trong đó, Địch Lê Nhiệt Ba đóng vai Đường Nam Nam - một nữ tác giả viết truyện online rất được yêu mến. Với tính cách thật thà, ngốc nghếch, Đường Nam Nam thường xuyên gặp rắc rối với tình yêu. Về sau, cô tìm được tình yêu đích thực khi gặp gỡ chàng công tử nhà giàu Chu Hầu.

Cặp đôi vai phụ bi thảm nhất Thập lý đào hoa cuối cùng đã tái ngộ - Ảnh 8.

Cặp đôi vai phụ bi thảm nhất Thập lý đào hoa cuối cùng đã tái ngộ - Ảnh 9.

Cặp đôi vai phụ bi thảm nhất Thập lý đào hoa cuối cùng đã tái ngộ - Ảnh 10.

Địch Lê Nhiệt Ba tên thật là Địch Lê Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, cô sinh ra tại vùng Tân Cương Ô Lỗ Mộc Ngô Nhĩ. Cô sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1m69 và có gương mặt lai Tây ấn tượng. Trước Kiều ngạo và định kiến, Địch Lê Nhiệt Ba từng góp mặt trong các bộ phim: Chế tạo mỹ nhân, Lâu Lan công chúa, Ban Thục truyền kỳ, Người tình kim cương, Lục Phiến Môn, Lý Huệ Trân xinh đẹp. Đầu năm 2017, Địch Lê Nhiệt Ba gây sốt màn ảnh Hoa ngữ khi đóng vai Bạch Phượng Cửu của Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Cô liên tục lọt top 5 diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất trong khoảng thời gian Tam sinh tam thế phát sóng.

Chia sẻ