Cảnh sát bắt quả tang đường dây "sextour" gắn mác sinh viên

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Để được tham gia vào đường dây do H. điều hành , các cô gái phải có dáng chuẩn và ưu tiên cho gái có thẻ sinh viên.

Ngày 17/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam N.T.T.H (SN 1985 TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo tài liệu điều tra, H. từng có 1 tiền án về tội Môi giới mại dâm và 2 tiền sự về hành vi Đánh bạc.

Sau một thời gian đi cải tạo về, H. tiếp tục thiết lập đường dây gái gọi với mục đích “sextour” ở nhiều tỉnh, thành phố.

“Má mì” H. khai nhận, để được tuyển vào đường dây bán dâm của ả, các cô gái phải trải quan nhiều vòng phỏng vấn thi tuyển để tìm ra những cô gái có khuôn mặt đẹp, dáng chuẩn. Nếu cô gái trẻ nào có “mác” sinh viên thì sẽ được H. ưu tiên lựa chọn và được đi nhiều “tour”.

Cảnh sát bắt quả tang đường dây
Đối tượng H. tại cơ quan công an (Anht M.H)

Khi có khách mua dâm, H. thỏa thuận với khách nếu đi chơi trong ngày thì trả tối thiểu 5 triệu đồng/lượt, còn qua đêm thì giá từ 8 đến 10 triệu đồng.

Nếu chấp nhận, khách sẽ phải đặt cọc một nửa vào tài khoản ngân hàng cho H. Sau đó, H. sẽ đưa các gái bán dâm đến địa điểm khách chọn, chờ thanh toán nốt tiền khi khách mua dâm xong.

Ngày 14/12, các trinh sát phát hiện H. đang tổ chức một sextuor cho nhóm 3 người đàn ông quê ở Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội.

Ngay lập tức, Cục Cục cảnh sát hình sự đã lên kế hoạch đấu tranh, phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An và CATP Hà Nội. Đến sáng 15/12, H. cùng 3 chân dài khác đến một khách sạn 3 sao trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Đúng 13h10 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn trên, tại đây cơ quan công an đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng trinh sát phát hiện một cô gái có mang theo chiếc thẻ sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn TP Vinh.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

 


Chia sẻ