Cảnh sát cứu nữ sinh nhảy cầu tự tử lúc rạng sáng

MINH TUỆ/VTC News,
Chia sẻ

Phát hiện có người trôi trên sông Hậu, dấu hiệu bị đuối nước, Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ kịp thời cứu vớt và sơ cứu ban đầu.

Ngày 9/11, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, tổ công tác Phòng Cảnh sát đường thuỷ, Công an TP Cần Thơ vừa kịp thời cứu giúp một nữ sinh tự tử trên sông Hậu.

Khoảng 2h30 cùng ngày, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến sông Hậu, thuộc khu vực 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thì phát hiện một người trôi trên sông, dấu hiệu bị đuối nước và kêu cứu.

Cảnh sát cứu nữ sinh nhảy cầu tự tử lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Cảnh sát hỏi thăm, động viên tinh thần nữ sinh.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát đường thủy cứu vớt và đưa nạn nhân lên phương tiện sơ cứu ban đầu. Sau khi ổn định sức khỏe, người bị nạn cho biết tên là Trần Xuân T. (SN 2006, trú tại ấp Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Do buồn chuyện gia đình nên T. ra cầu Cần Thơ nhảy xuống sông tự tử.

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ đã bàn giao cho Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng liên hệ với gia đình nữ sinh đến cơ quan làm việc. Đồng thời, lực lượng chức năng bàn giao T. cho gia đình đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe tốt và ổn định.

Đây không phải lần đầu lực lượng cảnh sát Việt Nam cứu thành công người định tử tự. Trước đó, chiều 27/5, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an Hải Phòng đã kịp thời cứu nạn thành công giáo viên ngoại quốc nhảy xuống sông Văn Úc với ý định tự tử.

Cụ thể, khoảng 12h45’ cùng ngày, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo về người đàn ông ngoại quốc đi xe lên cầu Khuể (bắc qua sông Văn Úc, nối huyện Tiên Lãng với huyện An Lão, TP Hải Phòng) rồi bỏ lại xe máy và nhảy xuống sông.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn đến hiện trường, dùng cano của doanh nghiệp đóng tàu gần đó, tiếp cận hiện trường nơi người đàn ông đang chới với, vớt nạn nhân đưa lên bờ.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng cấp cứu, điều trị.

Nạn nhân sau đó được xác định sinh năm 1992 (quốc tịch Nam Phi), là giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ ở thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng.

Chia sẻ